Cận cảnh bộ trang phục dân tộc đẹp xuất sắc lấy ý tưởng từ chim phượng hoàng của Á hậu Bùi Phương Nga

( PHUNUTODAY ) - Qua họa tiết phượng hoàng độc đáo và chất liệu đậm chất Huế trên bộ trang phục, Á hậu Bùi Phương Nga muốn giới thiếu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Một ngày trước khi chính thức tham gia phần thi trang phục truyền thống tại Miss Grand International 2018, á hậu Bùi Phương Nga chính thức giới thiệu đến các fan bộ cánh cầu kỳ mà cô chuẩn bị để khoe sắc cùng các đối thủ. Vẫn là tà áo dài truyền thống Việt Nam nhưng thông qua bộ quốc phục mang tên “Ngũ phụng Tề phi”, Phương Nga mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam qua họa tiết và chất liệu đậm chất Huế đến với những ai theo dõi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Bộ trang phục được Phương Nga chọn trình diễn tại phần thi này có tên gọi

Bộ trang phục được Phương Nga chọn trình diễn tại phần thi này có tên gọi "Ngũ phụng tề phi" với tông chủ đạo là màu vàng cung đình xưa, chất liệu gấm kết hợp với lụa truyền thống.

Được biết, NTK Khánh Shyna đã thức trắng suốt 3 ngày 3 đêm để hoàn thành bộ quốc phục kể từ ngày phác thảo xong ý tưởng bởi thời gian cho Phương Nga chuẩn bị tại Miss Grand International 2018 là rất gấp rút.

Được biết, NTK Khánh Shyna đã thức trắng suốt 3 ngày 3 đêm để hoàn thành bộ quốc phục kể từ ngày phác thảo xong ý tưởng bởi thời gian cho Phương Nga chuẩn bị tại Miss Grand International 2018 là rất gấp rút.

"Ngũ phụng tề phi" lấy cảm hứng từ chim Phụng - một trong 4 con vật được mệnh danh "tứ linh" theo văn hóa của người Á Đông.

Theo đó, chim Phụng là loài chim tượng trưng cho những người phụ nữ quyền quý xưa với vẻ đẹp đức hạnh, duyên dáng và thanh nhã.

Theo đó, chim Phụng là loài chim tượng trưng cho những người phụ nữ quyền quý xưa với vẻ đẹp đức hạnh, duyên dáng và thanh nhã.

Sự kết hợp giữa hình ảnh ngu phụng - 5 con chim phượng hoàng và pháp lam Huế trên áo dài là sự kết hợp độc đáo giúp Phương Nga giới thiệu văn hóa Việt Nam với nét văn hóa đặc trưng triều Nguyễn đến với bạn bè quốc tế.

Sự kết hợp giữa hình ảnh ngu phụng - 5 con chim phượng hoàng và pháp lam Huế trên áo dài là sự kết hợp độc đáo giúp Phương Nga giới thiệu văn hóa Việt Nam với nét văn hóa đặc trưng triều Nguyễn đến với bạn bè quốc tế.

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tới tại Yangon, Myanmar. Đây cũng là phần thi chính thức đầu tiên để khán giả chiêm ngưỡng nhan sắc cũng như bản lĩnh sân khấu của 75 người đẹp tại Miss Grand International năm nay.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link