3 thứ đàn ông khi về nhà sợ nhất phải nhìn thấy: Điều thứ 2 vợ càng làm càng hối thúc chồng ngoại tình

( PHUNUTODAY ) - Đàn ông như đứa trẻ to xác, lúc nào cũng muốn được vỗ về, ngọt ngào. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng tiếc trao đi sự thấu hiểu và yêu thương.

Hôn nhân lắm khó khăn, nhiều chông gai, xây dựng cuộc sống vợ chồng không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả hai dành cho nhau mà còn phụ thuộc phần lớn vào sự khéo léo của người phụ nữ.

Giọt nước mắt của vợ

Nếu phụ nữ chỉ khóc mà không cho chàng biết lý do tại sao bạn tổn thương, sẽ khiến chàng bối rối và khó xử hơn. Phụ nữ có thể dùng nước mắt để khiến đàn ông mềm lòng, để chồng chiều theo những đòi hỏi của mình. Vậy nhưng, nếu lạm dụng, những giọt nước mắt sẽ trở thành áp lực nặng nề, và vô tình khiến bạn trở nên “mất giá” thậm tệ. 

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Vợ cằn nhằn quá nhiều

Thực tế, đàn ông sợ nhất chính là người vợ nói nhiều. Việc hễ bước chân về nhà đã nghe thấy tiếng vợ cằn nhằn, đay nghiến sẽ càng làm anh ta cảm thấy mệt mỏi và chán vợ hơn. Nếu phụ nữ cứ rót vào tai chàng những lời độc hại, những điều tiêu cực thì hôn nhân của cả hai sẽ chẳng có lấy một ngày yên ổn. Hãy nhớ, đàn ông như đứa trẻ to xác, lúc nào cũng muốn được vỗ về, ngọt ngào. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng tiếc trao đi sự thấu hiểu và yêu thương.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Sự quản thúc quá chặt của vợ

Đôi khi, đàn ông thu mình lại và chỉ muốn ở một mình. Bởi không phải lúc nào anh ta cũng muốn nói chuyện, chia sẻ với người khác, dù cho đó là vợ của mình chăng nữa. Nếu ông xã muôn yên tĩnh, có không gian riêng để giải tỏa tâm lý, tốt nhất hãy để anh ấy một mình. Sau đó, khi tâm trạng tốt hơn, anh ấy có thể sẽ giải thích tại sao lại muốn chui vào vỏ ốc của mình như vậy.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Phụ nữ đừng cố gắng tìm hiểu, hỏi han quá nhiều hoặc không tôn trọng nhu cầu không gian cá nhân của họ. Càng làm như thế chỉ khiến đàn ông thêm mệt mỏi và chán ngấy bạn mà thôi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link