Mỳ tôm 50.000 đồng, người lớn trẻ nhỏ vạ vật ở Cô Tô chờ tàu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo TT DBKTTV TƯ, từ đêm nay 31/7, mưa lớn sẽ diễn ra ở nhiều địa phương khác ngoài Quảng Ninh. Đợt mưa này sẽ kéo dài ít nhất đến 4/8.

Du khách vạ vật chờ tàu

Chiều qua  30/7, tàu HQ634 của Lữ đoàn hải quân 170 đã chở 280 hành khách đầu tiên đã rời Cô Tô về đất liền. Dự kiến hơn 1.000 hành khách còn lại sẽ được đưa về đất liền trong ngày hôm nay 31/7.

Mô tả ảnh.
Hàng trăm du khách đã  có mặt từ rất sớm ở cầu cảng Cô Tô đợi tàu.

Từ sáng sớm hôm nay 31/7,  từng đoàn khách bắt đầu di chuyển ra cầu cảng Cô Tô đợi tàu. Sau cả tuần ở trên đảo trong điều kiện mưa gió, lương thực, thực phẩm thiếu thốn, phần lớn du khách đã thấm mệt, muốn được về nhà càng nhanh càng tốt. 

Mô tả ảnh.
Thủy chiều rút khiến tàu hải quân không thể cập cảng để đón khách.

Tuy nhiên,  khi tàu hải quân 634 về đảo Cô Tô (Quảng Ninh) để tiếp tục đón du khách mắc kẹt vào đất liền đã gặp phải  mưa giông, thủy triều rút nên tàu không thể cập cảng. Lực lượng chức năng phải dùng tàu nhỏ đưa từng nhóm khách ra tàu hải quân.

Mô tả ảnh.
Rất nhiều du khách không thể lên tàu vì thời tiết quá xấu.

Sau khi đưa được 170 khách lên tàu hải quân, cơn giông ập đến, việc đón khách buộc phải dừng lại. Du khách đã phải  rời cầu cảng vào bên trong trú.

Hiện nhiều tàu  chở khách cỡ nhỏ cũng được huy động để  đón và đưa khách về cảng Cái Rồng (Vân Đồn) và tiếp tục đi ôtô về bến xe Cẩm Phả. Du khách được vận chuyển miễn phí từ Cô Tô về Cẩm Phả.

Trên đảo Cô Tô  gió  vẫn mạnh cấp 6, tương đương với cấp gió của áp thấp nhiệt đới. Sóng biển cao 2-2,5 m, việc đón khách gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, ảnh hưởng của rãnh thấp, vịnh Bắc Bộ đang có gió mạnh cấp 6, tương đương với cấp gió của áp thấp nhiệt đới. Biển động, sóng biển cao 2-2,5 m.

Mô tả ảnh.
Hành khách sẽ tiếp tục được đưa vào đất liền trong những ngày tiếp theo.

Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Cô Tô, ông Hoàng Bá Nam cho biết “Với điều kiện thời tiết như hiện nay, dự kiến ngày 31/7 tàu HQ 634 chỉ vận chuyển tối đa được 3 chuyến. Số khách còn lại sẽ tiếp tục được di dời vào những ngày sau.”

Thực phẩm khan hiếm

Theo anh Nguyễn Anh Vũ (Ban Quản lý Resort CoTo Life), ngày đầu tiên du khách mắc kẹt ở đây, khu nghỉ giữ nguyên giá phòng từ 800.000đ-900.000đ/phòng.

Từ ngày thứ hai trở đi, khu nghỉ đã giảm giá xuống 30%, 50%. Và vài ba ngày nay, khu nghỉ không lấy tiền phòng của khách. Thậm chí, Quản lý phải tự thân đi chợ mua đồ ăn để nấu phục vụ khách.

Mô tả ảnh.
Thực phẩm trên đảo bắt đầu khan hiếm. ( Ảnh minh họa)

Thậm chí 7h sáng, chúng tôi huy động toàn bộ anh em đi mò nghêu sò để nấu cho khách vì thức ăn ở chợ rất khan hiếm”, anh Vũ cho biết.

Giá thức ăn ở chợ cũng tăng cao do không đánh bắt hoặc hoa màu bị ngập úng. Cụ thể, giá mỗi mớ rau muống (loại to) vào chiều 30/7 khoảng 20.000đ/mớ. Một số du khách đã phải mua mỳ tôm với giá 50.000 đồng/ gói.

Giá thịt lợn ba chỉ là 160.000đ/kg, gấp đôi so với ở Hà Nội. “3 ngày nay cháy chợ. Đến dân trên đảo cũng không có đồ ăn. Chiều nay đã ngớt mưa nhưng mây rất nặng và dự báo là đêm nay, Cô Tô lại tiếp tục mưa to gió lớn”, anh Vũ chia sẻ.

Mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương,  từ đêm 31/7 đến ngày 03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc trong các ngày 31-31/7, sau đó có khả năng mở rộng thêm ra các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc từ 1/8. Trên vịnh Bắc Bộ duy trì gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, sóng biển cao từ 2.0-3.0m, biển động mạnh. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt ở đô thị Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Quảng Ninh: Đi xem lũ, cụ ông 81 tuổi bị nước cuốn trôi
Một cụ ông 81 tuổi ở Quảng Ninh phải đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị nước lũ cuốn trôi xuống cống.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn