4 đặc điểm thường thấy ở nhóm người thông minh hơn phần còn lại của thế giới

( PHUNUTODAY ) - Theo các nhà khoa học, chìa khóa để nhận biết trí thông minh của một người nằm ở ngay trên những đặc điểm của cơ thể.

Chiều cao vượt trội

Một chỉ số quan trọng cho thấy bạn khỏe mạnh như thế nào đó chính là chiều cao. Thông thường, một người có chiều cao vượt trội sẽ nổi bật hơn và được nhiều người chú ý hơn.

Dù không có bằng chứng thực tế nào cho thấy những người cao thực sự thông minh hơn những người có chiều cao khiêm tốn nhưng các nghiên cứu nói rằng chiều cao có mối quan hệ trực tiếp với các kỹ năng nhận thức của một người. Chiều cao cũng giúp tăng cường sức khỏe não bộ của họ và khiến họ có khả năng xử lý tốt hơn trong những sự việc hàng ngày.

Thuận tay trái

Trên thế giới, tỉ lệ người thuận tay trái chiếm phần trăm rất ít. Đây cũng là đặc điểm của những người thông minh.

Theo khoa học, những người thuận tay trái nhiều khả năng là thiên tài bẩm sinh hoặc có trí thông minh vượt trội. Thực tế cho thấy, các nghiên cứu đã xác nhận rằng những người thuận tay trái sử dụng được cả hai phần não của họ.

Trong đó, não trái tượng trưng cho thông minh toán học logic còn não phải là thông minh về mặt cảm xúc, nhạy bén và linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, những người thuận tay trái cũng thường có trí nhớ khá hơn những người khác.

Vòng eo nhỏ

Nghe có vẻ khó tin nhưng các nghiên cứu khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc giữ dáng và thông minh. Nếu vòng eo của bạn càng lớn thì kích thước của não bộ càng nhỏ. Bên cạnh đó, mỡ bụng thường được tạo thành từ chất béo nội tạng và giải phóng các hormone làm tăng tình trạng viêm và tổn thương các tế bào não.

Nhiều năm liền, các nhà nghiên cứu cũng đã xác định tình trạng béo phì bằng cách đo chỉ số khối cơ thể (BMI) và tỷ lệ vòng eo trên hông ở những người tham gia nghiên cứu. Sau khi đánh giá, nhiều nhà khoa học nhận thấy những người có chỉ số béo phì cao ở cả hai cách đo trên đều có khối lượng não nhỏ hơn bình thường.

Đầu to

Người có bộ não càng lớn thì càng thông minh. Điều này không hề phi lý mà có cơ sở khoa học.

Thường thì người đầu to có xu hướng thể hiện tốt hơn trong các cuộc thi và bài kiểm tra toán học. Người có bộ não lớn hơn có xu hướng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ liên quan đến trí thông minh và có cách thức làm việc hiệu quả hơn những người khác.

Chính vì vậy, nếu bạn có chiếc đầu hơi “quá khổ” thì cũng đừng tự ti.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link