5 vật dù quý đến đâu cũng không nên để lâu trong nhà, cần bỏ ngay để tránh rước hoạ vào nhà

( PHUNUTODAY ) - Trong phong thuỷ, đây chính là 5 đồ vật gây cản trở tài lộc, khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo và có thể rước hoạ vào nhà.

Đồng hồ hỏng

Trong phong thuỷ, chiếc đồng hồ không chỉ là biểu tượng của dòng thời gian mà còn tượng trưng cho sự sống. Vì vậy trong phong thuỷ, người ta thường kiêng không giữ lại trong nhà những chiếc đồng hồ cũ đã bị hỏng hoặc ngừng sử dụng. Bởi khi đồng hồ ngừng chạy cũng mang hàm ý không may mắn, mất mát… Chính vì thế, khi gặp trường hợp này trong nhà, bạn nên mang ngay chúng đi sửa hoặc thay thế bằng một chiếc đồng hồ mới.

Lịch cũ

Trong phong thuỷ, cuốn lịch luôn tượng trưng cho sự trôi chảy, suôn sẻ và có dòng thời gian chuyển động tịnh tiến về phía trước. Chính vì thế, nếu bạn giữ lịch cũ trong nhà thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian của bạn bị thụt lùi, trì trệ và “đón” những điều không may đến nhà. Vì vậy, để tránh được xui xẻo và mang may mắn đến, bạn cần vứt bỏ những cuốn lịch cũ đi và thay bằng lịch mới, đúng ngày tháng năm hiện tại.

Empty

Hoa khô, cây héo

Những bình hoa khô hay chậu cây nhỏ luôn là những vật trang trí được nhiều người yêu thích. Đặc biệt họ thường đặt món đồ trang trí này tại những khu vực trong nhà như phòng khách, phòng ngủ, bàn ăn… để không gian sống thêm sinh động, tươi vui.

Có lẽ vì thế mà khi hoa khô hay cây héo úa sẽ tác động không tốt đến phong thuỷ của ngôi nhà cũng như gia chủ. Chúng thường là biểu tượng cho sự trì trệ, nguồn năng lượng và không tạo ra sinh khí mới mẻ. Không những vật, hoa khô hay cây héo còn gây ra mùi khó chịu, thu hút nhiều loại côn trùng gây hại cho sức khoẻ, đặc biệt là muỗi. Vì thế nên nếu đặt hoa khô, cây héo trong nhà thời gian dài, không gian sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến bạn dễ dàng gặp phải các vấn đề về sức khoẻ.

Empty

Cốc, chén, bát vỡ

Theo quan niệm trước đây, một trong những biểu tượng của sự giàu có, giúp gia chủ “mở mày mở mặt” chính là bát đĩa trong nhà. Khi ăn uống, những chiếc bát đĩa, cốc chén sứt mẻ không chỉ làm giảm giá trị thẩm mỹ của mâm cơm mà còn khiến gia chủ vô tình rước những điều không may vào nhà. Ngoài ra, khi sử dụng những chiếc bát đĩa, cốc chén bị vỡ, bạn còn gặp phải nguy cơ bị thương khá cao. Do đó, khi bát đĩa, cốc chén trong nhà đã bị vỡ, bạn không nên giữ lại mà dùng túi nilon gói lại rồi mang đi vứt bỏ.

Empty

Ghế bập bênh cũ

Trong rất nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà có nhiều trẻ nhỏ thì ghế bập bênh là một món đồ khá quen thuộc. Thế nhưng sau khi những đứa trẻ trong nhà lớn thì ghế bập bênh lại trở thành món đồ không ai sử dụng đến nữa.

Trong phong thuỷ, ghế bập bênh không dùng đến không phải là một vật may mắn, thậm chí chúng còn được coi là xui xẻo. Bởi lẽ theo quan niệm của người xưa thì những chiếc ghế này chứa đựng một thế lực vô hình, chúng không những mang đến sự ảm đạm, những điều bất hạnh mà còn gây mất mát cho gia chủ. Vì thế sau khi con cái lớn lên, hầu hết các bố mẹ đều mang những chiếc ghế bập bênh không sử dụng nữa đi quyên góp hoặc mang tặng người khác.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Theo:  xevathethao.vn copy link