Ban đêm bật điều hòa 28-29 độ tưởng tiết kiệm hóa ra không phải: Ấn đúng 1 nút này là chuẩn nhất

( PHUNUTODAY ) - Khi sử dụng điều hòa vào ban đêm, nhiều người ngỡ rằng để 28-29 độ là tiết kiệm nhất, nhưng hóa ra không phải.

Điều hòa là thiết bị mà nhà ai cũng có vào ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu sử dụng điều hòa sai cách có thể làm hại tới sức khỏe và còn gây tốn điện, vậy nếu dùng điều hòa vào ban đêm thì mức nào là đúng nhất?

Các chuyên gia cho rằng, điều hòa làm mát hiệu quả nhất khi nhiệt độ dàn nóng dưới 48 độ C và nhiệt độ phòng từ 19 độ C trở lên. Mức tiết kiệm điện nhất là khi nhiệt độ trong phòng chỉ chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài từ 6 đến 10 độ C.

Ví dụ khi nhiệt độ bên ngoài ở mức 40 độ C, bạn bật điều hòa với nhiệt độ 30 độ C sẽ giúp tiết kiệm điện mà vẫn đủ độ mát. Nếu đặt mức nhiệt 25 độ C thì điều hòa sẽ phải hoạt động hết công suất, chắc chắn sẽ tốn điện hơn.

15

Nếu như nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 30 – 35 độ, bạn nên bật điều hòa với nhiệt độ dao động từ 26 – 28 độ để tiết kiệm điện. Nếu để điều hòa ở 30 độ, cục nóng sẽ đóng ngắt liên tục và mỗi khi khởi động cục nóng sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khá lớn, gây tốn điện.

Ngoài ra vào ban đêm, bạn nên sử dụng chế độ Sleep (chế độ ngủ đêm) để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm điện. Sở dĩ như vậy vì khi cài đặt chế độ này, sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng, nhiệt độ sẽ tự động tăng lên 1 độ C, sau đó tiếp tục tăng lên đến 2 độ C thì sẽ duy trì ở mức nhiệt độ đó.

Tức nếu trước khi đi ngủ bạn để 26 độ C, thì nửa tiếng hoặc một tiếng sau, điều hòa sẽ tăng lên 27 độ. Và khoảng 2 tiếng nữa sẽ tiếp tục tăng lên 2 độ, giúp cân bằng với nhiệt độ bên ngoài, nhờ đó bạn sẽ không bị rét lúc nửa đêm (do nhiệt độ về đêm thường giảm xuống), giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn, đồng thời giúp tiết kiệm điện năng đáng kể.

17

Một số mẹo dùng điều hòa tiết kiệm điện

Lắp đặt điều hòa ở vị trí phù hợp

Vị trí lắp đặt điều hòa cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công suất làm việc của máy. Nếu đặt ở vị trí nóng sẽ khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn, tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Do đó, chúng ta nên lắp đặt máy ở những vị trí mát, có bóng râm, hạn chế ánh nắng chiếu vào từ phía Đông hoặc phía Bắc của ngôi nhà.

Tắt điều hòa đúng cách

Thông thường mọi người vẫn chỉ sử dụng nút nguồn trên điều khiển để tắt điều hòa. Tuy nhiên, máy vẫn sẽ tiếp tục tiêu thụ một lượng điện năng mà bạn không hề hay biết. Để hạn chế lượng điện tiêu thụ này, bạn nên ngắt Aptomat sau khi tắt bằng điều khiển.

Hạn chế để máy hoạt động 24/24

Nếu không có nhu cầu sử dụng hoặc khi nhà đã mát đồng bộ, hãy tắt máy đi. Chúng ta cũng có thể sử dụng quạt thay thế trong lúc điều hòa nghỉ ngơi, hạn chế việc máy làm việc quá tải.

Hạn chế bật/tắt nhiều lần

Việc bật hay tắt máy liên tục sẽ gây phản tác dụng trong việc tiết kiệm điện. Khi bạn tắt, điều hòa cần rất nhiều năng lượng để khởi động lại. Vì thế, để tiết kiệm điện năng hiệu quả, chúng ta nên giữ nhiệt độ phòng ở mức ổn định và hạn chế việc tắt đi bật lại quá nhiều lần.

Hạn chế các thiết bị tỏa nhiệt trong phòng khi sử dụng điều hòa

Khi sử dụng điều hòa bạn cần xem có thiết bị nào trong phòng đang tỏa nhiệt, làm phòng ấm lên, làm tăng công suất hoạt động của điều hòa. Các thiết bị đó có thể là đèn bàn, đèn thắp sáng có ánh sáng vàng, tivi...bạn có thể tắt hoặc hạn chế sử dụng khi không cần thiết.

Bảo dưỡng điều hòa định kỳ

Vệ sinh máy thường xuyên không chỉ làm sạch nguồn không khí mà còn giúp máy hoạt động tốt hơn, khỏe hơn. Nếu có thời gian, bạn nên làm sạch và thay bộ lọc 2 tháng/lần, cuộn dây làm mát 1 năm/lần, liên hệ với nhân viên bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link