Biết mình dương tính nhưng chưa kịp đến viện, bác sĩ hướng dẫn cách xử lý: Bình tĩnh rồi sẽ ổn

( PHUNUTODAY ) - Khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính nhưng chưa được đưa đến viện, F0 cần phải bình tĩnh, không hoảng loạn.

Chia sẻ với VTC, bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, hiện có 60-80% những người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng, 5% người mắc bệnh cần thở oxy hoặc điều trị cao hơn. 5% chủ yếu gồm có những người trẻ tuổi nhưng bị thừa cân, béo phì và người có bệnh nền chưa chữa trị ổn định (tiểu đường, suy thận, ung thư, sơ gan, tim mạch... Một nhóm có nguy cơ cao nữa là người trên 65 tuổi.

Bác sĩ Khanh phân tích vì có 60-80% người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng nên khi nhiễm, trong khoảng thời gian 10 ngày người không có yếu tố nguy cơ thì sẽ khỏe mạnh bình thường.

"Vì khi virus vào cơ thể qua qua đường hô hấp, trong quá trình đó cơ thể sẽ tạo ra kháng thể. Khi cơ thể tạo ra kháng thể đủ thì virus không phát triển được nữa. Cho nên điều trị trong khoảng 10 ngày đa số bệnh nhân sẽ được về", BS Khanh giải thích.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Zing, trong trường hợp xét nghiệm dương tính với nCoV nhưng vẫn ở nhà, bác sĩ Khanh cũng hướng dẫn cách xử lý như sau:

Đầu tiên, hãy bình tĩnh, không hoảng loạn. Việc hoảng loạn càng làm tăng nguy cơ ảnh hưởng hô hấp, khó thở. Không được ra khỏi nhà cho tới khi ngành y tế cho phép.

Sau đó, hãy chủ động phân loại nguy cơ của bản thân. Nếu bạn là đối tượng nguy cơ (thừa cân - béo phì, trên 60 tuổi, có bệnh nền), hãy nhanh chóng liên lạc ngay với y tế địa phương. Nếu không nằm trong nhóm nguy cơ, đa số người bệnh có thể tự khỏi trong 10 ngày.

Trong trường hợp ở trong phòng chỉ có một mình, bạn không nhất thiết phải mang khẩu trang thường xuyên. Kể cả khi tình trạng bệnh ổn định, bạn vẫn phải tự theo dõi sức khỏe.

Hãy theo dõi nhiệt độ cơ thể mỗi ngày. Nếu có lo lắng và bất thường, hãy liên hệ ngay với nhân viên y tế.

Để tăng cường sức để kháng, giúp mau khỏi bệnh, bạn cần uống đủ nước, ăn đủ chất, ngủ đủ giốc, vận động điều độ, đảm bảo vệ sinh trong ăn uống và sinh hoạt, ăn sạch, uống sạch. Nhà vệ sinh phải sạch sẽ, luôn mang khẩu trang khi đi vệ sinh và rửa tay sau khi đi vệ sinh.

Nhân viên y tế sẽ liên hệ với người bệnh để làm xét nghiệm và quyết định khi nào F0 có thể hòa nhập với cộng đồng.

Trong thời gian này, bạn vẫn phải theo dõi và xử lý các triệu chứng thông thương như khi bị cảm cúm, viêm họng trước đó bằng cách sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau, giảm ho khi có triệu chứng. Nếu không có triệu chứng, không nên uống thuốc phòng ngừa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các triệu chứng nặng cần liên hệ ngay với nhân viên y tế bao gồm: khó thở, khó thở kể cả khi năm ngửa, nhịp thở tăng lên trên 20 lần/phút, nồng đồ oxy máu đo ở đầu ngón tay (nếu có) dưới 95%, đau hoặc tức ngực thường xuyên; không tỉnh táo; da, móng tay, môi nhợt nhạt hay tím tái.

Trong lúc chờ được đưa đi điều trị F0 nên tập hít thở sâu. Hít vào bằng mũi tới mức phình bụng, thở ra từ từ bằng miếng tới khi bụng xẹp xuống. Nếu thực hiện như vậy thấy có hiệu quả thì tiếp tục làm. Trường hợp hít thờ nhiều nhịp nhưng không có hiệu quả, bạn có thể chuyển sang tư thế nằm sấp để thở.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link