Nhà tiên tri Vanga: Ebola sẽ biến châu Âu thành tử địa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đại dịch Ebola ngày càng bùng phát mạnh mẽ khiến nhiều người rùng mình cho rằng lời tiên tri của bà Vanga đang linh ứng.

Đại dịch Ebola đang là cơn ác mộng của toàn cầu. Sau khi bùng phát gần 6 tháng, Ebola đã làm hơn 1.300 người bị nhiễm, cướp đi sinh mạng của ít nhất 729 người.

ebola

Virus Ebola gây ra những cục đông trong máu tạo thành các đốm đỏ, phồng rộp trên da người bệnh.

Điều này khiến nhiều người bắt đầu lo sợ vì lời tiên tri của Vanga có vẻ đang ứng nghiệm. Nhà tiên tri nổi tiếng đã từng phán: "Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học".

Nhà tiên tri Vanga cũng dự đoán thêm: "Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống".

Xuất phát từ 2 lời tiên tri này, nhiều người lo ngại liệu đại dịch Ebola có thể biến Châu Âu thành tử địa hay không?

Mô tả ảnh.

Một bệnh nhân tử vong vì Ebola.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới đại dịch Ebola không bắt nguồn từ chiến tranh hóa học như bà Vanga đã nói.

Ebola virus (EBOV) là virus gây bệnh sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng. EBOV là một trong nhóm 4 tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất theo Tổ chức Y tế Thế giới Viện Y tế Hoa Kỳ/Viện Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng Hoa Kỳ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases).

Dịch bệnh EVD được phát hiện lần đầu tại những bản làng xa xôi hẻo lánh tại khu vực Trung và Tây Phi, gần rừng nhiệt đới. Virus Ebola xuất hiện lần đầu tại Sudan và Cộng hòa Công Gô vào năm 1976.

ebola

Ebola virus (EBOV) là virus gây bệnh sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng.

Tại Công Gô, virus được phát hiện ở một ngôi làng ven sông Ebola, vì vậy người ta đặt tên là virus Ebola. Tại châu Phi, dơi ăn quả được xem là các vật chủ tự nhiên của virus này.

Một số đợt dịch gây tử vong rất cao, tới 90% qua đời trong số những người nhiễm virus. Năm này, sau khi bùng phát gần 6 tháng, Ebola đã giết chết 729 người vùng Tây Phi, nhiều người khác đang nguy kịch.

ebola

Triệu chứng của Ebola thường giống với những triệu chứng ốm, sốt như suy nhước, đau cơ, đau đầu và đau họng.

Bệnh do virus gây ra thông qua các động vật hoang dã, và có thể lan truyền trực tiếp từ người sang người. Theo các chuyên gia, việc cách ly người bệnh với bên ngoài là phương tiện duy nhất để chặn đứng con đường lan truyền của virus. Hiện tại, chưa có bất cứ vaccin và phương thức đặc hiệu nào để điều trị virus Ebola.

Virus Ebola tấn công cơ thể một cách có hệ thống, có nghĩa là nó tấn công mọi cơ quan và tế bào của cơ thể, ngoại trừ xương và cơ xương. Virus Ebola gây ra những cục đông trong máu bệnh nhân và cục máu sẽ ngày càng tăng lên làm dòng chảy của máu chậm lại. Các cục máu đông bị tắc sẽ tạo thành các đốm đỏ, phồng rộp trên da người bệnh.

ebola

Ebola đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng của thế giới.

Bệnh nhân càng bị nặng thì những cục máu này càng to. Chúng sẽ cản trở dòng máu đi nuôi các cơ quan trong cơ  thể như não, gan, phổi…Đến giai đoạn cuối, bệnh nhân sẽ bị chảy máu từ miệng, mắt, tai, mũi và những vết hở trên da. Bệnh nhân sẽ chết do mất quá nhiều máu, suy thận, hoặc bị sốc.

Ở nước ta, tính đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm Ebola. Tuy nhiên, để phòng chống dịch Ebola vào Việt Nam, Bộ Y tế đã gửi công văn tới các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong cả nước để có biện pháp phòng chống nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link