5 thói quen của mẹ bầu khiến bé sinh ra lười biếng, còi cọc, dành 1 phút để đọc để không hại con yêu

( PHUNUTODAY ) - Những thói quen xấu xí của mẹ bầu dưới đây khiến bé sinh ra khó tính, lười biếng, khó nuôi.

Kén ăn

Trong quá trình mang bầu khi mẹ bầu quá kén ăn sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bé bởi khi mẹ không ăn thứ nào đó, thì em bé sẽ thiếu đi dinh dưỡng của loại thực phẩm đó. Ngoài ra, khi mẹ bầu mà quá kén ăn cũng khiến cho thai nhi của mình sinh ra bị kén ăn như mẹ khiến bé trở nên dễ cáu giận, khó nuôi, khó ăn.

Hay nổi giận

Trong quá trình mang thai nếu mẹ bầu thường xuyên cáu giận vô cớ thì em bé sinh ra cũng mắc một bệnh vô cùng nguy hiểm đó là hay cáu kỉnh, khó chịu dễ cáu gắt với người xung quanh mình

Chính vì vậy, trong khi mang thai cảm xúc của mẹ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của bé. Vì vậy, mẹ nên lưu ý tới tâm trạng của mình để không ảnh hưởng tới bé sau khi sinh ra.

Mẹ bầu thức khuya bé sinh ra khó nuôi

Mẹ bầu thức khuya bé sinh ra khó nuôi

Thức khuya

Khi mang thai nếu mẹ bầu duy trì thói quen đi ngủ muộn sẽ vô cùng ảnh hưởng tới bé. Bởi thói quen này khiến cho em bé khi sinh ra quen thói này và thường xuyên ngủ ngày thức đêm làm cho nhịp sinh học của bé bị ảnh hưởng, khiến việc chăm sóc của mẹ gặp khó khăn hơn.

Lười vận động

Khi mang thai nhiều mẹ bầu thường kiêng cữ lười vận động quá mức vì ngại mệt ngại ảnh hưởng tới thai nhi. Nhưng điều này vô cùng ảnh hưởng tới bé bởi khi mẹ bầu lười vận động lúc sinh nở của mẹ gặp khó khăn. Chính vì vậy, khi mẹ bầu mệt mỏi nhưng khi mang thai các mẹ bầu hãy chịu khó đi bộ 30 phút mỗi ngày để cho quá trình “vượt cạn” của mình được nhịp nhàng thuận lợi, em bé sinh ra khỏe mạnh linh hoạt.

Mẹ bầu lười suy nghĩ khiến bé kém thông minh

Mẹ bầu lười suy nghĩ khiến bé kém thông minh

Lười suy nghĩ

Trong quá trình mang thai nhiều mẹ bầu thường lười suy nghĩ đã số các bà bầu sẽ luôn là được ưu tiên và được phép lười biếng, để bé được khỏe mạnh, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm.

Một bà mẹ khi mang thai lười suy nghĩ, các tế bào thần kinh của thai nhi cũng sẽ ít được vận động vì thế con ra đời sẽ kém tập trung, khiến cho em bé trong bụng mẹ không lanh lợi nhạy bén hơn các em bé khác.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn