13 lý do nên từ bỏ Facebook năm 2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Có khi nào bạn nhận thấy mạng xã hội đang ngày càng trở nên nhàm chán và mất nhiều thời gian vô bổ. Hãy tham khảo 13 lý do sau để xem bạn có đủ quyết tâm để từ bỏ Facebook không nhé!

1. Chẳng ai quan tâm tới những gì bạn nói trên Facebook nữa

Những cập nhật trạng thái, hình ảnh đăng tải và kể cả ngày sinh nhật cũng dần nhận được ít sự quan tâm hơn trên Facebook. Đối với một số người, qua mỗi năm thì lượng bạn bè chúc mừng sinh nhật trên Facebook ngày càng giảm mạnh. Điều này có thể đơn giản được lí giải bằng việc mọi người không chú ý tới bạn, thế nhưng thực chất vấn đề tới từ sự nhàm chán của người dùng với hành động đó.

Hơn thế nữa, ngày càng có nhiều mạng xã hội xuất hiện với các tác dụng khác nhau. Nếu như người dùng muốn chia sẻ ảnh, họ sẽ làm điều đó trên Instagram, muốn check-in họ sẽ thực hiện điều này với Foursquare... không có nhiều người dùng muốn sử dụng Facebook để tổng hợp tất cả những hành động đó nữa.

2. Facebook không còn "riêng tư" như ngày nào

Nếu như trước đây, bạn từng tự hào vì chẳng ai có thể theo dõi mình trên Facebook bởi khả năng tùy chỉnh giúp bạn dường như biến mất trên mạng xã hội. Có vẻ như điều này không còn đúng nữa, Facebook đã tái cấu trúc lại cách thức tìm kiếm, kết bạn và tính năng Graph Search có thể tìm ra rất nhiều bài viết khác nhau nếu bạn không tùy chỉnh chúng chính xác. Hãy thử tưởng tượng mọi hành động của bạn đều bị theo dõi và có rất nhiều người đang "đùa cợt" với những thông tin bạn đăng tải, bạn nghĩ sao về điều đó?

3. Phụ huynh cũng "chơi Facebook"

Ngày một nhiều người lớn tuổi tham gia mạng xã hội Facebook, không những để cập nhật những xu hướng công nghệ mới mà người lớn còn dùng Facebook như công cụ để quản lí con cái. Rất nhiều trường hợp những người dùng Facebook trẻ tuổi đã bị phụ huynh bắt quả tang khi làm những hành động sai trái hoặc nói những điều không làm cha mẹ hài lòng. Tất nhiên, tất cả những điều bố mẹ muốn đều tốt cho con cái, thế nhưng việc quản lí thông qua mạng xã hội phần nào làm mất đi sự tự do của mỗi người dùng.

4. Những bức ảnh... đáng giấu đi bỗng nhiên xuất hiện

facebook

Nếu như phụ huynh dễ tính và sử dụng mạng xã hội để hòa nhập cùng con mình, sẽ có những hình ảnh "xấu hổ" như trên xuất hiện ngay ở trang cá nhân của bạn.

5. Facebook làm cho chúng ta bi quan hơn

Rất nhiều nghiên cứu đã xác nhận quan điểm này, thời gian sử dụng Facebook càng lớn, sự cô độc và bi quan của người dùng càng tăng lên. Nghiên cứu gần đây của trường đại học Utah còn cho thấy ngoài việc làm cho người dùng cô độc, bi quan, Facebook còn làm giảm khả năng học tập cũng như các hoạt động cộng đồng của người dùng. May mắn rằng sự bi quan và cô độc này không đúng với nhiều người sử dụng Facebook.

6. Những lời mời kết bạn kì lạ

Công cụ giới thiệu bạn bè mới của Facebook cho phép người dùng tìm kiếm người thân dễ dàng hơn, thế nhưng đôi lúc công cụ này cũng phản tác dụng. Một ngày nọ, sẽ ra sao khi có hàng chục người bạn không hề hay biết gửi tin nhắn kết bạn sau đó theo dõi nhất cử nhất động của bạn trên mạng xã hội? Nếu như bạn là một người muốn có nhiều bạn bè "ảo", đây sẽ là điều tốt. Thế nhưng, nó sẽ trở thành sự phiền toái với đại đa số người dùng còn lại.

7. Lượng bạn bè được quan tâm trên Facebook ngày một ít đi

Facebook cũng giống như cuộc sống thật, con người chỉ tương tác với những đối tượng mà chúng ta thật sự thân thiết cũng như thật sự quan tâm tới. Bạn có nhận ra rằng số bạn bè bạn tương tác trên Facebook đang ngày một ít đi?

8. Các mối quan hệ trên Facebook xuất hiện ngày một nhiều.

Facebook

Anh A đang hẹn hò với chị B, chị B đính hôn với anh A... Những thông tin này xuất hiện ngày một nhiều hơn trên Facebook. Vào năm vừa qua, hoạt động phổ biến nhất trên Facebook chính là việc "đặt mối quan hệ" với một người khác. Nếu như bạn đã tìm thấy "nửa còn lại" hoặc không quan tâm tới những gì bạn nhìn thấy, các mối quan hệ xuất hiện hàng loạt trên Facebook sẽ không làm phiền bạn. Thế nhưng nếu bạn đang độc thân, có lẽ bạn nên tránh xa Facebook một thời gian.

9. Quảng cáo ở khắp mọi nơi

Ban đầu xuất hiện ở thanh công cụ phía bên phải, giờ đây những quảng cáo len lỏi vào từng trang cá nhân, trang chủ, những tài khoản cũng được sử dụng với mục đích quảng cáo. Mới đây nhất, Facebook còn áp dụng tính năng quảng cáo dạng video tự chạy bắt buộc người dùng phải xem cho dù họ có ghét tới mức nào. Giờ đây việc đầu tiên khi bạn vào Facebook sẽ không còn là kiểm tra tin nhắn hay những thông báo nữa, mà đó sẽ là... xem quảng cáo.

10. Vào Facebook càng ngày càng tốn kém hơn

Bạn thường xuyên vào Facebook thì chiếc máy tính của bạn cũng sẽ phải thường xuyên làm việc vì vậy việc tiêu tốn điện là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra còn tốn tiền điện vì thắp đèn liên tục, bật quạt cho mát... Nếu bạn dùng điện thoại thì vấn đề hao pin cũng được nhắc đến và chiếc máy của bạn sẽ giảm tuổi thọ.

Đồng nghĩa với việc tốn tiền điện thì thời gian online của bạn liên tục và kéo dài sẽ khiến tiền internet cũng vì thế mà tăng theo. Còn đối với điện thoại mà không truy cập được Wi-Fi thì cước 3G cũng không phải là ít.

11. Hao tổn sức khỏe

Các nghiên cứu khoa học cho thấy có sự tương quan giữa người sử dụng Facebook với những tác động xấu đến sức khỏe về vật chất và tinh thần của người dùng. Dành thời gian quá nhiều cho Facebook sẽ đẫn đến rối loạn ăn uống, rối loạn tâm lí, căng thẳng trong suy nghĩ, hạ thấp lòng tự trọng và gây bệnh trầm cảm,....

Mỗi ngày thay vì đi ra ngoài gặp gỡ giao du với bạn bè, bạn lại ôm chiếc máy tính để lên mạng nói chuyện với người yêu ảo rồi đến 1 lúc nào đó bạn sẽ vỡ mộng vì mối tình ảo. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ bị sốc và không thể tránh khỏi căn bệnh nguy hiểm đó là bệnh tim mạch.

12. Giảm sút dung nhan

Chỉ đến tầm 22-23g là cơ thể đã muốn nghỉ ngơi hoàn toàn, bởi đây cũng là thời điểm tốt nhất để phục hồi, tái tạo các tế bào trong cơ thể, đặc biệt là các tế bào da.

Nếu bạn thức quá khuya để online Facebook, các bộ phận cơ thể phải hoạt động quá sức, da tiết nhiều chất bã nhờn hơn khiến lỗ chân lông nở rộng. Điều này không những làm rối loạn hệ tuần hoàn, trao đổi chất, tiêu hóa bình thường mà còn làm cho da bị khô, sạm. Và đương nhiên, hậu quả là nhìn bạn sẽ xấu xí và già đi rất nhiều.

13. Khó cai nghiện

Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất là Facebook gây nghiện và rất...khó cai.

Bên cạnh những lợi ích mà mạng xã hội mang lại thì còn lắm những nỗi lo. Sử dụng Facebook quá nhiều sẽ gây nghiện cho người dùng khi tạo thành thói quen online giống như nghiện rượu, bia hay nghiện thuốc lá. Kết quả là nó sẽ biến bạn thành “con nghiện” chính hiệu.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn