4 loại hoa và cây cảnh tuyệt đối không để trong phòng ngủ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hoa lan, hoa hồng, xương rồng kiểng và thuỷ tiên là những loại hoa và cây không nên đặt trong phòng ngủ.

Hoa hồng

Mùi hương nồng đậm do hoa hồng tỏa ra có thể làm cho một số người cảm thấy khó chịu, làm quá trình hô hấp bị cản trở.

hoa và cây không nên đặt trong phòng ngủ
Đặt hoa hồng trong phòng ngủ sẽ cản trở hơi thở.

Hoa lan và hoa bách hợp

Là những loài hoa có toả hương vào ban đêm dễ làm cho con người hưng phấn quá độ. Do đó chúng ta không nên đặt những loại hoa này trong phòng ngủ để tránh mất ngủ.

Xương rồng kiểng

hoa cây không đặt trong phòng ngủ
Nhựa cây xương rồng kiểng rất độc hại.

Tên khoa học là Euphorbia trigona. Nhựa cây có thể gây bỏng da và mắt nếu tiếp xúc, gây tê cứng lưỡi và miệng, nôn mửa nếu ăn phải.

Thủy tiên

Tên khoa học là Narcissus spp, trong củ của cây có chất Alkaloids gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong khi ăn phải.

chọn quần tất
Mẹo chọn mua quần tất mỏng để không bao giờ bị rách
Chị em thường mặc váy kết hợp với quần tất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn quần tất để dùng được lâu.
Theo:  khoevadep.com.vn