Những kiểu tên có thể bị từ chối khi làm khai sinh
Theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, mỗi công dân bắt buộc phải có họ tên bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc trong nước, đồng thời không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Dựa trên nguyên tắc này, khi đặt tên cho con, cha mẹ cần tránh những kiểu tên sau để không bị cơ quan chức năng từ chối khi làm giấy khai sinh:
-
Tên hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài: Trẻ mang quốc tịch Việt Nam bắt buộc phải có tên tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc. Tên chỉ bằng tiếng nước ngoài sẽ không được chấp nhận.
-
Tên có số hoặc ký tự đặc biệt: Những tên chứa số (như 1, 2) hoặc ký tự không phải chữ cái (như @, $, &) đều bị coi là không hợp lệ.
-
Tên gây ảnh hưởng đến người khác: Việc đặt tên mang tính xúc phạm, nhạo báng hoặc gây tổn hại danh dự người khác có thể dẫn đến rắc rối pháp lý.
-
Tên không phù hợp với truyền thống dân tộc: Những tên bị cho là trái thuần phong mỹ tục hoặc mất bản sắc văn hóa có thể bị xem xét từ chối.
-
Tên quá dài hoặc rườm rà: Dù pháp luật không giới hạn cụ thể, các thông tư khuyến nghị họ tên nên ngắn gọn (thường gồm 3–4 từ) để thuận tiện cho việc ghi chép, làm giấy tờ và giao dịch hành chính.
Những điều kiêng kỵ khi đặt tên cho con theo quan niệm dân gian
Từ xưa, người Việt luôn coi việc đặt tên con là việc hệ trọng, bởi cái tên không chỉ là danh xưng mà còn mang theo vận mệnh và niềm hy vọng của gia đình. Dù ngày nay nhiều cha mẹ chọn tên dựa trên phong thủy, tử vi hay nhân số học, vẫn cần lưu ý một số điều kiêng kỵ sau:
-
Tránh tên húy kỵ, tên vua chúa hoặc thần thánh: Những tên trùng với nhân vật lịch sử, vua chúa hay thần linh thường bị coi là phạm húy, dễ mang lại điều không may.
-
Chú ý luật bằng – trắc: Tên tiếng Việt nên có sự hài hòa giữa thanh bằng (không dấu, huyền) và thanh trắc (sắc, hỏi, ngã, nặng). Tên toàn bằng dễ nhạt nhòa, còn toàn trắc nghe nặng nề, thiếu mềm mại.
-
Không đặt tên khó phân biệt giới tính: Tên mơ hồ giữa nam và nữ dễ gây hiểu lầm, khiến trẻ bị trêu chọc hoặc gặp bất tiện trong giao tiếp. Người xưa cũng kiêng đặt tên con gái như con trai và ngược lại để tránh điềm không lành.
-
Cha mẹ nên kiểm tra kỹ ý nghĩa của tên trước khi đặt, đặc biệt là khi đọc lái hoặc ghép với họ, để tránh vô tình tạo ra những liên tưởng xấu, dễ khiến trẻ bị trêu chọc hay tổn thương tâm lý.
Bên cạnh đó, nên hạn chế những tên mang ý nghĩa quá tuyệt đối hoặc cầu lợi như “Trạng Nguyên”, “Vô Địch”, “Diễm Lệ”, “Bạch Tuyết”... vì những tên này có thể khiến trẻ chịu áp lực vô hình, dễ trở thành tâm điểm bị trêu ghẹo trong môi trường học tập hay giao tiếp.
Một cái tên hay là tên mang năng lượng tích cực, vui tươi và hướng đến điều tốt lành. Cha mẹ nên tránh các tên gợi cảm xúc buồn bã hoặc tiêu cực như “Hận”, “Hoài”, “Sầu”... để tên con thật sự là món quà ý nghĩa, mở ra một tương lai tươi sáng và bình an.