4 hành động tai hại mà giới trẻ cần bỏ ngay lập tức nếu không muốn tự phá hủy bộ xương của mình

( PHUNUTODAY ) - Có những thói quen trong cuộc sống hàng ngày cứ tưởng là vô hại nhưng lại âm thầm gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe tai hại, nhất là vấn đề về xương.

Đeo túi lệch một bên vai

HotGirlDeoBalo

Việc đeo balo hay túi xách lệch sang một bên vai thường xuyên dễ khiến phần vai phải chịu đau nhức, thậm chí còn gây ra tình trạng vai cao, vai thấp. Do khi đeo balo hay túi xách thì bạn thường có xu hướng nâng cao một bên vai lên để dùng sức đỡ túi bên vai còn lại. Chính thói quen này sẽ gây cong vẹo cột sống và dẫn đến tình trạng hai bên ngực không đồng đều, nhất là với những bạn gái đang trong giai đoạn dậy thì.

Cúi đầu xem điện thoại

cui-dau-dung-dien-thoai-va-nhung-hau-qua-suc-khoe-can-biet

Với sự phát triển không ngừng nghỉ của thời đại công nghệ như hiện nay thì điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân với đại bộ phận giới trẻ. Tuy nhiên, khi bạn cúi đầu xem điện thoại quá nhiều thì đốt sống cổ sẽ phải chịu trọng lượng lớn hơn phần đầu, đồng thời bả vãi cũng bị căng cứng lên, từ đó khiến cột sống lưng phải chịu nhiều áp lực lớn. Nếu bạn cứ duy trì thói quen này thường xuyên thì lâu dần, toàn bộ phần cơ ở bả vai sẽ luôn phải chịu nhức mỏi, đau đớn, thậm chí còn gây ra hàng loạt bệnh về cột sống hay đốt sống cổ.

Ngồi xổm

2-15383934227701079641284

Đầu gối sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực hay gánh nặng đè nén nếu bạn không có thói quen ngồi xổm. Khi bạn ngồi xổm hay quỳ gối thì gánh nặng sẽ đè nén lên đầu gối nhiều lần, có thể chỉ xuất phát từ một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày như giặt đồ, lau nhà... nhưng nó cũng gián tiếp gây hại tới cột sống mà chính bạn cũng không hề hay biết.

Ngủ gục đầu trên bàn

5-benh-de-mac-neu-thuong-xuyen-ngu-guc-dau-tren-ban

Một trong những thói quen mà ai cũng rất dễ mắc phải mỗi ngày chính là việc ngủ gục đầu trên bàn. Đôi khi do quá mệt mỏi hay môi trường làm việc eo hẹp nên bạn không có nơi nào để nằm xuống nghỉ ngơi. Điều này vô tình khiến bạn phải ngủ trong tư thế khoanh tay trên bàn và gục đầu xuống nên dễ gây hại lớn tới phần đốt sống cổ. Ngoài ra, với những người có tiền sử mắc bệnh đau lưng hay bệnh về đốt sống cổ thì thói quen này còn khiến tình trạng bệnh càng trở nên trầm trọng.

Để giữ cho xương chắc khỏe ngoài việc loại bỏ những thói quen xấu, bạn nên bổ xung những thực phẩm sau đây:

tinhhoa.net-ZUULP7-thuc-pham-co-loi-cho-xuong

Đậu phụ

Đây là thực phẩm có thể chế biến rất nhiều món và có hàm lượng protein cao, có khả năng làm giảm cholesterol trong máu, chống lão hóa, phòng bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe.

Đậu phụ có thể chế biến rất nhiều món nhưng cách ăn tốt nhất đối với người lớn tuổi là dùng đậu phụ tươi, hấp cách thủy để tránh mất chất và dùng nóng.

Sữa

Là nguồn thực phẩm ưu tiên hàng đầu trong thực đơn những thực phẩm giúp người cao tuổi phòng chống loãng xương, giúp xương chắc khỏe vì trong sữa có nhiều canxi - thành phần chính cấu thành nên xương.

Sữa là thực phẩm hàng đầu giúp xương chắc khỏe.

Nếu không uống được sữa tươi thì người cao tuổi có thể thay thế bằng sữa chua, phô mai, sữa bò. Một hộp sữa chua có hàm lượng canxi tương đương với một cốc sữa 250ml. Một miếng pho mát 30g cũng chứa lượng canxi tương ứng. Còn 1 ly sữa bò chứa khoảng 270mg canxi.

Nếu lo ngại về lượng đường trong sữa và các chế phẩm từ sữa, có thể chọn các sản phẩm ít đường hoặc không đường.

Cá ngừ

Cũng giống như cá hồi, cá ngừ có chứa nhiều vitamin D – thành phần bổ trợ cho xương chắc khỏe.

Bắp cải

Đây là thực phẩm dễ kiếm mà lại rất tốt cho xương đặc biệt là khi đã nấu chín.

Hầu hết chúng ta nhận được vitamin D thông qua việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tuy nhiên một số loại thực phẩm như sữa chua cũng bổ sung vitamin D. Một ly sữa chua mỗi ngày sẽ cung cấp canxi cho cơ thể, giúp ta làm việc tốt hơn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link