4 kiểu người trong đời đừng bao giờ mời đến nhà chơi, càng cố kết giao càng rước thêm phiền phức

14:30, Thứ bảy 22/07/2023

( PHUNUTODAY ) - Bạn là người nâng ta lên thì cũng có thể là người dìm ta xuống, chẳng phải tự dưng mà người xưa đã có câu: "Chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học".

4 kiểu người trong đời đừng bao giờ mời đến nhà chơi

1. Người thích ngồi lê đôi mách

Những người hay ngồi lê đôi mách, hay nói xấu sau lưng là kiểu người không xứng đáng để kết giao. Họ có thể nói xấu sau lưng người khác thì cũng có thể nói xấu bạn sau lưng người khác. Những người thích ngồi lê đôi mách thường thích thọc gậy bánh xe, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người khác.

Nếu bạn tiết lộ những bí mật của gia đình mình, người này chắc chắn sẽ đi rêu rao khắp nơi và đồn đoán những điều không hay về gia đình bạn.

images (1)

Nhìn về ngoài họ có vẻ tốt bụng, nhưng đa phần họ có ý xấu khi tò mò, tọc mạch vào những chuyện về gia đình bạn.

2. Người sống hẹp hòi

Người sống hẹp hòi thường dễ nhạy cảm. Họ thường tin rằng những người khác đang nhắm đến họ muốn hại bạn.

Mời những kiểu người này đến thăm nhà, nếu bạn cư xử không khéo, bạn có thể chọc giận họ.

3. Người hay phàn nàn

Những người hay phàn nàn, hay oán giận và suy nghĩ tiêu cực. Trò chuyện với kiểu người này quả thực không có lợi. Tốt hơn là bạn không nên mời họ đến thăm nhà.

4. Người thích so sánh

Dù đi đến đâu, những người thích so sánh sẽ ngấm ngầm so sánh mình và đối phương về mọi mặt. Họ muốn đưa ra đánh giá sơ bộ xem ai là người giỏi hơn. Sau đó, qua kiểm tra và quan sát chéo, họ so sánh xem vợ hoặc chồng nào yêu nhau hơn, con cái nào học giỏi hơn, ai được bố mẹ chồng yêu mến hơn.

Nếu như họ giỏi hơn người khác, họ sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng nếu họ kém hơn người khác thì họ sẽ tỏ ra khó chịu, ghen ăn tức ở. Để một người như thế đến thăm nhà chẳng khác nào tự rước sói vào nhà.

images

Nếu có thể, hãy trân trọng và làm bạn với 4 kiểu người sau:

Nhất định phải làm bạn với một người dám chê trách và phê bình chính mình, nhờ có họ luôn luôn nhắc nhở và giám sát hành vi của chúng ta, ta mới có thể phát hiện ra những khuyết điểm trong bản thân, tìm cách cải thiện và phát triển hơn nữa.

Nhất định phải làm bạn với một người thấu hiểu chính mình, khi lâm vào cảnh khốn cùng và thất vọng nhất, họ có thể ở bên và san sẻ, cũng như ủng hộ về mặt tâm lý để chúng ta vững vàng hơn.

Nhất định vậy làm bạn với một người có nguồn năng lượng tích cực, luôn sẵn sàng ở bên và cổ vũ chúng ta trong những thời điểm đánh mất sự lạc quan, rơi vào cảnh u tối nhất.

Nhất định phải làm bạn với một người có thể trở thành kẻ dẫn đường thông thái, họ tình nguyện bước chậm lại để có thể cùng ta sánh vai sát cánh, chung sắc vượt qua sương mù và mọi điều khó khăn trắc trở.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc