5 loài hoa mong manh, tuyệt đẹp, nhưng lại tượng trưng cho nỗi buồn, sự cô đơn và chia ly

22:25, Thứ ba 21/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Bạn đã biết những là hoa tượng trưng cho sự cô đơn chưa? Hoa chính là một món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng trong cuộc sống này. Có vô vàn loài hoa và mỗi loại hoa lại có một ý nghĩa tượng trưng khác nhau.

Dưới đây là 5 loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn, sự cô đơn và chia ly:

1. Hoa bồ công anh - loài hoa nỗi buồn và sự chia ly

Hoa bồ công anh mang một nỗi buồn lặng lẽ, nó gợi nhớ về một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn, đồng thời thể hiện sự chờ đợi một ai đó.

Hoa bồ công anh có sự mỏng manh, nhỏ bé, nó mang lại cảm giác cô đơn cùng nỗi buồn của sự chia ly. Bồ công anh cũng được ví von như những câu chuyện tình yêu dang dở và không trọn vẹn.

Hoa bồ công anh, loài hoa của nỗi buồn và sự chia ly

Hoa bồ công anh, loài hoa của nỗi buồn và sự chia ly

Khi nhắc đến bồ công anh mọi người sẽ nghĩ đến loài hoa có màu trắng và bay trong gió. Tuy nhiên thực tế khi nở hoa bồ công anh có màu vàng và nó chỉ chuyển sang màu trắng khi sắp úa tàn.

Và lúc này những hạt giống màu trắng xung quanh nhụy hoa sẽ bay khắp mọi người trong nắng và gió. Chính vì vậy mà chúng ta thường có câu Bồ công anh trước gió khi nói về sự cô đơn âm thầm, lặng lẽ.

2. Hoa cẩm tú cầu -  loài hoa của sự trừng phạt

Vẻ đẹp của cẩm tú cầu rất đặc trưng, không hề bị trộn lẫn với các loài hoa khác, khiến người nhìn như bị mê hoặc.

Hoa cẩm tú cầu, loài hoa của sự trừng phạt

Hoa cẩm tú cầu, loài hoa của sự trừng phạt

Ấy vậy mà từng có một khoảng thời gian, loài hoa đặc biệt này bị xem như loài hoa của sự trừng phạt. Người Victoria xem cẩm tú cầu như một loài thực vật tiêu cực. Những bông hoa được gửi tới người nào đó với ý nghĩa người ấy là một người khoe khoang, hoặc sẽ trừng phạt người đó bằng sự lãnh cảm trong tình yêu.

Người trung cổ tin rằng nếu phụ nữ trẻ nuôi trồng hoặc chọn hoa cẩm tú cầu sẽ họ sẽ không bao giờ có được một người chồng.

3. Hoa Thủy tiên Hoa - đại diện cho sự cô đơn và buồn bã

Thủy Tiên có tên gọi bằng tiếng Hy Lạp là Narcissus. Đó chính là tên gọi của một chàng trai có tính cách kiêu căng, không quan tâm người khác, mà chỉ biết quan tâm đến bản thân chính mình. Cho đến một ngày kia, khi nhìn hình ảnh của mình dưới dòng sông thì anh đã tự luyến chính mình.

Hoa Thủy tiên Hoa đại diện cho sự cô đơn và buồn bã.

Hoa Thủy tiên Hoa đại diện cho sự cô đơn và buồn bã.

Kể từ đó trở đi, ngày ngày anh cũng ngồi cạnh con sông để ngắm nhìn mình đến mức ngã quỵ xuống mà chết.

Từ nơi anh chàng ngã quỵ mọc lên một loài hoa rất đẹp. Loài hoa này có tên là hoa thủy tiên, từ đó hoa thủy tiên được cho là đại diện cho tình yêu đơn phương hay sự cô đơn và buồn bã.

4. Hoa cúc trắng - mang ý nghĩa buồn sâu sắc

Hoa cúc trắng là một trong những loài hoa mang ý nghĩa buồn sâu sắc, chúng thường được dùng trong các tang lễ. Những bông hoa cúc trắng tinh, cánh hoa mỏng manh tựa như những chiếc khăn tang.

Hoa cúc trắng mang ý nghĩa buồn sâu sắc

Hoa cúc trắng mang ý nghĩa buồn sâu sắc

Cúc trắng còn là thể hiện sự tiếc thương của những người ở lại dành cho người đã mất. Đặc biệt là thể hiện sự thương xót cho những tâm hồn còn quá trẻ tuổi khi không may phải sớm lìa xa cõi đời.

Việc chọn những bông hoa cúc trắng và kết thành từng vòng hoa chính là lời chia buồn tới người thân của gia đình người mất. Và đó cũng là sự cầu nguyện cho linh hồn của người đã mất sẽ được bình yên.

Điều này cũng chính là hành động thể hiện niềm tin vào thế giới bên kia của người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung.

5. Hoa anh đào - tượng trưng cho sự ngắn ngủi và nỗi buồn đau

Hoa anh đào mang trong mình một vẻ đẹp đằm thắm nhưng thu hút được rất nhiều người. Biểu hiện của sự tươi mới, ngây thơ, thuần khiết như vẻ đẹp của người phụ nữ và cũng chính điều này đã được nhiều người yêu thích.

Hoa anh đào tượng trưng cho nỗi buồn đau, sự ngắn ngủi.

Hoa anh đào tượng trưng cho nỗi buồn đau, sự ngắn ngủi.

Khi nở không rực rỡ mà mỏng manh ngây thơ và khi rụng lại nhẹ nhàng một cách buồn bã, khoan dung. Bởi thời gian hoa nở và rụng rất ngắn chỉ trong vòng mấy ngày là hoa đã dần héo đi.

Ở đất nước Nhật Bản, người ta coi hoa anh đào cuộc sống ngắn ngủi bởi thời gian loài hoa này nở cũng rất ngắn. Vì thế mà hoa anh đào tượng trưng cho nỗi buồn đau, sự ngắn ngủi.

Hoa anh đào là loài hoa tượng trưng cho cuộc đời ngắn và mong manh. Nhưng người Nhật luôn coi hoa anh đào là biểu hiện của sự lụi tàn ngay trong khoảng thời gian đẹp rực rỡ nhất.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc
Từ khóa: