Bệnh ung thư máu
Ung thư máu còn gọi là bệnh bạch cầu cấp. Theo đó, bạch cầu có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể nên khi tăng số lượng một cách đột biến như vậy, sẽ bị thiếu thức ăn cũng như nguồn cấp dinh dưỡng, vì thế bạch cầu sau đó thường ăn chính hồng cầu – thành phần quan trọng của máu. Hồng cầu sẽ bị phá hủy dần dần dẫn đến tình trạng thiếu máu có thể gây tử vong.
Một số nguyên nhân của ung thư máu có thể là:
- Do có tiếp xúc với các nguồn phóng xạ hoặc ở người bệnh nhân đang xạ trị.
- Do tiếp xúc hoặc làm việc ở môi trường có nhiều hóa chất như benzene, formaldehyde
- Do một số yếu tố như: do biến đổi gene như hội chứng Down, do virus hoặc vài bệnh về máu…

Dấu hiệu của ung thư máu
Da có vết bầm tím, đỏ bất thường
Nếu bạn thấy trên da xuất hiện các bất thường như bầm tím, đốm đỏ… không rõ nguyên nhân, không va đập… thì hãy nghĩ tới ung thư máu. Bởi đây là hệ quả của việc sụt giảm số lượng tiểu cầu trong cơ thể.
Thường xuyên đau đầu, xanh xao
Khi bị ung thư máu, người bệnh sẽ thấy thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu kèm theo biểu hiện da xanh xao, đổ mồ hôi,...đây là do sự suy thoái lưu lượng máu (ung thư máu khiến lượng hồng cầu có trong máu bị suy giảm đáng kể) đưa lên não khiến cho não không được cung cấp đủ ôxy nên gây đau đầu.
Biểu hiện đau xương
Đau nhức xương cũng là một trong những biểu hiện đặc trưng của bệnh ung thư máu. Nguyên nhân của cơn đau không phải là đau xương khớp bình thường và đau đến từ tủy xương – nơi sản xuất ra các tế bào máu. Tùy theo mức độ của bệnh mà các cơn đau có thể xuất hiện ở khớp xương chân, đầu gối, cánh tay, lưng. và đau đến từ tủy xương – nơi sản xuất ra các tế bào máu.
Thường xuyên chảy máu cam
Chảy máu cam thường xuyên với mức độ nhiều chính là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của ung thư máu.
Xuất hiện sốt thường xuyên
Khi mắc bệnh ung thư máu hay bất kỳ một ung thư nào khác người bệnh sẽ bị suy giảm trầm trọng khả năng miễn dịch. Do vậy, người bệnh thường xuyên bị cảm, sốt,...và người bệnh sẽ thường xuyên sốt không rõ nguyên nhân.
Xuất hiện hạch bất thường
Những bệnh nhân bị ung thư máu Các hạch này thường xuất hiện ở vùng cổ, nách, bẹn,.. Hạch thường không nóng, không đau, kích thước đa dạng, và thường tồn tại nhiều tuần, nhiều tháng,..
Biểu hiện ốm yếu, mệt mỏi kéo dài, sụt cân
Khi mắc ung thư máu người bệnh thường cảm giác yếu cơ, không có sức, thường xuyên phải ngồi nghỉ ngơi, không thể vận động thể lực như người thường. Ngoài ra, người bệnh ung thư thường sụt cân nhiều không rõ nguyên nhân, ăn uống kém, suy nhược, mệt mỏi kéo dài.