6 kiểu cha mẹ là phước lành của con, về già an tâm mà hưởng phước, con cái hiếu thảo

13:58, Thứ ba 09/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Nhiều cô con dâu chẳng muốn sống chung với cha mẹ chồng vì mong mỏi có cuộc sống riêng sau khi cưới. Sống chung thì có nhiều bất tiện, việc gì cũng bị xét nét.

Cha mẹ vững vàng kinh tế khi về già

Với tư tưởng dồn hết tiền chăm lo cho con cái khi về già, con cái phải nhớ ơn, phải trả hết nợ cho cha mẹ thì vô tình khiến những đứa trẻ mới chào đời đã gánh trên vai mình trách nhiệm cực kỳ nặng nề. Như vậy sao chúng có thể vui vẻ được.

Bản thân các bậc làm cha mẹ thay vì tằn tiện chi tiêu, gom góp mua nhà, mua xe cho con. Họ nên để con mình tự lo rồi để dành tiền lo cuộc sống mình sau này.

Bản thân các bậc làm cha mẹ thay vì tằn tiện chi tiêu, gom góp mua nhà, mua xe cho con.  (ảnh minh họa)

Bản thân các bậc làm cha mẹ thay vì tằn tiện chi tiêu, gom góp mua nhà, mua xe cho con. (ảnh minh họa)

Đồng hành cùng con

Đời người là cực kỳ dài, cha mẹ chỉ có thể đồng hành cùng con trong khoảng cách nhất định mà thôi. Thế nên cha mẹ cần rèn cho con tấm lòng vững vàng, khả năng sống sót cơ bản ngay từ khi còn nhỏ, để con cái hiểu rằng thế giới này không thể dựa vào người khác mà phải dựa vào mình để đạt được hạnh phúc.

Với những gia đình sinh con gái thì càng phải rèn luyện tinh thần tự lập, dũng cảm, biết cách tự vượt qua và giải quyueets những vấn đề.

Cha mẹ không can thiệp sâu vào cuộc sống của con cái

Nhiều cô con dâu chẳng muốn sống chung với cha mẹ chồng vì mong mỏi có cuộc sống riêng sau khi cưới. Sống chung thì có nhiều bất tiện, việc gì cũng bị xét nét.

Nhiều cô con dâu chẳng muốn sống chung với cha mẹ chồng vì mong mỏi có cuộc sống riêng sau khi cưới. (ảnh minh họa)

Nhiều cô con dâu chẳng muốn sống chung với cha mẹ chồng vì mong mỏi có cuộc sống riêng sau khi cưới. (ảnh minh họa)

Dù biết cha mẹ lúc nào lo lắng và muốn điều tốt cho con thế nhưng phụ huynh cũng nên tôn trọng cuộc sống của con. nên nhớ chỉ những cha mẹ không chỉ đạo cuộc sống của con thì mới có thể sống hòa thuận.

Không gia trưởng

Trong suy nghĩ của thế hệ cũ thì con trai hơn con gái, nhưng với xã hội ngày nay thì nhiều người phụ nữ cực kỳ giỏi giang, có thể gánh vác gia đình tốt.

Thế nên chúng ta phải coi trọng con gái của mình và cho chúng biết chúng cũng tài giỏi như thế nào.

Cha mẹ công bằng

Chuyện cha mẹ yêu thích hoặc cảm thấy gần gũi một đứa con hơn những đứa trẻ khác là bình thường. Nhưng nếu phụ huynh phô trương sự yêu thương đó quá mức, cảm xúc của trẻ trẻ sẽ bị ảnh hướng lớn.

Chuyện cha mẹ yêu thích hoặc cảm thấy gần gũi một đứa con hơn những đứa trẻ khác là bình thường. (ảnh minh họa)

Chuyện cha mẹ yêu thích hoặc cảm thấy gần gũi một đứa con hơn những đứa trẻ khác là bình thường. (ảnh minh họa)

Thế nên nếu không muốn con cái lớn lên tách biệt thì cha mẹ nên lắng nghe cảm xúc của con.

Cha mẹ độc lập

Cả cuộc đời cha mẹ cứ xoay quanh những đứa con, khi về già xoay quanh những đứa cháu. Ca mẹ cứ mãi đặt con ở vị trí trung tâm, để rồi khi phát sinh quan điểm của những thế hệ giống nhau sẽ khiến mâu thuẫn xảy ra thường xuyên hơn.

Cha mẹ sau khi an nhàn đừng nên tập trung quá nhiều vào con cháu. Hãy đi tìm hạnh phúc, những niềm vui riêng của mình.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt