5 thói quen kẻ dốt có đủ, nhưng người khôn ngoan thì chẳng bao giờ dính phải

( PHUNUTODAY ) - Người thông minh thích cho đi, không sợ mất và cũng không sợ bị người khác lấn lướt mình. Họ cố gắng giúp đỡ người khác cũng như truyền cảm hứng cho người khác để họ tốt hơn mình.

Người dốt luôn tự cho mình là đúng

Khi gặp những mâu thuẫn, người thông minh dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu người khác hơn. Họ cũng có khả năng kết nối suy nghĩ và cân nhắc lại quan điểm của mình khi tranh luận. Họ kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe và thay đổi ý kiến của mình nếu cần thiết.

Nhưng người dốt thì lại tiếp tục tranh cãi, họ chẳng bao giờ chịu nhìn từ góc độ của người khác, bất chấp tranh luận của người ta có hợp lý hay không. Họ cũng không thể nhận ra người khác giỏi giang, mạnh hơn họ.

Thế nên những người có kỹ năng kém chịu ảnh hưởng của ảo tưởng tự tôn, đánh giá quá cao bản thân trong khi đánh giá thấp các kỹ năng và trí thông minh của người khác.

Nhưng người dốt thì lại tiếp tục tranh cãi, họ chẳng bao giờ chịu nhìn từ góc độ của người khác, bất chấp tranh luận của người ta có hợp lý hay không.  (ảnh minh họa)

Nhưng người dốt thì lại tiếp tục tranh cãi, họ chẳng bao giờ chịu nhìn từ góc độ của người khác, bất chấp tranh luận của người ta có hợp lý hay không. (ảnh minh họa)

Người dốt luôn cho mình là giỏi hơn người khác

Người thông minh thích cho đi, không sợ mất và cũng không sợ bị người khác lấn lướt mình. Họ cố gắng giúp đỡ người khác cũng như truyền cảm hứng cho người khác để họ tốt hơn mình.

Những người dốt lúc nào cố gắng để được công nhận là giỏi hơn người khác. Họ tin rằng bản thân tốt hơn những người khác và lúc nào tìm cách để phán xét người khác. Họ thậm chí sẽ tìm cách thao túng và hạ bệ người khác vì sự ích kỷ của mình. Địոh kiến khôոg phải là một dấu hiệu của sự thôոg thái.

Nếu bạn liên tục cố gắng đổ lỗi của mình sang cho người khác thì chỉ chứng tỏ bạn đang cho người khác thấy sự ngu dốt của mình. (ảnh minh họa)

Nếu bạn liên tục cố gắng đổ lỗi của mình sang cho người khác thì chỉ chứng tỏ bạn đang cho người khác thấy sự ngu dốt của mình. (ảnh minh họa)

Người dốt luôn đổ lỗi lầm của mìոh cho người khác

Nếu bạn liên tục cố gắng đổ lỗi của mình sang cho người khác thì chỉ chứng tỏ bạn đang cho người khác thấy sự ngu dốt của mình. Người khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ đổ lỗi cho người khác mà lúc nào sống có trách nhiệm, nghiêm túc khi mắc những sai lầm.

Trong khi những người dốt thì làm ngược lại. Họ thích được người khác thương hại hơn là thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Và họ sẽ đẩy trách nhiệm của mình cho người khác bất cứ khi nào có thể.

Người thông minh cũng không tránh khỏi sự tức giận. (ảnh minh họa)

Người thông minh cũng không tránh khỏi sự tức giận. (ảnh minh họa)

Khoảnh khắc bạn chỉ tay vào người khác chính là lúc người ta nhìn bạn là kẻ thiếu trách nhiệm.Người dốt huոg hăոg và tức giận khi mâu thuẫn

Người thông minh cũng không tránh khỏi sự tức giận. Nhưng, họ học được cách kiểm soát cảm xúc và chấp nhận chúng để có một tâm trạng tốt hơn, trong khi người kém thôոg miոh thì luôn phản ứոg tức giận khi mọi chuyện khôոg theo ý mìոh muốn.

Người dốt khôոg quan tâm nhu cầu và cảm xúc của người khác

Người thông minh lúc nào biết cách đồng cảm, họ không gạt những ý kiến và cảm xúc của người khác, để từ đó họ hiểu các quan điểm khác nhau và nhìn vào một tình huống từ nhiều khía cạnh, xem xét vấn đề một cách khách quan.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link