Báo TQ khoe J-10 cất cánh từ Liêu Ninh bằng... đồ họa

06:00, Thứ ba 13/11/2012

( PHUNUTODAY ) - 10 Trung Quốc trong tương lai có thể cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninhhellip;

Cách đây vài hôm trên đài CCTV7 của truyền hình Trung ương Trung Quốc đã cho đăng 1 video đồ họa quay những chiếc J-10 Trung Quốc trong tương lai có thể cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh…

Hình ảnh những chiếc J-10 của Không quân Trung Quốc có thể cất cánh từ tàu sây bay Liêu Ninh chứ không chỉ riêng những chiếc J-15 như  trước đây
Hình ảnh những chiếc J-10 của Không quân Trung Quốc có thể cất cánh từ tàu sây bay Liêu Ninh chứ không chỉ riêng những chiếc J-15 như trước đây

 

Video này còn cho biết rằng trong tương lai không chỉ những chiếc J-10, J-15S mà cả những loại như J-31 ( loại máy bay mới của Không quân Trung Quốc) cũng có thể cất cánh từ tàu sân bay kiểu như Liêu Ninh
Video này còn cho biết rằng trong tương lai không chỉ những chiếc J-10, J-15S mà cả những loại như J-31 ( loại máy bay mới của Không quân Trung Quốc) cũng có thể cất cánh từ tàu sân bay kiểu như Liêu Ninh

 

Chiếc J-10 được thiết kế theo kiểu cánh delta liền đuôi với một cặp cánh canard nhỏ ở phía trước, tương tự như loại Eurofighter Typhoon của các nước châu Âu hay JAS-39 Gripen của Thụy Điển.  Thiết kế này giúp máy bay ổn định hơn và giảm được diện tích cách so với kiểu thiết kế với cánh đuôi truyền thống.
Chiếc J-10 được thiết kế theo kiểu cánh delta liền đuôi với một cặp cánh canard nhỏ ở phía trước, tương tự như loại Eurofighter Typhoon của các nước châu Âu hay JAS-39 Gripen của Thụy Điển. Thiết kế này giúp máy bay ổn định hơn và giảm được diện tích cách so với kiểu thiết kế với cánh đuôi truyền thống.

 

J-10 được thừa hưởng sự ưu việt của cả công nghệ Nga và Israel, không hề thua kém so với các máy bay thế hệ thứ tư được sản xuất trong những năm 1990 của các nước khác với khả năng theo dõi tới 10 mục tiêu và dẫn bắn cho tên lửa từ hai đến bốn mục tiêu cùng một lúc.
J-10 được thừa hưởng sự ưu việt của cả công nghệ Nga và Israel, không hề thua kém so với các máy bay thế hệ thứ tư được sản xuất trong những năm 1990 của các nước khác với khả năng theo dõi tới 10 mục tiêu và dẫn bắn cho tên lửa từ hai đến bốn mục tiêu cùng một lúc.

 

Vũ khí trên J-10 gồm có một khẩu pháo Type-23 hai nòng 23 mm có tốc độ bắn lên 3.000 - 3.400 phát mỗi phút có khả năng bắn được các loại đạn cháy, xuyên giáp hay vạch đường...   Với 11 mấu cứng (6 trên cánh và 5 ở dưới thân), J-10 có khả năng mang nhiều vũ khí khác với tổng khối lượng lên đến 4.500 kg, tùy thuộc nhiệm vụ:
Vũ khí trên J-10 gồm có một khẩu pháo Type-23 hai nòng 23 mm có tốc độ bắn lên 3.000 - 3.400 phát mỗi phút có khả năng bắn được các loại đạn cháy, xuyên giáp hay vạch đường... Với 11 mấu cứng (6 trên cánh và 5 ở dưới thân), J-10 có khả năng mang nhiều vũ khí khác với tổng khối lượng lên đến 4.500 kg, tùy thuộc nhiệm vụ:

 

Với nhiệm vụ không chiến tầm gần, vũ khí mang theo thường gồm bốn tên lửa không đối không tầm trung PL-11 hoặc PL-12, hai tên lửa không đối không tầm ngắn PL-8 và một thùng xăng phụ 800 lít.
Với nhiệm vụ không chiến tầm gần, vũ khí mang theo thường gồm bốn tên lửa không đối không tầm trung PL-11 hoặc PL-12, hai tên lửa không đối không tầm ngắn PL-8 và một thùng xăng phụ 800 lít.

 

Với nhiệm vụ không chiến tầm xa, vũ khí mang theo gồm hai tên lửa không tầm trung PL-11/PL-12, hai tên lửa đối không tầm ngắn PL-8, hai thùng xăng phụ 1.600 lít và một thùng xăng loại 800 lít.
Với nhiệm vụ không chiến tầm xa, vũ khí mang theo gồm hai tên lửa không tầm trung PL-11/PL-12, hai tên lửa đối không tầm ngắn PL-8, hai thùng xăng phụ 1.600 lít và một thùng xăng loại 800 lít.

 

Với nhiệm vụ tấn công mặt đất, J-10 thường mang theo hai tên lửa đối không tầm ngắn PL-8, 6 quả bom dẫn đường laser loại 250 kg (hoặc hai quả loại 500 kg), các loại bình xăng phụ và bộ chỉ điểm mục tiêu bằng laser gắn ngoài.
Với nhiệm vụ tấn công mặt đất, J-10 thường mang theo hai tên lửa đối không tầm ngắn PL-8, 6 quả bom dẫn đường laser loại 250 kg (hoặc hai quả loại 500 kg), các loại bình xăng phụ và bộ chỉ điểm mục tiêu bằng laser gắn ngoài.

 

Hình ảnh Phi công của những chiếc máy bay thế hệ thứ 4 của Không quân Trung Quốc J-10
Hình ảnh Phi công của những chiếc máy bay thế hệ thứ 4 của Không quân Trung Quốc J-10

 

Hình ảnh tàu sân bay Trung Quốc nhìn từ những chiếc J-10
Hình ảnh tàu sân bay Trung Quốc nhìn từ những chiếc J-10

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc