Cổ xe đạp gãy bất ngờ khiến nam sinh lớp 7 vỡ gan

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ tai nạn hy hữu khiến nam sinh lớp 7 phải tiến hành phẫu thuật vì vỡ gan do bị cổ xe đạp gãy đâm trúng vùng bụng.

21h20p ngày 24/11, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tiếp nhận bệnh nhi Trần Hoàng Nam (13 tuổi), học sinh lớp 7 Trường THCS Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong tình trạng chấn thương bụng kín, mệt lả, trụy tim mạch. 

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, siêu âm bụng, chụp X-quang và hội chẩn ngoại khoa, kết luận em Nam bị vỡ gan phải dẫn đến chảy máu trong ổ bụng lượng nhiều. Ngay sau đó, em đã được bác sĩ Trần Thanh Tùng cùng ê-kíp tiến hành phẫu thuật mổ cấp cứu.

Người thân cho biết khi tan giờ học buổi chiều, Nam đang đạp xe với tốc độ nhanh thì bất ngờ bị gãy cổ xe. Hậu quả, Nam ngã nhào về phía trước và bị cổ xe đạp gãy đâm vào bờ sườn vùng bụng bên phải.

Cổ xe đạp gãy bất ngờ khiến nam sinh lớp 7 vỡ gan
Bệnh nhân Nam sau ca phẫu thuật

Theo kết quả phẫu thuật, Nam bị vỡ gan (P) bờ nham nhở dài khoảng 10 cm từ thùy 4 đến thùy 7 và lượng máu mất khoảng 1600 ml trong ổ bụng. Bác sĩ phải truyền bù hết 3 đơn vị máu và hồi sức tích cực để cứu sống bệnh nhân. Đến 10 giờ ngày 25-11 bệnh nhân Nam đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chức năng sống ổn định.

Trước đó vào ngày 19/11, BVĐK Trà Vinh cũng đã tiếp nhận bệnh nhân Trương Văn Chí (37 tuổi; ngụ ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) trong tình trạng bị vỡ gan do gốc dừa đè trúng.

Bệnh nhân Chí được tiếp nhận trong tình trạng bị đau bụng phải dữ dội, huyết áp không đo được. Bác sĩ hội chẩn, nhận định bệnh nhân bị xuất huyết nội do vỡ gan, chảy máu ổ bụng. 

Ghi nhận sau ca phẫu thuật, anh Chí bị vỡ gan đường dây chằng liềm giữa gan phải và trái, thủng dạ dày và rách phúc mạc vùng thượng vị, vết thương chảy máu. 

Hiện cả bệnh nhân Nam và bệnh nhân Chí đều đang tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

12 cháu bé bị bắt cóc cần tìm cha mẹ
12 cháu bé bị bắt cóc cần tìm cha mẹ
(Xã hội) - (Phunutoday) - 12 bé trai được xác nhận là đã bị bắt cóc và bỏ rơi khi còn nhỏ đang sống tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh cần tìm lại gia đình.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn