Dùng xăng chữa bệnh, bé gái 12 tuổi bị bỏng nặng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nghe đồn xăng có tác dụng giúp vết thương chóng lành, người cha đã dùng để chữa cho con gái khiến cả nhà bị bỏng nặng.

Sự việc bi hài nói trên xảy ra ở thôn Nam Ngạn, thành phố Phúc Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc cách đây chưa lâu. Nạn nhân là bé gái 12 tuổi, bị bỏng do sự lơ đễnh của bố mẹ.

Mô tả ảnh.
Dùng xăng chữa bệnh, bé gái 12 tuổi bị bỏng nặng.

Cụ thể ngày 13/9, Tiểu Mĩ định nhóm than sưởi ấm thì bị bỏng ở chân. Nghe đồn “xăng sẽ giúp vết thương chóng lành”, anh Tạ Xã Phó liền làm theo. Anh bèn đi mua một can xăng 200ml, bảo vợ dội lên vết thương cho con gái. Tuy nhiên, cách đó hơn 1m là một bếp lò đang cháy. Lập tức lửa bén vào xăng khiến hai mẹ con bỏng nặng.

Bé Tiểu Mĩ bỏng 60% diện tích toàn cơ thể ở độ 3 phải tiến hành phẫu thuật. Bé cần ít nhất 5 tháng mới có thể đi lại được.

 Vợ anh Tạ may mắn hơn, bị thương 15% cơ thể. Hơn 1 tháng nay, anh Tạ một mình ở viện chăm Tiểu Mĩ, còn vợ và hai con nhỏ đành nhờ cậy người thân.

“Tất cả đều là do tôi, do tôi nghe người ta nói linh tinh làm khổ con gái rồi”, người bố 44 tuổi ôm mặt tự trách.

Tổng viện phí tính đến nay là 260 nghìn NDT. Anh Tạ do xin nghỉ việc quá nhiều cũng đã bị đuổi việc.

Người phụ nữ bị hai mẹ con lột quần đánh ghen giữa đường
Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ khác, Nguyên cùng con gái đợi họ đi ra rồi lao vào lột quần, cắt tóc tình địch.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn