Những điểm mới trong quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29
Thông tư 29 đã mang đến nhiều thay đổi quan trọng về việc dạy thêm, học thêm, nhằm siết chặt và quản lý hiệu quả hơn. Dưới đây là những điểm nổi bật:
1. Ba trường hợp được dạy thêm trong nhà trường
Theo Thông tư 29, chỉ có ba trường hợp được phép dạy thêm trong nhà trường: học sinh giỏi muốn nâng cao kiến thức, học sinh có kết quả học tập chưa đạt cần bổ sung kiến thức và học sinh cuối cấp cần ôn luyện thi.
2. Không thu tiền khi dạy thêm trong nhà trường
Một điểm mới đáng chú ý là việc dạy thêm trong nhà trường sẽ không được thu tiền. Trước đây, việc thu tiền dạy thêm được thực hiện theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, nhưng quy định mới đã cấm hoàn toàn việc này.
3. Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh
Giáo viên muốn dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và không được thu tiền học sinh chính khóa dưới bất kỳ hình thức nào.
4. Dạy thêm là hoạt động hỗ trợ học tập
Thông tư 29 nhấn mạnh dạy thêm là hoạt động phụ trợ, giúp củng cố kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách, đồng thời phải phù hợp với tâm sinh lý, tránh gây quá tải cho học sinh.
5. Giáo viên dạy thêm phải báo cáo với hiệu trưởng
Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường cần báo cáo với hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục, điều mà quy định cũ không nêu rõ.
6. Dạy thêm có thu tiền phải đóng thuế
Thông tư 29 quy định rõ việc dạy thêm có thu tiền phải đóng thuế và thực hiện theo các quy định về tài chính, kế toán, thuế hiện hành.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng, dù mong muốn loại bỏ dạy thêm, học thêm là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng hướng tới, nhưng thực tế tại Việt Nam, nhu cầu này vẫn tồn tại do nhiều nguyên nhân, trong đó có thu nhập của giáo viên. Câu hỏi đặt ra là: Liệu việc học thêm có bùng nổ nếu nhà trường đảm bảo chất lượng giảng dạy và phụ huynh không đặt nặng chuyện trường chuyên lớp chọn? Đây là bài toán cần sự chung tay giải quyết từ nhiều phía.