Vừa đỗ đại học, cô gái 19 tuổi bàng hoàng nhận tin bị ung thư xương vì thói quen quá nhiều người đang mắc

( PHUNUTODAY ) - Hà Ngọc Ánh (19 tuổi) bị ngã xe, cú ngã không gây cảm giác đau đớn nên cô gái trẻ không đến bệnh viện kiểm tra. Đến tháng 12/2017, Ánh bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhẹ trong xương. Cơn đau tăng dần cho đến khi và cô đã phải tìm đến bác sĩ và phát hiện ra mình bị ung thư xương.

Cô gái bàng hoàng khi phát hiện mình bị ung thư xương

Theo lời bệnh nhân Hà Ngọc Ánh (19 tuổi – Thanh Hóa) kể lại, đầu năm 2017, Ánh bị ngã xe. Lúc mới ngã, Ánh không hề có dấu hiệu đau đớn, vẫn sinh hoạt và học tập bình thường, dần dần các cơn đau xuất hiện, với tần suất tăng dần lên.

Tốt nghiệp THPT, Ánh tham gia học tại một trường để chuẩn bị cho việc thi vào Đại học. Thời gian này những cơn đau đến với cô gái trẻ liên tiếp, tuy nhiên Ánh vẫn gắng gượng đến trường cùng các bạn. Đến khi việc đi lại thực sự không thể tiếp tục thì Ánh mới cùng bố mẹ ra Hà Nội thăm khám thì được các bác sĩ kết luận ung thư xương (Osteosarcoma).

chan-dau-nhuc-nhieu-thang-co-gai-19-tuoi-ngo-ngang-nhan-tin-ung-thu-xuong-khi-vua-do-dh2-2018-09-27-22-09_0_0

Cách đây 3 tháng, sau khi mổ chân ở BV Hữu Nghị Việt Đức, Ngọc Ánh được chuyển sang Bệnh viện K để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hai tháng sau khi có kết quả hậu phẫu, Ánh mới bắt đầu điều trị hoá chất.

Cô gái 19 tuổi chia sẻ: “Mình vừa mới thi đỗ vào khoa Quản lý Khách sạn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhưng chưa kịp nhập học, đã phải nhập viện. Mình nhớ mãi buổi trưa tháng 5 oi ả, nghe bác sĩ nhắc đến căn bệnh ung thư xương, tai mình ù đi, trống rỗng rồi suy sụp. Mình chẳng được ai báo trước, vội vã bước vào hành trình chiến đấu với thuốc, nước mắt và nỗi đau”.

chan-dau-nhuc-nhieu-thang-co-gai-19-tuoi-ngo-ngang-nhan-tin-ung-thu-xuong-khi-vua-do-dh-2018-09-27-22-09_0_0

Một tuần sau ca phẫu thuật đầu tiên, Ánh nằm liệt giường, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị cơn đau hành hạ, nhiều đêm không ngủ, biết bao lần ăn vào lại nôn ra. Ngọc Ánh cũng cho biết thêm, bản thân sinh hoạt và học tập ở môi trường nội trú nên mọi chế độ đều khoa học và điều độ. Đến giờ Hà Ngọc Ánh và bác sĩ vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến cô gái trẻ mắc bệnh ung thư xương.

Suốt 3 tháng qua, Ánh trải qua 4 đợt điều trị, mỗi ngày truyền 4 chai hóa chất và 3 chai dịch, sút đến 6 cân, trên người chi chít những vết tím bầm do chọc kim tiêm.

Nguyên nhân gây bệnh ung thư xương

ung-thu-xuong-2

Chấn thương

Những tác động, va chạm mạnh từ bên ngoài, chấn thương khi chơi thể thao hay tai nạn giao thông…có thể là tiền đề dẫn đến bệnh ung thư xương.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng, các loại ung thư xương tồn tại và phát triển ở những nơi bị va chạm, nứt, gãy…đặc biệt là vị trí đầu trên của xương chày. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được tại sao các tế bào ung thư lại xuất hiện ở những vùng này. Và rốt cuộc chấn thương là do ngẫu nhiên hay là do khởi động của sự phân chia tế bào ung thư xương vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Ung thư xương do rối loạn di truyền

Nếu như chấn thương hay bức xạ ion là những tác nhân bên ngoài gây ra ung thư xương thì rối loạn di truyền lại là yếu tố bên trong bị nghi ngờ có liên quan mật thiết với căn bệnh nguy hiểm này. Sở dĩ các nhà khoa học đề cập tới tác nhân này là do ung thư xương có những dấu hiệu phát triển bệnh khác với các loại ung thư khác. Cụ thể, bệnh thường xuất hiện ở lứa tuổi rất trẻ, chỉ từ 12-20 tuổi. Đây là giai đoạn xương phát triển rất mạnh trong khi bệnh nhân chưa tiếp xúc nhiều với các chất độc gây ung thư do môi trường bên ngoài mang lại.

Ung thư xương do một số tác nhân khác

Mới đây, các nhà khoa học đã khuyến cáo, một số căn bệnh lành tính ở xương như paget xương, loạn sản xơ của xương…cũng có thể là biến chuyển thành ung thư xương. Cụ thể, bệnh paget xương có thể làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư xương ở những người trên 50 tuổi. Trong khi đó, loạn sản xơ xương, hiếm gặp hơn nhưng vẫn có thể gây ra những khối u phát triển trong xương.

Lời cảnh báo bệnh ung thư xương cần đi khám ngay

nguyen-nhan-dan-den-ung-thu-xuong-2-1

1. Đau đớn

Các triệu chứng chính của các khối u xương phát sinh sớm, bệnh ban đầu chỉ đau nhẹ, không liên tục. Cùng với sự tiến triển của bệnh, cơn đau có thể tăng dần lên, sự phát triển của những cơn đau thường cố định.

Hầu hết bệnh nhân tăng đau vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Sự đau đớn diễn ra mơ hồ, bạn gần như khó biết đau từ đâu.

2. Sưng hoặc nổi u cục

Ở thời kỳ đầu, khối u có thể xuất hiện, sờ thấy xương biến dạng. Khi sưng nhiều hơn có thể khiến mô xương nhô ra ngoài, bề mặt trơn bóng hoặc lồi lõm bất thường.

3. Rối loạn chức năng xương

Khi bệnh nhân bị ung thư xương nặng hơn hoặc vào giai đoạn muộn, sẽ gây ra một số cơn đau, sưng và chức năng xương ở bệnh nhân bị cản trở, gây ra các triệu chứng teo cơ tương ứng kèm theo.

4. Triệu chứng bị nén ép

Khi có khối u nào đó phát triển trong khoang sọ và khoang mũi có thể gây chèn ép vào não và mũi, xuất hiện triệu chứng áp lực não chậm chạp và nảy sinh các vấn đề về hô hấp.

U vùng chậu nén vào trực tràng, bàng quang, ruột gây cảm giác khó tiểu, khối u tủy đè nén cột sống có thể gây tê liệt.

5. Biến dạng cơ thể

Do sự phát triển của khối u sẽ làm ảnh hưởng lên hệ xương chi, gây ra các triệu chứng dị tật, cơ thể biến dạng, chi dưới có thể có những thay đổi bất thường so với trước đó.

6. Gãy xương bệnh lý

Phần xương bị bệnh nếu chỉ cần có một tác động nhẹ sẽ rất dễ bị gãy, đau nặng, thường xuất hiện các triệu chứng đau xương thường xuyên, dễ bị gãy xương, cũng có thể gây liệt chân.

7. Đau nhức toàn thân

Khi có khối u xương ở giai đoạn muộn, do các độc tố trong khối u kích thích đau có thể có một loạt các triệu chứng xuất hiện toàn thân như mất ngủ, khó chịu, chán ăn, bơ phờ, xanh xao, giảm cân tiến bộ, thiếu máu, suy mòn.

Khi gặp những triệu chứng này, bạn nên dành thời gian đi khám càng sớm càng tốt. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chữa bệnh sớm luôn tốt hơn để đến khi bệnh đã nặng

Theo:  khoevadep.com.vn copy link