3 kiểu cha mẹ tưởng ‘lười biếng’ nhưng nuôi dạy con cực khéo

14:11, Thứ hai 04/09/2023

( PHUNUTODAY ) - Cha mẹ lúc nào cũng chăm chăm lo lắng cho con không phải là điều tốt. Đôi khi lười một chút nhưng con vẫn học hỏi được nhiều và tiến bộ hơn từng ngày.

Những đứa trẻ được cha mẹ chiều chuộng quá mức có thể hình thành tính cách ỷ lại, thiếu đi sự tự lập. Dần dần, đứa trẻ lớn lên mà không học được tính trách nhiệm với gia đình và xã hội. Do đó, cha mẹ thông minh cần phải biết “lười biếng” đúng lúc để con cái học được cách trưởng thành.

Các chuyên gia giáo dục cho biết 3 kiểu cha mẹ dưới đây khi nhìn vào thì tưởng như là lười biếng nhưng sự thật là họ nuôi dạy con rất tốt. Sau khi trưởng thành, con cái học thường có tương lai tươi sáng hơn.

Cha mẹ “lười” đánh thức con dậy vào buổi sáng

Có nhiều cha mẹ than phiền vì phải đánh thức con dậy mỗi sáng. Cho dù cha mẹ gọi đi gọi lại nhiều lần, đứa trẻ vẫn làm như không nghe thấy và tiếp tục ngủ như bình thường. Trong khi đó cha mẹ cuống quýt sợ con muộn học. Ngay cả khi đã thức dậy và ra khỏi giường, đứa trẻ vẫn lờ đờ, chậm chạp trong khâu đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng.

Vậy nếu một ngày cha mẹ không đánh thức con thì sao? Cha mẹ đừng lúc nào cũng chăm chỉ gọi con quá mức mà hãy lười biếng một chút. Thay vì gọi con thì đưa cho con một chiếc đồng hồ báo thức để con tự hẹn giờ. Đồng hồ báo thức reo mà con vẫn không dậy thì cha mẹ cũng không nên vội vã vào phòng gọi con. Một lần dậy muộn, đi học muộn và bị thầy cô phạt sẽ là bài học “nhớ đời”.

Lần tới khi chuông reo con sẽ không dám cao su nữa. Trên thực tế thì việc để con tự đặt đồng hồ báo thức sẽ giúp con củng cố ý thức về thời gian, rèn được tính tự lập, tự giác.

Cha mẹ “lười” cùng con làm bài tập về nhà

Để giúp con đạt kết quả học tập tốt, ngày nay nhiều cha mẹ thường xông xáo giúp con làm bài tập về nhà. Thay vì hướng dẫn con ôn tập lại kiến thức thì cha mẹ lại làm thay hết cho con. Nhất là những bài tập thủ công của con thường là tác phẩm của cha mẹ.

Trên thực tế, ngay cả việc cha mẹ ngồi cùng, giám sát con học cũng tạo ra cảm giác áp lực trong lòng con. Nó khiến con có cảm giác “mình học là vì bố mẹ” và có thái độ tiêu cực, chán nản, thiếu động lực học tập.

Còn những bậc cha mẹ lười cùng con làm bài tập về nhà sẽ khiến con nhận ra: Việc học là của riêng mình, học là để cho chính bản thân mình. Đứa trẻ này sẽ dần trở nên năng động, chủ động hơn trong học tập, có tinh thần tự giác, từ đó đạt kết quả học tập tốt hơn.

Vậy nên cha mẹ khi giám sát con học cần đúng cách, thỉnh thoảng lười biếng một chút cũng không hề xấu.

Cha mẹ “lười” giặt quần áo cho con

Có nhiều đứa trẻ hiện nay thậm chí đã bước vào tuổi vị thành niên nhưng vẫn chưa bao giờ tự giặt quần áo. Một số học sinh nội trú, cứ đến cuối tuần là mang quần áo về nhà cho bố mẹ giặt. Đứa trẻ hoàn toàn không biết cách tự chăm sóc bản thân nên cũng khó trân trọng công lao khó nhọc của cha mẹ và dễ ỷ lại.

Nếu thương con thì cha mẹ không nên làm hết mọi việc cho con mà phải rèn cho con thói quen tự làm các công việc cá nhân còn nhỏ như giặt quần áo. Việc gì trẻ tự làm được, cha mẹ đừng tranh. Như vậy thì trẻ mới sống tự lập và biết quý trọng công sức của cha mẹ.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy