7 mẹo "nhỏ mà có võ" giúp chị em mix đồ secondhand đẹp chẳng kém gì hàng hiệu

( PHUNUTODAY ) - Nếu là một người thường “săn” đồ si, chúng ta khó tránh khỏi việc “trót yêu” những item không đúng size nhưng đừng lo có các mẹo sau đảm bảo vẫn phong cách nhé.

Đồ secondhand – “đồ si” chất lượng cao trở thành xu hướng toàn cầu trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, “đồ si” cao cấp từ những thương hiệu danh tiếng thường được làm từ chất liệu tốt và bền. Những món đồ tái sử dụng được chị em yêu thích hoặc tìm ra kiểu phối đồ mới từ những món đồ cũ là cách vừa tiết kiệm, vừa thân thiện với môi trường. Cùng tham khảo cách các fashionista phối đồ cùng những món trang phục secondhand “tuy cũ mà mới” này nhé.

SƠ VIN

Đa số những chiếc áo secondhand từ Mỹ, Úc có size khá lớn so với người châu Á. Nếu là một tín đồ secondhand, chắc hẳn tủ đồ của bạn sẽ có ít nhất một chiếc áo thun phom rộng. Sơ vin là cách đơn giản nhất để diện những item này, bạn có thể thắt vạt áo thành nút cũng là một cách tạo ra tổng thể cá tính.

Empty

DÙNG THẮT LƯNG

Thắt lưng là “cứu cánh” cho hầu hết các trang phục phom rộng. Blazer, đầm, áo, váy, quần… đều có thể phối cùng phụ kiện này để trông gọn gàng hơn. Những chiếc oversized blazer có thể diện theo mốt “giấu quần” khi kết hợp cùng thắt lưng. Điểm thắt ở eo tạo ra tỉ lệ hài hòa cho trang phục.

Empty

MIX CÙNG ÁO KHOÁC PHÙ HỢP

Những chiếc áo khoác hẳn cũng không nằm ngoài danh sách này nhất là những món đồ như blazer rộng, bạn có thể mặc cùng item dáng ôm như áo body, áo hai dây, quần skinny… để tổng thể gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, bạn nên xắn tay áo từ 1-2 lớp để áo nhìn khá phong cách. 

HỌA TIẾT ĐỒNG ĐIỆU

Những món đồ secondhand thường có họa tiết đậm chất cổ điển như kẻ ô, chấm bi, houndstooth…. Nếu may mắn mua được các items có họa tiết tương tự nhau, hãy kết hợp chúng để tạo ra những bộ trang phục đậm chất riêng.

THẮT VẠT ÁO

Đối với những chiếc áo sơmi rộng hoặc mất đi một vài cút áo ở dưới, hãy thử cột hai vạt áo lại để tạo ra biến tấu lạ mắt, bạn có thể  thoải mái thay đổi độ dài áo phù hợp với tỉ lệ cơ thể. Bên cạnh đó, chiếc áo cũng sẽ trông vừa vặn hơn. Đây là một bản phối quen thuộc những cũng không kém phần nữ tính, có khả năng tôn dáng khá tốt.

Empty

PHỤ KIỆN KHĂN

Khăn cũng là item quen thuộc của những cô nàng yêu thích phong cách vintage. Với những chiếc khăn dài, bạn hãy thử dùng chúng làm phụ kiện tết tóc. Trong khi đó, những chiếc khăn nhỏ sẽ là điểm nhấn điệu đà cho bộ trang phục đơn sắc. Bạn có thể học hỏi những cách đeo khăn lụa thanh lịch như Audrey Hepburn hay thử nghiệm mặc khăn lụa thành áo.

Empty

DIỆN CÙNG BELT BAG

Belt bag không chỉ là món phụ kiện “trendy” mà còn rất đa năng: vừa là thắt lưng, tạo điểm nhấn và tỉ lệ cho trang phục, vừa đựng đủ những vật dụng thiết yếu.

Empty

Quần, áo khoác jeans hay đồ chất liệu da là những món đồ secondhand luôn được ưa chuộng bởi độ bền của những chất liệu này. Bên cạnh đó, các phụ kiện như đồng hồ, túi, giày có thương hiệu tuy có giá khá cao nhưng vẫn được nhiều tín đồ vintage “săn lùng”.  

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link