Bắt khẩn cấp "nghịch tử" chém chết bà nội, đoạt mạng em trai

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nghe tiếng la thất thanh, người dân chạy qua xem thì phát hiện hai bà cháu hàng xóm nằm gục trên vũng máu, thân thể nhiều vết thương "chí mạng".

Ngày 13/8, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Duy (SN 2000) để điều tra về hành vi “Giết người” tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên. Nạn nhân vụ án mạng là bà Đinh Thị Đủng (SN 1932) bà nội nghi phạm và cháu Trịnh Văn Khôi (SN 2003) em trai nghi phạm. Cả 3 người cùng trú tại tại xóm Cời, xã Yên Cường.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 12h, ngày 13/8. Nghe tiếng la hét phát ra từ nhà bà Đủng, mọi người chạy sang thì thấy người cháu Khôi nằm chết trên vũng máu ở sân. Khi bước chân vào trong, tiếp tục phát hiện bà Đủng cũng nằm sõng soài dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết thương

Người thân và người dân trong làng đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương. Công an huyện Ý Yên, Công an tỉnh Nam Định nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của 2 bà cháu là do bị đâm vào cổ, đứt động mạch chủ, mất máu cấp và tử vong.

Chính quyền xã Yên Cường cho biết, đối tượng Duy là thường hay ăn chơi đua đòi theo đám bạn, mới học đến lớp 9 đã bỏ học. Duy chưa từng có tiền án, tiền sự. 

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT