5 cây cảnh người người nhà nhà đặt trong phòng khách, hoá ra ẩn chứa nhiều “hiểm hoạ" ít ai ngờ, cần cẩn thận

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù đây đều là những cây cảnh có vẻ ngoài độc đáo và được nhiều người yêu thích nhưng lại là “sát thủ ngầm", có ảnh hưởng đến sức khoẻ, tiền tài của gia chủ.

Cây thiên điểu

Ngoài tên gọi thiên điểu, nhiều người còn biết loại cây này với cái tên hoa chim thiên đường. Đây là loại hoa có nguồn gốc từ Nam Phi, vùng nhiệt đới châu Mỹ và có chiều cao trung bình lên đến 2m. Sở dĩ chúng có cái tên thiên điểu là do hình dáng khá giống với một chú chim.

Nhiều người "say mê" thiên điểu vì vẻ ngoài bắt mắt, độc đáo nên trồng nhiều trong nhà để trang trí. Thế nhưng hoa và hạt của thiên điểu có chứa chất gây ngộ độc đường ruột. Trong trường hợp tiếp xúc với cánh hoa này một thời gian dài, bạn sẽ gặp phải một vài triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu, khó chịu...

Nhiều người

Nhiều người "say mê" thiên điểu vì vẻ ngoài bắt mắt, độc đáo nên trồng nhiều trong nhà để trang trí.

Cây ráy voi

Cây ráy voi nổi bật với những tán lá xanh mướt, to khoẻ và mập mạp. Bên cạnh đó, cây cảnh này còn có vẻ ngoài rậm rạp, uy nghiêm nên thường được mua về đặt ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng thân cây ráy voi có chứa độc tốt nên có thể gây ngứa ngáy nếu bạn tiếp xúc trực tiếp.

Vì thế, dù có yêu thích vẻ đẹp độc đáo của cây ráy voi thì bạn cũng không nên đặt chậu cây này trong phòng khách hay những nơi có trẻ con, thú cưng... qua lại thường xuyên để đảm bảo sức khoẻ của các thành viên trong nhà.

Thân cây ráy voi có chứa độc tốt nên có thể gây ngứa ngáy nếu bạn tiếp xúc trực tiếp.

Thân cây ráy voi có chứa độc tốt nên có thể gây ngứa ngáy nếu bạn tiếp xúc trực tiếp.

Xương rồng keel

Là một loại cây mọng nước với những chiếc lá lấp lánh như vẩy rồng, xương rồng keel được nhiều người yêu thích và mang về trồng trong nhà. Ngoài ra, xương rồng keel cũng dễ trồng, dễ chăm và có dáng cứng cáp, to khoẻ... nên tạo cảm giác "thích thú" khi trồng.

Thế nhưng trên thực tế, đây không phải là cây cảnh phù hợp để trồng trong phòng khách. Sở dĩ như vậy là vì mủ và gai xương rồng keel có chứa độc tố nguy hiểm khiến người tiếp xúc với cây có thể bị dị ứng. Đặc biệt, nếu không may nuốt phải mủ xương rồng keel, bạn có thể bị suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng.

Cây xương rồng Vân Sơn

Với ngoại hình giống một chú kỳ lân cổ, xương rồng Vân Sơn còn được nhiều người gọi là cây cọ kỳ lân. Trong phong thuỷ, kỳ lân là biểu tượng cho sự vững chãi, uy nghi và trường tồn theo năm tháng. Đặc biệt, loại cây này là loài mọng nước và có sức sống bền bì nên có thể sống tốt trong thời gian dài dù không được chăm sóc hay tưới nước đầy đủ.

Dù vậy thì bạn cũng nên tránh trồng xương rồng Vân Sơn trong nhà vì nhựa của chúng có chứa chất độc, gây ảnh hưởng đến gia chủ, đặc biệt là trẻ em.

Bạn nên tránh trồng xương rồng Vân Sơn trong nhà vì nhựa của chúng có chứa chất độc

Bạn nên tránh trồng xương rồng Vân Sơn trong nhà vì nhựa của chúng có chứa chất độc

Cây thiên tiên tử

Cây thiên tiên tử (còn gọi là cây chuông ngựa) là một loại hoa có hình dáng như chiếc váy của nàng tiên nữ. Nếu tìm hiểu thoáng qua, bạn sẽ thấy cả tên gọi lẫn ngoại hình của cây cảnh này hiện ra hai chữ "xinh đẹp". Thế nhưng thực tế, thiên tiên tử còn bị nhiều người gọi bằng cái tên "trái tim đen" vì mủi hương cực kỳ khó chịu của mình. Thậm chí, nếu tiếp xúc với mùi hoa thiên tiên tử thời gian dài, bạn sẽ dễ bị chóng mặt, hoa mắt hoặc nôn mửa.

Do đó, bạn cầnh tránh đặt chậu cây thiên tiên tử trong phòng khách để bản thân và gia đình không phải chịu ảnh hưởng về sức khoẻ cũng như tinh thần.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link