10 quy tắc ăn mặc mà ai cũng phải nằm lòng tránh "mất điểm" với người bên cạnh, nhất là số 3

( PHUNUTODAY ) - Không phải cứ sắm cho mình những bộ trang phục sành điệu, hợp mốt thời trang nhất hiện nay thì các bạn đã được gọi là tín đồ thời trang và cũng không phải các bạn chỉ diện mỗi một trang phục, một loại phụ kiện đó đã được gọi là một nàng sành điệu. Hãy ghi nhớ 10 quy tắc ăn mặc sau đây:

Diện quần áo ố màu:

mon_do_mac_sai_3

Những chiếc áo màu trắng có thể có ảnh hưởng tích cực đến diện mạo của bạn, nhưng chỉ khi màu sắc nó còn tươi mới. Chiếc áo trắng ố màu sẽ khiến bạn nhìn ảm đạm, kém hấp dẫn.

Tất cả các nhãn mác trên quần áo phải được cắt bỏ.

Tất cả các nhãn mác trên quần áo phải được cắt bỏ.

Diện suit với giày bệt

mon_do_mac_sai_5

Giày bệt thường khiến cho mắt cá chân trông to hơn. Điều này đặc biệt không phù hợp với bộ đồ suit công sở trang trọng. Trong trường hợp này, tốt hơn là bạn nên chọn giày cao gót, hoặc ít nhất là có một chút gót.

Một bộ đồ với những item quá rộng có thể khiến bạn trông lôi thôi, kém sang trọng. Nếu bạn thích phong cách này, tốt hơn là cân bằng các yếu tố khác để tôn lên hình ảnh, vóc dáng tự nhiên của bạn.

Một bộ đồ với những item quá rộng có thể khiến bạn trông lôi thôi, kém sang trọng. Nếu bạn thích phong cách này, tốt hơn là cân bằng các yếu tố khác để tôn lên hình ảnh, vóc dáng tự nhiên của bạn.

Mặc quần jeans quá rộng

mon_do_mac_sai_11

Quần jeans không vừa người hoặc đã quá giãn sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên xấu xí. Bạn nên mua quần jean phù hợp với dáng người và kích thước cơ thể, đồng thời cố gắng tránh kiểu cạp thấp.

Áo cánh văn phòng không có tay áo nên che vai. Dây vai “Spaghetti” không ổn trong các tình huống cần sự trang trọng.

Áo cánh văn phòng không có tay áo nên che vai. Dây vai “Spaghetti” không ổn trong các tình huống cần sự trang trọng.

Kết hợp nhiều món đồ oversized cùng lúc

Một bộ đồ với những item quá rộng có thể khiến bạn trông lôi thôi, kém sang trọng. Nếu bạn thích phong cách này, tốt hơn là cân bằng các yếu tố khác để tôn lên hình ảnh, vóc dáng tự nhiên của bạn.

* Mách nàng một số mẹo mặc đồ thêm đẹp và sành điệu hơn

meo-mac-do-them-dep2

Nhấn nhá với phụ kiện

Tất tần tật các loại phụ kiện như hoa tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn trang sức, kính mắt hay mũ và túi đều là những phụ kiện rất cần thiết cho các nàng để làm tăng thêm chút nhấn nhá để làm bắt mắt cho bộ trang phục của bạn.

Đôi khi chính những loại phụ kiện đó sẽ là điểm nhấn đắt giá, khiến cho bạn trở nên thu hút hơn trong mắt người xung quanh hơn là những trang phục bạn đang mặc. Có khi nó còn hấp dẫn hơn cả một chiếc áo hở lưng quyến rũ hay là những cặp chân thon khi bạn diện những chiếc váy ngắn. Chỉ với những phụ kiện nhỏ xinh bạn cũng có thể tỏa sáng hơn rất nhiều đấy các nàng nhé.

Lựa chọn những trang phục độc đáo

Không còn là những trang phục đơn giản, bạn nên chọn những loại trang phục có thiết kế độc đáo lạ mắt hơn để thu hút được nhiều sự quan tâm của người xung quanh. Làm bạn nổi bật hơn, lạ thôi các nàng nhé chứ không phải lạ lùng đến mức mà chẳng ai muốn để ý.

Bạn có thể chọn cho mình những chiếc áo sơ mi với phần tay được cách điệu hơn, hay những chiếc sơ mi có phần nơ buộc phía sau.

Diện đồ freesize

Những trang phục freesize rộng rãi ai cũng có thể diện được sẽ là một trong những phong cách thời trang để bạn có thể thỏa thích phối đồ, kết hợp những loại thời trang khác với chúng. Đặc biệt là những chiếc áo sơ mi freesize hay những chiếc váy dài freesize sẽ là một phong cách thời trang hoàn hảo cho bạn trong những ngày hè nóng bức này.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link