Các cụ nói: “Ra ngoài gặp 5 điều thì dù không có tai họa cũng sẽ gặp tai họa”, 5 điều đó là gì?

( PHUNUTODAY ) - Trong suy nghĩ của người xưa: “Ra ngoài gặp 5 điều thì dù không có tai họa cũng sẽ gặp tai họa”. Vậy chính xác năm điều này là gì?

gap-xui-ngoisaovn-w1200-h720

Người xưa khi xuất hành rất quan trọng vấn đề bước chân ra ngõ gặp điều gì. Nhiều người còn nhờ những người vía tốt, hợp tuổi đón ngõ trong những dịp quan trọng. Trong suy nghĩ của người xưa: “Ra ngoài gặp 5 điều thì dù không có tai họa cũng sẽ gặp tai họa”. Dù không hẳn là khoa học nhưng đây cũng là cách để người xưa cầu may, xua đuổi tà khí. Vậy chính xác năm điều này là gì?

1. Gặp bát đĩa vỡ trước khi ra ngoài

“Bát cơm” tượng trưng cho nền tảng của công việc và cuộc sống. Vì là sản phẩm gốm sứ nên nếu không cẩn thận rất dễ bị vỡ. Vào thời cổ đại, nếu bát đĩa bị vỡ trước khi ra ngoài, người già sẽ ngăn cản con cái của họ ra ngoài. Vì bát đĩa bị vỡ, cho thấy hôm nay mọi việc sẽ không suôn sẻ không được việc gì, thế nên đừng xuất hành.

cach-xu-li-vo-bat

2. Gặp một con chó chặn đường khi đi ra ngoài

Tục ngữ có câu “Chó ngoan không cản đường”. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể gặp phải một số chú chó hung ác chặn đường người qua đường và không ngừng sủa. Trong tình huống này, hầu hết mọi người đều đi đường vòng, hoặc trực tiếp nhặt các công cụ để tự vệ.

Nếu là chó do mình nuôi, trước khi ra ngoài chặn đường chủ nhân thì càng nên chú ý. Vì loài chó có các giác quan rất nhạy cảm nên chúng có thể phát hiện trước nguy hiểm. Ví dụ, một thảm họa địa chất xảy ra. Một khi con chó cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ chặn đường của chủ nhân để bảo vệ chủ nhân khỏi gặp phải những tình thế khó khăn bởi lòng trung thành thôi thúc nó làm vậy. Nếu con chó ở nhà chặn đường một cách bất thường, bạn nên chú ý nhiều hơn xem liệu có nguy hiểm sắp xảy ra hay không.

3. Ra ngoài gặp chồn cản đường

Tôi tin rằng ai cũng đã từng nghe câu tục ngữ này: “Chồn không có ý chúc Tết gà”. Trong dân gian, người ta rất không ưa con chồn, vì nó sẽ ăn trộm gà nhà.

Người xưa tin rằng con chồn là một con vật tương đối bí ẩn và xấu xa. Trong dân gian thường lưu truyền câu chuyện về loài chồn “ăn xin chức tước”. Về cơ bản nó là những linh hồn núi. Nếu bạn đụng phải chúng thì thật là xui xẻo. Trong tình huống này, hết sức chú ý an toàn hơn nữa, cẩn thận kẻo phạm phải sai lầm lớn.

4. Đi đường gặp rắn

cap-so_84-78_-_dem-lai-may-man-2

Vào thời cổ đại, nhiều người đã đi xa để làm ăn. Nếu có rắn cản đường, điều đó có nghĩa là công việc kinh doanh có thể bị thua lỗ. Vì rắn và “tín” đồng âm, có nghĩa là ra ngoài xin tiền sẽ không suôn sẻ, dễ bị phụ bạc.

Hơn nữa, rắn là loài động vật máu lạnh, hung ác và có nọc độc. Nếu bạn gặp phải một con rắn chặn đường khi bạn ra ngoài, điều đó cho thấy bạn có thể gặp phải một người lòng rắn khi ra ngoài. Điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, vì vậy nó được coi là một điều không may mắn. Người xưa nếu xuất hành gặp rắn sẽ quay về và đợi thời điểm thích hợp, tốt hơn để bắt đầu.

5. Ra ngoài gặp quạ kêu liên hồi

Quạ được coi là một loài chim xui xẻo vì nó đen và xấu xí, có tiếng kêu khàn và ăn xác thối. Nó có thể ngửi thấy mùi thối rữa và chết chóc, và ở đâu có xác chết, ở đó có quạ.

Chỉ vì quạ thích ăn xác thối, nếu bạn thấy quạ đi thành đàn và tiếp tục kêu. Điều đó có nghĩa là có một xác động vật thối rữa ở gần đó, và điều đó có nghĩa là nguy hiểm đang cận kề.Vì vậy, nếu gặp phải tiếng quạ sủa không ngừng khi ra ngoài thì càng phải chú ý hơn, rất có thể nguy hiểm đang đến gần.

“Năm điều gặp phải khi ra ngoài, không có tai họa cũng sẽ gặp họa” là sự đúc kết kinh nghiệm sống của người xưa và chứa đựng trí tuệ sâu sắc. Câu tục ngữ này là lời cảnh báo của tổ tiên đối với thế hệ mai sau, đồng thời cũng mong người xuất hành thuận lợi, bình an trở về. Tuy nhiên, đã là hoạ thì khó tránh, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh thì mới có thể hóa vận rủi thành vận may

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link