4 cách thầm kín giúp cung nữ thời xưa giải quyết nhu cầu sinh lý, nhiều người sẽ đỏ mặt

09:00, Thứ bảy 07/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Dù có thân phận thấp kém nhưng không thể phủ nhận rằng cung nữ thời xưa cũng có nhu cầu sinh lý cần thỏa mãn.

Cách đầu tiên: Đối thực

"Đối thực" có hai hình thức chính: một là mối quan hệ giữa các cung nữ với nhau và hai là mối quan hệ giữa thái giám và cung nữ.

Trong hậu cung, hoàng đế là người duy nhất giữ vai trò quan trọng nhất, còn các thái giám chỉ là những người phục vụ. Đối với các cung nữ không được sủng ái và không có cơ hội tiếp xúc với hoàng đế hoặc những nam giới khác trong cung, họ thường tìm thấy sự an ủi và kết nối qua mối quan hệ đồng giới.

"Đối thực" ở đây ám chỉ việc cùng nhau ăn uống, yêu thầm (tình cảm riêng tư) như một cách để chia sẻ cảm giác cô đơn và tìm kiếm sự an ủi. Những mối quan hệ này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

"Đối thực" có hai hình thức chính: một là mối quan hệ giữa các cung nữ với nhau và hai là mối quan hệ giữa thái giám và cung nữ.

Thuật ngữ "đối thực" mô tả mối quan hệ giữa cung nữ và cung nữ hoặc giữa cung nữ và thái giám trong hậu cung xưa. Trong môi trường này, thái giám không có gia đình và cung nữ không có chồng, dẫn đến việc hai bên có thể thiết lập mối quan hệ tạm thời để giảm bớt sự cô đơn. Nếu mối quan hệ này duy trì lâu dài, nó được gọi là "thải hộ."

Tuy nhiên, với việc thái giám đã tịnh thân, làm sao họ có thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của cung nữ? Đương nhiên, họ không thể thỏa mãn theo cách của các đối tác thông thường. Thay vào đó, họ tìm cách kích thích thị giác và xúc giác của đối phương, tạo ra một hình thức "đối thực" gây tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần cho cung nữ.

Cách Thứ Hai: Ngoại Tình

Như bao người khác, các cung nữ cũng trải qua cảm xúc yêu đương và sự thất vọng. Trong hậu cung, nỗi cô đơn trở nên càng khó chịu hơn. Một số cung nữ, để đối phó với sự nhàm chán khi chỉ có thể ở bên thái giám, đã tìm kiếm sự an ủi từ các thị vệ trong cung nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.

Tuy nhiên, hành động này bị nghiêm cấm trong giới hoàng gia và nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù vậy, nhiều cung nữ vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để giải tỏa sự cô đơn.

Như bao người khác, các cung nữ cũng trải qua cảm xúc yêu đương và sự thất vọng.

Như bao người khác, các cung nữ cũng trải qua cảm xúc yêu đương và sự thất vọng.

Cách thứ ba: Mê hoặc hoàng đế 

Cách này thường được các cung nữ tham vọng lựa chọn. Để có thể làm cho hoàng đế phải lòng mình, họ cần phải có sự kết hợp của thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Một số cung nữ suốt đời không bao giờ có cơ hội gặp mặt hoàng đế, vì vậy việc thực hiện kế hoạch này trở nên vô cùng khó khăn.

So với những cung nữ không có cơ hội trực tiếp gặp gỡ hoàng đế, những người phục vụ các phi tần sẽ có nhiều cơ hội hơn. Khi hoàng đế yêu thích một phi tần nào đó, nếu ông nhận thấy một cung nữ khác xinh đẹp và phù hợp, ông có thể cân nhắc nâng cô ta lên một vị trí quan trọng hơn. Vì vậy, những cung nữ này có thể nhanh chóng thăng tiến.

Do đó, khi hoàng đế qua đêm cùng các phi tần, các cung nữ xinh đẹp sẽ tận dụng cơ hội để thu hút sự chú ý của ông, đôi khi tự mình tiếp cận khi ông say rượu hoặc không tỉnh táo.

Cách thứ tư: Tán tỉnh hoàng đế

Nhiều hoàng đế trong các triều đại cổ đại không thường xuyên duyệt các công văn, và khi rảnh rỗi, họ thích giải trí bằng các trò chơi như trốn tìm, xem múa hoặc du ngoạn. Trong những lúc như vậy, các cung nữ sẽ nắm bắt cơ hội để thể hiện sự quyến rũ của mình, nhằm dụ dỗ hoàng đế. Nếu họ thành công trong việc khiến hoàng đế yêu thích mình, họ sẽ trở thành người đặc biệt trong mắt ông.

Tóm lại, các cung nữ trong hoàng cung luôn khao khát sự quan tâm từ hoàng đế. Trong tình cảnh này, việc đáp ứng nhu cầu sinh lý trở thành mục tiêu hàng đầu của họ, thường không quan tâm đến danh dự hay hậu quả. Việc này buộc họ phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, một thách thức đặc biệt khắc nghiệt đối với những cô gái ở độ tuổi nở rộ.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang