Nga đe dọa sẽ đưa quân vào Ukraine

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nga đe dọa nếu lợi ích của nước này bị xâm phạm ở Ukraine họ sẽ đưa quân vào Ukraine giống như trường hợp Nam Ossetia.

Ông Lavrov tuyên bố trên một kênh truyền hình: “Nếu chúng ta bị tấn công, chắc chắn chúng ta sẽ phản ứng lại. Nếu lợi ích hợp pháp của chúng ta bị xâm phạm trực tiếp như trường hợp ở Nam Ossetia, tôi không thấy cách nào khác ngoài việc phản ứng theo luật pháp quốc tế”.

Mô tả ảnh.
Ông Sergei Lavrov nói Nga sẽ "đáp trả đầy đủ" nếu các lợi ích của Nga bị tấn công.

Năm 2008, lực lượng ly khai ở Nam Ossetia đụng độ với quân đội chính phủ Gruzia. Nga đã đưa quân vào Nam Ossetia và lãnh thổ Gruzia can thiệp với lý do bảo vệ người gốc Nga ở Nam Ossetia. Sau đó, Nam Ossetia và Abkhazia tách hoàn toàn ra khỏi Gruzia.

Ông Lavrov chỉ trích Mỹ đang đứng đằng sau giật dây mọi động thái của chính quyền Ukraine. Ông khẳng định Ukraine đã quyết định tổ chức lại chiến dịch chống ly khai ở miền đông khi phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Kiev.

“Chúng tôi tin rằng người Mỹ đang giật dây”, ông Lavrov nhấn mạnh. Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích chính quyền Kiev không thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận Geneva mà Mỹ, EU, Nga và Ukraine đã đạt được tuần trước.

Một lần nữa Nga đưa ra lời kêu gọi các lực lượng quân đội Ukraine nhanh chóng rút khỏi khu vực miền đông và nghiêm túc tiến hành các cuộc đối thoại trong nước, bao gồm tất cả các địa phương của đất nước cũng như các tổ chức chính trị.

Về phía Ukraine, truyền thông nước này cũng đã công bố một đoạn video cho thấy cảnh chính trị gia Volodymyr Rybak bị nhiều người biểu tình ly khai tấn công ở thị trấn Horlivka, nằm giữa hai thành  phố Donetsk và Slaviansk.

Nhà chức trách đã phát hiện thấy thi thể ông Rybak với nhiều dấu vết của sự tra tấn. Đó là lý do chính quyền Kiev tuyên bố mở lại chiến dịch “chống khủng bố” ở miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến khác về tình hình tẩy chay Nga, Ủy ban châu Âu cho biết họ đang tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc khí đốt từ Nga bằng cách tạo dòng chảy ngược ở Slovakia và Ukriane.

Mô tả ảnh.
Một cuộc khủng hoảng khí đốt có thể diễn ra tại Châu Âu.

Ủy viên phụ trách vấn đề năng lượng Guenther Oettinger của EU sẽ gặp Bộ trưởng Slovakia và Ukraine vào ngày hôm nay (24/4) tại Bratislava để thảo luận về khả năng tạo ra đường ống dẫn dầu ngược để bơm khí đốt về Kiev.

"Ba bên đã đồng ý gặp nhau theo cách này để chuẩn bị cho các thỏa thuận trong Bản ghi nhớ về dòng chảy ngược khí đốt từ Slovakia đến Ukraine", một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết.

Theo:  

TIN MỚI CẬP NHẬT