"5 thứ được cho, thân thiết mấy cũng đừng nhận", người xưa dạy không bao giờ sai

( PHUNUTODAY ) - Người xưa cho rằng đây là 5 thứ không nên nhận từ người khác một cách dễ dàng.

Có những câu nói dân gian từ nghìn đời truyền lại, giờ vẫn đúng! Người xưa nói rằng, có 5 món quà không nên cho hay tặng, ai cũng nên lưu ý!

Gương

Gương không chỉ là công cụ hỗ trợ cho việc làm đẹp mỗi ngày, mà trong phong thủy, nó còn được coi là cầu nối giữa hai thế giới. Tính chất phản chiếu của gương có khả năng thu hút cả năng lượng tích cực và tiêu cực. Do đó, việc mượn gương cho người khác có thể mang lại những hậu quả không mong muốn.

Sở hữu quá nhiều gương trong nhà cũng có thể gây ra sự bất ổn và xung đột giữa các thành viên trong gia đình. Hơn nữa, dù gương có đẹp đến đâu, bạn cũng không nên chấp nhận nhận một chiếc gương cũ từ người khác.

Bàn thờ, bát hương đã qua sử dụng

Trong tư duy phong thủy, bàn thờ và bát hương là những vật phẩm không nên tái sử dụng từ chủ sở hữu trước, bao gồm cả bàn thờ tổ tiên và bát hương của Thần Tài. Lý do là vì bàn thờ được coi là vật phẩm mang tính linh thiêng.

Mỗi bàn thờ và bát hương đều được tạo ra để bảo vệ và phù hộ cho gia chủ cụ thể. Việc tái sử dụng bàn thờ và bát hương của người khác sẽ không mang lại điều tốt lành cho bạn. Thậm chí, nó còn có thể mang lại năng lượng tiêu cực và không may mắn.

Mỗi bàn thờ và bát hương đều được tạo ra để bảo vệ và phù hộ cho gia chủ cụ thể.

Mỗi bàn thờ và bát hương đều được tạo ra để bảo vệ và phù hộ cho gia chủ cụ thể.

Đồng hồ

Trong văn hóa phương Tây và trong cuộc sống hiện đại, đồng hồ được coi là một món quà tặng phổ biến, có thể tồn tại dưới nhiều dạng như đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức, hoặc đồng hồ đeo tay, và nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, trong quan niệm phong thủy phương Đông, đồng hồ được xem như là biểu tượng của thời gian trôi qua, một cách gián tiếp nhắc nhở về sự mất mát tuổi trẻ, điều này thường được xem là không may mắn.

Đặc biệt ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Quảng Đông, nếu bạn nhận được một chiếc đồng hồ làm quà, điều này thường được coi là biểu hiện của xui xẻo, vì nó liên kết với khái niệm về cái chết. Do đó, bạn nên tránh việc chọn đồng hồ làm quà tặng cho người khác.

Do đó, bạn nên tránh việc chọn đồng hồ làm quà tặng cho người khác.

Do đó, bạn nên tránh việc chọn đồng hồ làm quà tặng cho người khác.

Đồ nữ trang cũ không rõ nguồn gốc

Mỗi món đồ nữ trang đều mang theo linh khí của chủ nhân trước đó, đồng thời còn tượng trưng cho năng lượng sống của họ và vận mệnh của họ. Sử dụng đồ nữ trang cũ mà không biết rõ nguồn gốc của chúng có thể dẫn đến việc hấp thụ năng lượng tiêu cực từ người sở hữu trước đó, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Nếu bạn muốn giữ lại những món đồ nữ trang cũ như một kỷ vật, hãy cất giữ chúng ở một nơi riêng tư và cẩn thận, không nên mang theo trên người.

Ví tiền đã qua sử dụng

Theo quan niệm phong thủy, mỗi chiếc ví tiền mang theo vận mệnh và năng lượng của người sử dụng trước đó. Khi mua một chiếc ví, người dùng thường chọn một mẫu phù hợp với bản mệnh của họ. Vì vậy, việc sử dụng lại ví của người khác, dù có còn rất tốt, cũng không được khuyến khích.

Một chiếc ví cũ không phải lúc nào cũng đem lại may mắn, vì năng lượng của người sử dụng trước đó vẫn còn tồn tại trong ví, có thể ảnh hưởng đến người mới sử dụng. Do đó, tốt nhất là không nên sử dụng lại ví cũ của người khác, và nếu muốn tặng quà, việc tặng một chiếc ví mới sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn