Cha đi tù, bé gái bị "dì ghẻ" ép bán dâm với giá 1,2 triệu đồng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi cha bị bắt vì dính đến vụ án ma túy, Trâm liền bị dì ghẻ ép bán dâm cho một gã đàn ông với giá 1,2 triệu đồng.

Ngày 20/7, TAND cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm án từ 15 xuống 14 năm tù với Trần Đạt Phương (49 tuổi, ngụ Đồng Tháp) phạm tội Hiếp dâm trẻ em.

Cùng tội danh này, trước đó Cao Thị Lệ (51 tuổi) bị tuyên phạt 12 năm tù, nhưng người này không có kháng cáo, kháng nghị nên tòa phúc thẩm không xem xét.

me
Phương bị dẫn giải sau phiên tòa. Ảnh: P.Chung

Theo nội dung vụ án, Lệ chung sống như vợ chồng với ông Phạm Văn Minh từ năm 2007. Ông Minh có đứa con gái tên Trâm, 14 tuổi, nên đón về sống chung.

Năm 2014, ông Minh bị bắt để điều tra vì liên quan đến một vụ vận chuyển ma túy. Lệ và đứa con riêng của chồng vẫn sống chung với nhau tại nhà trọ ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp).

Thường ngày, Lệ đi bán vé số, còn bé Trâm trông coi quán nước giải khát ở nhà. Thấy Phương thường đến quán uống nước, Lệ nảy sinh ý định “kiếm tiền” bằng việc ép Trâm bán dâm cho người đàn ông này. Sau đó, Lệ bàn bạc với Phương về giá cả và cách thức để Trâm bán dâm cho ông ta.

Ngày 26/11/2014, Lệ dụ dỗ đưa Trâm đến nhà nghỉ tại phường An Hòa (TP Sa Đéc) và giao cho Phương. Sau khi dùng vũ lực xâm hại Trâm, “yêu râu xanh” trả cho nạn nhân 1,2 triệu đồng. Số tiền này, bé gái chỉ được giữ lại 20.000 đồng để ăn cơm, còn lại bị “dì ghẻ” lấy hết.

Sau đó, Lệ đòi Phương phải đưa thêm tiền, nếu không sẽ trình báo công an. Được Phương đưa 2 triệu, Lệ đòi thêm nhưng ông ta không chịu. Lệ liền ra công an trình báo, tuy nhiên, “dì ghẻ” này cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Theo quy định, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em. Vì vậy, Phương bị truy tố về tội này. Người mẹ kế cũng bị truy tố cùng tội danh hiếp dâm trẻ em với vai trò đồng phạm giúp sức.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Quy định về tội hiếp dâm theo điều 111 Bộ luật hình sự

1. Dấu hiệu pháp lý

- Khách thể: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền tự do tình dục của con người. Đối tượng tác động là người phụ nữ.

- Khác quan:

+ Hành vi thứ nhất là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệđược của nạn nhân hoặc dùng thủđoạn khác

+ Hành vi thứ hai là giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. hành vi giao cấu được coi là trái với ý muốn của nạn nhân khihành vi đó không được nạn nhân đồng ý, chấp nhận.

Trường hợp nạn nhân miễn cưỡng chấp nhận giao cấu vì một lý do nào đó thì hành vi không cấu thành tội phạm.

Tội phạm hoàn thành khi cả hai hành vi trên được thực hiện.

- Chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp

- Chủ thể: Thực tiễn xét xử loại tội này ởnước ta xác định chủ thể của tội phạm này là nam giới. Nữ giới chỉ có thể tham gia với vai trò là người đồng phạm như người tổ chức, người xúi giục hoặc người giúp sức.
 
2.  Hình phạt

- Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

+ Có tổ chức;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Nhiều người hiếp một người;

+ Phạm tội nhiều lần;

+ Đối với nhiều người;

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

- Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chuyên Viên Nguyễn Yến - Công ty Luật Minh Gia

Nữ thư ký riêng tố sếp nước ngoài dùng vũ lực hiếp dâm
Nữ thư ký riêng tố sếp nước ngoài dùng vũ lực hiếp dâm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nữ thư ký trình báo, sau khi dự tiệc đã theo “sếp” người nước ngoài về 1 căn hộ chung cư và bị hãm hiếp tại đây.
Đi chơi, 2 thanh niên hiếp dâm chị ruột của bạn gái
Đi chơi, 2 thanh niên hiếp dâm chị ruột của bạn gái
(Xã hội) - (Phunutoday) - Y La Sar Niê (1998) và Y Diểm Niê (2000, cùng trú xã Ea Kiết, H. Cư M'gar, Đắc Lắc) đã bị CAH Cư M'gar khởi tố vì hành tội hiếp dâm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn