4 điều "tuyệt mật" mà tuổi 50 tránh nói ra để an nhiên hưởng phúc trọn đời

( PHUNUTODAY ) - Sau 50 tuổi, một người nên cố gắng nói ít nhất những điều này để có thể hưởng phúc trọn đời.

Nói lời tức giận

Hầu hết những lời nói tức giận là những lời nói được thốt ra trong lúc nóng giận, những lời nói này chỉ mang tính chất cảm tính và không thể hiện được những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng một người.

Giận dữ dễ làm tổn thương con người, không có thành ý nói ra có thể làm tổn thương người thân, bạn bè. Sau năm mươi tuổi, đừng để những cảm xúc và hành vi này ảnh hưởng đến bạn. Hãy dùng trí óc để làm nhiều việc hơn. Bình tĩnh và điềm đạm sẽ khiến bạn suy nghĩ, có cơ sở, đáng tin cậy và dễ dàng hơn.

Do đó, đừng nghĩ rằng ai cũng nói những lời giận dỗi thì sẽ không ai quan tâm mà thực chất khi nói ra thì bạn đã làm tổn thương người khác rồi. Khi bước sang tuổi 50, nên biết đặt cái tôi của mình xuống, như vậy tâm hồn mới thanh thản, an vui.

photo1613184719306-16131847200851735339078

Nói về sự ra đi

Cuộc sống đầy ẩn số, không biết ngày mai mình sẽ gặp cái gì, không biết vận may và cơ hội của mình sẽ đến đâu. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta có hy vọng và tin rằng ngày mai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, cuộc đời vẫn đầy sự ngọt ngào hơn cay đắng.

Đừng lúc nào cũng nói những lời bi quan để làm mất đi sự tự tin của bản thân và đừng dùng những lời tiêu cực để ảnh hưởng đến người khác.

Một nửa cuộc đời về trước tranh đấu để có được, nửa đời còn lại đều phải biết cách buông bỏ, một nửa cuộc đời về trước không cam tâm, nửa đời còn lại đều cần thỏa hiệp, có như thế cuộc sống mới thực sự dễ thở hơn, an yên hơn.

Nói xấu người khác

Có câu nói thế này: "Nếu không có điều hay để nói thì đừng nói gì cả".

Khi bất chợt phát hiện bạn bè nói xấu sau lưng mình, cách khôn ngoan nhất đó là dùng tấm lòng quảng đại, vị tha để đối đãi lại với họ, có như thế bạn và người khác mới có thể hoá giải hiểu lầm, đồng thời gây dựng cho mình nhiều tình bạn tốt đẹp hơn.

Oán hận

Lòng thù hận, căm phẫn ngăn cản chúng ta hưởng thụ những niềm vui vốn có trong cuộc sống. Khi lòng oán hận tích tụ lâu dài, nó có thể biến thành nỗi ưu phiền và bất an, hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đến khi ấy, không ai khác ngoài chính bạn là người phải chịu tổn thất và thiệt thòi nhiều nhất.

Nghiên cứu y học cũng chứng minh rằng, lòng khoan dung có thể bồi dưỡng nên những mối quan hệ giao tiếp tích cực, giúp tinh thần thăng hoa lên một tầm cao mới, giảm bớt gánh nặng âu lo và áp lực, đồng thời giúp hạ huyết áp và giảm tỷ lệ lạm dụng rượu, thuốc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link