5 cây cảnh thường trồng trong nhà, càng đẹp càng độc, nhưng vẫn nhiều người thích trồng

( PHUNUTODAY ) - Nhiều loại cây cảnh có độc tố nhất định, một số loại hoa đẹp thì độc tố cũng không thấp, chúng ta cần chú ý nhất là khi nhà bạn có người già và trẻ em thì cần phải dặn dò để họ không chạm vào cây cảnh hoặc để xa tầm tay với của người già, trẻ em.

Nếu bạn phải trồng hoặc chăm sóc các cây cảnh có độc thì tốt nhất nên đeo găng tay để tránh những tai Hướng dẫn sử dụngnạn không đáng có.

Dưới đây là những cây cảnh có độc bạn cần chú ý:

1. Cây Bỉ ngạn

Hoa bỉ ngạn màu đỏ còn được gọi là mạn châu sa hay hồng hoa thạch tán, tỏi trời tỏa... Các màu khác như trắng, vàng, trắng hồng, hồng thường là do được phối màu hoặc màu thay đổi theo thời gian.

hoa bi ngan

Cây cảnh bỉ ngạn rất đẹp. Những cánh hoa mảnh mai, cong cong như múa lượn, màu sắc rực rỡ rất được ưa chuộng.

Bạn có thể thấy cây cảnh này ở công viên, quảng trường, bóng cây và những nơi khác, một số được trồng thành từng mảnh và rất đẹp.

Nhiều người yêu cây cảnh nhìn như vậy thì rất khó mà dằn lòng không bê 1 chậu về nhà. Tuy nhiên, loài hoa cực đẹp này lại không phải lại có độc, còn được gọi là "hoa chóng mặt".

Độc tính của nó chủ yếu tập trung ở phần củ, vô tình ăn phải sẽ bị khản giọng, khó thở… Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy trong củ của hoa bỉ ngạn có chứa nhiều chất lycopene và galantamine gây ức chế thần kinh.

Đó là lý do nhiều người ăn nhầm củ của loài hoa này dẫn đến ngộ độc, tê liệt thần kinh… thậm chí tử vong mà không rõ lý do. Tuy nhiên, y học cũng đang nghiên cứu về dược tính chữa bệnh của củ bỉ ngạn.

2. Cây Trinh nữ

Cây cảnh này còn có cái tên gọi giản dị là cây mắc cỡ hay cây xấu hổ. Bạn có thể nhìn thấy chúng mọc hoang dại ở nhiều nơi.

cay cang dep cang doc1

Ngày nay nhiều người đã trồng chúng như cây cảnh trong nhà, thậm chí uốn thành những cây bonsai rất đẹp.

Nhìn thấy hoa xấu hổ nhỏ nhắn và dễ thương trong chợ hoa, nhiều người không thể không xách một chậu về nhà.

Nhưng bạn biết không? Hình dáng nhỏ nhắn và dễ thương của xây xấu hổ chỉ là biểu hiện bề ngoài. Chỉ cần bạn không chú ý, bạn có thể từ "tiểu loli" phát triển thành "ông lớn", mọc rất lan tràn, thật sự gây mất hứng.

Quan trọng hơn, bản thân cây cảnh trinh nữ có độc tố nhất định. Nếu ạn tiếp xúc quá nhiều có thể bị rụng tóc. Tôi đã mua trinh nữ 3 lần, chủ yếu là cho trẻ em chơi. Nhưng ngay khi lớn lên, chúng đều chán nên tôi đã bỏ.

Đừng nói rằng tôi không yêu quý hoa và cây cảnh nhưng vì sự an toàn của bản thân nên tôi đành phải vứt bỏ 1 số cây cảnh mà tôi cảm thấy không phù hợp.

Tóm lại, nếu bạn trồng cây cảnh này trong nhà thì nên đặt ở góc xa và ít tiếp xúc với chúng.

3. Cây Cành giao

Cành giao là loại cây mọng nước rất phổ biến, trông rất dễ thương và ấn tượng, Nó rất phổ biến trên thị trường cây cảnh. Nhiều người yêu cây cảnh thích trồng nó, dù là văn phòng hay gia đình.

Nhưng ông chủ bán cây cảnh sẽ không bao giờ nói với bạn rằng nhựa của cây cảnh này có độc. Cây cành giao tuy dễ chăm, có với độc tính của nó thì nên đặt ở chỗ ít người qua lại, đụng chạm tới.

cay cang dep cang doc

Khi trồng 1 cây cảnh cành giao bạn nên chú ý đeo găng và không chạm trực tiếp vào nhựa cây của nó. Có lần tôi đã dụi mắt mình với bàn tay có dính dựa cành giao và nó thực sự rất đau, tôi đã không thể mở mắt, phải mất 1 thời gian dài mới đỡ.

Nhựa của cây cành giao cũng có nguy cơ gây ung thư. Do đó, nếu bạn thích cây cảnh này đến mấy thì cũng cần lưu ý đến vấn đề an toàn cho mình và người thân trong gia đình.

4. Cây Bóng nước

Cây bóng nước (còn gọi là cây móng tay, phượng tiên hoa) là những kỷ niệm đẹp đẽ trong thời thơ ấu của chúng ta.

Cho dù chúng được làm thành sơn móng tay, hay vỏ hạt được làm thành "bông tai" để đeo trên tai, chúng đều là đồ chơi yêu thích của chúng ta vào thời điểm đó, đặc biệt là để làm sơn móng tay.

cay cang dep cang doc3

Nhiều người yêu cây cảnh đa cảm sẽ chọn trồng 1 số cây bóng nước tại nhà. Có lẽ vì họ thích nó hoặc cũng có thể vì muốn lưu giữ 1 số kỷ niệm đẹp thời thơ ấu.

Tuy nhiên, cây cảnh này có hoa đẹp, nhiều màu rực rỡ và được dùng để làm vị thuốc trong Đông y, tuy nhiên chúng vẫn có độc nhất định. Nó có chứa chất gây ung thư, những chất gây ung thư này sẽ không bay hơi mà sẽ ngấm từ từ vào đất.

Điều này có thể nguy hiểm nếu bạn trồng rau hoặc một thứ gì đó ở nơi trồng cây cảnh này. Do đó, bạn nên thận trọng khi trồng cây cảnh bóng nước này tại nhà.

5. Cây ráy cảnh

Cây ráy cảnh là cây xanh có kích thước lớn thường được bày ở phòng khách. Cây ráy thường được nhiều người ưa thích vì hình dáng ấn tượng, giàu sức sống lại dễ chăm sóc.

Cây cảnh này còn có một đặc điểm là có thể tụ hơi nước và tạo thành những giọt nước trên lá nhìn rất long lanh. Chính vì vậy, thời điểm thích hợp nhất để ngắm cây cảnh này là khi bạn dậy sớm. Tuy nhiên, các giọt nước đọng trên lá cây ráu thường có độc.

cay cang dep cang doc4

Nhựa, thân và lá của cây ráy đều có độc nên bạn phải chú ý cách trồng cây cảnh này tại nhà. Bạn không nuốt nhầm nhựa cây, lá hay củ của nó cũng như không để nhựa cây dính vào mắt.

Tốt nhất bạn nên đeo găng tay và kính bảo hộ khi trồng và chăm sóc cây ráy. Những gia đình có trẻ em cần phải dặn trẻ em không được chạm vào cây cảnh này. Chúng khá tò mò nên có thể những giọt nước đọng lại trên lá vẫn khá hấp dẫn đối với chúng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link