1 ngành học ‘hot’ thiếu hụt 300.000 nhân lực, lương khởi điểm 30 triệu/tháng

10:28, Chủ nhật 09/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Với sự phát triển không ngừng của hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam, nhu cầu về nhân lực trong ngành Logistics đang ngày càng gia tăng.

Ngành Logistics: Tiềm năng phát triển mạnh mẽ

Trong những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam đã bùng nổ đáng kể, thu hút sự quan tâm và đầu tư lớn từ cả trong và ngoài nước. Logistics là ngành dịch vụ quan trọng, có vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này đang được các doanh nghiệp, tổ chức và nhiều trường đại học đặc biệt chú trọng.

Hiện tại, Logistics là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất tại Việt Nam, với tốc độ bình quân từ 14-16% và quy mô đạt 40-42 tỷ USD/năm.

Theo ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, phát triển kỹ năng nguồn nhân lực hiện đang là một trong ba chiến lược mang tính đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong đó, Logistics được xác định là ngành dịch vụ quan trọng, đóng vai trò hỗ trợ kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Logistics là ngành dịch vụ quan trọng, có vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Logistics là ngành dịch vụ quan trọng, có vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Ngành học Logistics là gì?

Logistics là một khâu trung gian quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo việc đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả. Cụ thể, Logistics bao gồm các hoạt động như vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, quản lý đội tàu, kho bãi, nguyên vật liệu, xử lý đơn hàng, quản trị kho, lập kế hoạch sản xuất, đóng gói sản phẩm, dịch vụ khách hàng và hoạch định cung cầu.

Khi theo học ngành Logistics, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Logistics nội địa và quốc tế, quản trị kho, đầu tư quốc tế, vận tải hàng hóa nội địa, nghiệp vụ ngoại thương, tiếng Anh chuyên ngành,... Bên cạnh đó, các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai cũng sẽ được chú trọng đào tạo.

Logistics là một lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Các vị trí nổi bật mà các bạn trẻ có thể ứng tuyển bao gồm: chuyên viên kinh doanh kho hàng, nhân viên thu mua, quản trị chuỗi cung ứng, nhân viên vận chuyển, nhân viên định tuyến, quản lý dự án logistics, chuyên viên hải quan, chuyên viên chăm sóc khách hàng,... tại các công ty Logistics, doanh nghiệp vận chuyển hoặc các đơn vị giao nhận hàng hóa.

Logistics là một lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Logistics là một lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành Logistics đòi hỏi nhân sự có khả năng quan sát, phân tích, điều hành và phối hợp nhóm hiệu quả. Môi trường làm việc trong ngành này khá khắc nghiệt và yêu cầu độ chính xác cao, do đó, người lao động cần có khả năng chịu áp lực tốt, cùng với sự tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc. Ngoài ra, ngoại ngữ cũng là một kỹ năng quan trọng, góp phần giúp nhân sự tồn tại và đạt được thành công trong lĩnh vực này.

Theo số liệu tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2022, hiện nay Việt Nam có gần 50 trường đại học và cao đẳng đào tạo ngành Logistics. Đây là một ngành học nhận được sự quan tâm và lựa chọn rộng rãi từ giới trẻ trong những năm gần đây. Một số trường đại học nổi bật trong việc đào tạo ngành Logistics bao gồm: Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Trường Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học FPT,...

Khủng hoảng thiếu nhân lực và mức thu nhập cao trong ngành Logistics

Ngành Logistics đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, nhưng thực tế cho thấy nguồn nhân lực trong lĩnh vực này tại Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng. Sự thiếu hụt này gây ra lo ngại rằng ngành Logistics của Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc phát huy tiềm năng và tận dụng cơ hội để phát triển.

Hiện tại, Việt Nam có khoảng 30.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến Logistics, trong đó có khoảng 4.000 công ty chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối quốc tế. Theo dự báo từ Hiệp hội Logistics Việt Nam, đến năm 2025, ngành này sẽ cần khoảng 300.000 nhân viên để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các doanh nghiệp Logistics trong nước.

Ngành Logistics đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, nhưng thực tế cho thấy nguồn nhân lực trong lĩnh vực này tại Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng

Ngành Logistics đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, nhưng thực tế cho thấy nguồn nhân lực trong lĩnh vực này tại Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đã nhấn mạnh rằng đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu hơn 200.000 nhân lực trong ngành Logistics. Do đó, việc xây dựng năng lực lao động và tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trở nên vô cùng cấp bách.

Ngành Logistics không chỉ có nhu cầu nhân lực cao và mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho giới trẻ, mà còn nằm trong số những ngành có thu nhập cao trên thị trường. Theo đó, mức lương khởi điểm cho nhân sự trong ngành Logistics dao động từ 7-9 triệu đồng/tháng. Khi có kinh nghiệm từ 2-5 năm trở lên, mức lương có thể tăng lên từ 10-15 triệu đồng/tháng, thậm chí có thể đạt tới 30 triệu đồng/tháng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy