Ngành học ‘hot’ nhất NEU: Mức lương khủng 30 triệu đồng/tháng, nhà tuyển dụng ‘trải thảm đỏ’

19:07, Thứ sáu 07/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Điểm chuẩn cao ngất ngưởng, nhưng bù lại, bạn sẽ được "trải thảm đỏ" từ các nhà tuyển dụng và có cơ hội nhận mức lương lên tới 30 triệu đồng/ tháng nếu theo học ngành này.

Theo thông báo từ Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 2023, ngành Thương mại điện tử đã đạt điểm chuẩn cao nhất tại ngôi trường danh tiếng này, với mức 27,65 điểm trên thang điểm 30. Trong năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 120 chỉ tiêu cho ngành này. Thương mại điện tử hiện đang là một ngành học "hot" trong thời đại số, hứa hẹn sự cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh có nguyện vọng theo đuổi, đặc biệt là tại môi trường đào tạo hàng đầu của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngành học "khát nhân lực"

Thương mại điện tử là một ngành học thuộc khối ngành kinh tế, sử dụng nền tảng công nghệ thông tin để thực hiện các giao dịch thương mại, thanh toán điện tử và marketing điện tử.

Sinh viên theo học ngành Thương mại điện tử sẽ được tiếp cận với các môn học chuyên ngành như Thiết kế và lập trình web, Thanh toán điện tử, Giao dịch điện tử, Chiến lược kinh doanh điện tử,... Ngoài ra, họ sẽ được trang bị các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết, giúp họ thành thạo trong việc phân tích, tổng hợp, nghiên cứu và đánh giá các kết quả, hiệu quả hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thương mại điện tử có thể làm việc tại các tập đoàn kinh tế, công ty đa quốc gia, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu thương mại điện tử, hoặc trở thành giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng về kinh tế và quản trị kinh doanh. Họ cũng có thể khởi nghiệp, tự tổ chức kinh doanh qua mạng, dựa trên nền tảng mạng và công nghệ số.

Thương mại điện tử là một ngành học thuộc khối ngành kinh tế

Thương mại điện tử là một ngành học thuộc khối ngành kinh tế

Việc chuyển từ mua bán trực tiếp sang các giao dịch online, sử dụng các nền tảng trực tuyến làm trung gian, đã giúp thương mại điện tử trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế và là xu hướng của thời đại toàn cầu hóa. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp theo mô hình mới và tạo ra hàng chục nghìn công việc mới cho thị trường lao động Việt Nam. Vì vậy, cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường trong lĩnh vực này cũng vô cùng rộng mở.

Theo Báo cáo Kinh tế số của Google, thương mại điện tử tại Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ 30% mỗi năm. Dự báo đến năm 2025, giá trị của nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 57 tỷ USD, trong đó thương mại điện tử chiếm 39 tỷ USD. Đến năm 2030, các con số này dự kiến sẽ tăng lên lần lượt là 220 tỷ USD và 150 tỷ USD.

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của ngành Thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), ngành này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của ngành Thương mại điện tử

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của ngành Thương mại điện tử

“Hàng năm, Hiệp hội luôn phối hợp xây dựng chương trình phát triển thương mại điện tử bền vững giữa Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành với mong muốn cung cấp nguồn nhân lực thương mại điện tử chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành”, ông Dũng chia sẻ.

Từ những thông tin trên, có thể thấy rằng cơ hội làm việc cho sinh viên ngành Thương mại điện tử hiện nay và trong tương lai là rất rộng mở, với nhiều vị trí tốt trong cả các doanh nghiệp truyền thống lẫn các doanh nghiệp thương mại điện tử.

Nhận mức lương hấp dẫn

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực ngành Thương mại điện tử đang tăng cao, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn để thu hút nhân tài. Vì vậy, mức thu nhập của nhân viên trong ngành này thường cao hơn so với mức trung bình trên thị trường. Tuy nhiên, mức lương còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và kỹ năng của người lao động.

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực ngành Thương mại điện tử đang tăng cao, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn để thu hút nhân tài

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực ngành Thương mại điện tử đang tăng cao, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn để thu hút nhân tài

Theo khảo sát, sinh viên mới tốt nghiệp và bắt đầu thực tập tại các công ty thương mại điện tử thường nhận mức lương khởi điểm từ 6 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Khi đã tích lũy được kinh nghiệm làm việc, mức lương có thể tăng lên từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, những người giữ vị trí Giám đốc thương mại điện tử có thể nhận mức lương từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi tháng hoặc hơn, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên, để đạt được vị trí này, đòi hỏi người lao động phải có nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương.

Ngoài ra, thu nhập của người lao động còn có thể được tăng thêm nhờ các khoản thưởng và hoa hồng.

Hiện nay, ngoài Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều trường đại học khác cũng đào tạo ngành này với chất lượng giảng dạy cao như Đại học Thương Mại, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM, và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Nếu bạn đam mê lĩnh vực Thương mại điện tử, hãy mạnh dạn đăng ký vào những ngôi trường này để theo đuổi ước mơ của mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy