Cận cảnh các khu phố "đèn đỏ" đình đám thế giới

14:52, Thứ bảy 15/02/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Dù hợp pháp hay bất hợp pháp thì những khu phố mại dâm được coi là "đặc sản" của mỗi thành phố, đất nước.

Patpong - phố đèn đỏ lừng danh Thái Lan

Không ít người đã từng nói đùa rằng chưa tới thăm Patpong thì coi như chưa hề biết Bangkok như thế nào. Thực tế, Patpong là nơi có khu chợ đêm vô cùng nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Nhưng đồng thời, Patpong cũng phố đèn đỏ số 1 tại thủ đô của Thái Lan.

phố đèn đỏ, phố mại dâm nổi tiếng

Phố đèn đỏ Patpong không lớn nhưng tập trung mật độ quán bar, tiệm massage, karaoke, câu lạc bộ thoát y,… rất đông, lên tới hơn 100 tụ điểm. Theo đánh giá của nhiều người trong nghề, đây là một trong những chốn “thiên đường” an toàn và ít tốn kém nhất, đồng thời lại được nhà nước cho phép hoạt động, đem lại khoản tiền khổng lồ cho quốc gia này.

phố đèn đỏ, phố mại dâm nổi tiếng

Điểm đặc biệt ở Patpong đó là các buổi “sex show”, trong đó vũ nữ sẽ biểu diễn những tư thế quan hệ tình dục mới lạ, sáng tạo. Ngoài ra, ở Patpong, khách làng chơi có thể tìm thấy các kathoey - tức các gái mại dâm chuyển giới từ nam sang nữ hành nghề tự do

Phố đèn đỏ Reeperbahn ở Đức

phố đèn đỏ nổi tiếng, phố đèn đỏ

Nếu tới thăm thành phố Hamburg (Đức) bạn không thể bỏ qua Reeperbahn - phố đèn đỏ được mệnh danh với cái tên: “một dặm tội lỗi”. Trên con đường dài chưa đầy 1km, du khách có thể nhìn thấy những hộp đêm vũ thoát y, song bài, nhà thổ, quán bar chen chúc nhau. Đặc biệt, ở Reeperbahn, nếu bạn chỉ lượn lờ mà không “hưởng thụ”, bạn có thể bị những cư dân ở đây đuổi đi.

phố đèn đỏ nổi tiếng, phố đèn đỏ

Reeperbahn từng sở hữu nhà thổ 6 tầng Eros Center, lớn nhất châu Âu năm 1967 – thời điểm nó được xây dựng xong. Tuy nhiên, tới cuối những năm 1980, vì lo sợ sự lây lan của đại dịch AIDS, nhà thổ này đã bị đóng cửa.

phố đèn đỏ nổi tiếng, phố đèn đỏ

Sự nổi tiếng của Reeperbahn gắn liền với tên tuổi của khu Herbertstrasse. Đây là nơi sở hữu những cô nàng “hot” nhất và cũng vô cùng đắt đỏ. Do vậy, tại đây, người ta cấm tuyệt đối phụ nữ ra vào để tránh ảnh hưởng tới công việc kinh doanh.

Phố đèn đỏ Kamathipura – Mumbai, Ấn Độ

Một trong những phố đèn đỏ lớn nhât Châu Á lại nằm ở Ấn Độ, đất nước của đạo Phật, ban đầu được xây dựng như một “tụ điểm vui vẻ” của lính Anh.

Kamathipura – Mumbai, Ấn Độ, phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Kamathipura – Mumbai, Ấn Độ, phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Giá của các cô gái Ấn ở Kamathipura khá rẻ so với giá chung. Các cô gái mại dâm ở đây đông đến nỗi phải tranh nhau chỗ ngồi và thậm chí có cả dịch vụ mại dâm trẻ em chui. Bên cạnh những “động” không hợp pháp và là ổ dịch, ở Kamathipura, vẫn có những nhà kinh doanh sex hoạt động hợp pháp và an toàn.

Kamathipura – Mumbai, Ấn Độ, phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Phố đèn đỏ Angeles – Philippines

Còn được gọi là “thành phố nơi thiên thần rơi xuống”, ở Angeles, bạn có thể thấy các cô gái “bán hoa” và bán Viagra ở khắp nơi. Các cô gái ở Angeles khá táo bạo, sẵn sàng nhảy vào du khách và thì thầm những câu nói khiêu khích. Cũng như ở những phố đèn đỏ khác, Angeles có những quán bar bốc lửa phục vụ nhu cầu tình dục với những cô gái trong trang phục thiếu vải.

Phố đèn đỏ Angeles – Philippines,, khu đèn đỏ nổi tiếng thế giới

Đến Angeles, du khách cần hết sức cẩn thận với túi tiền và các mẹo lừa đảo khi các cô gái Philippines “nhảy bổ” vào khách hàng.'

Phố đèn đỏ Angeles – Philippines,, khu đèn đỏ nổi tiếng thế giới

Phố đèn đỏ De Wallen của Hà Lan

Amsterdam là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất châu Âu. Thủ đô Hà Lan thu hút du khách không chỉ bởi những chiếc cối xay gió, danh lam thắng cảnh mà còn bởi khu phố đèn đỏ lừng danh khắp thế giới: phố De Wallen.

khu đèn đỏ nổi tiếng thế giới, hà lan

De Wallen là khu phố đèn đỏ lớn nhất tọa lạc ở chính giữa Amsterdam - khu vực cổ kính và lâu đời nhất của thành phố. Ở đây, du khách có thể tìm thấy mọi thứ: nhà hát, viện bảo tàng, cửa hàng bán đồ chơi, nhà chứa và tất cả đều liên quan tới tình dục, cần sa.

khu đèn đỏ nổi tiếng thế giới, hà lan

Điểm đặc biệt làm nên danh tiếng của De Wallen chính là “những cô gái trong nhà kính”. Trong trang phục thiếu vải, gái mại dâm thường đứng trong các nhà kính để biểu diễn và thu hút khách hàng cho riêng mình. Không khí ở đây rất thân thiện.

khu đèn đỏ nổi tiếng thế giới, hà lan

Khách du lịch được phép thoải mái tham quan, ngắm nhìn “những cô gái trong nhà kính” mà không hề bị ngăn cấm, ngoại trừ việc không được chụp ảnh, quay phim. Nếu vi phạm, thậm chí chính các cô gái ở đây sẽ phá cửa kính và đập vỡ máy ảnh của người đó.

khu đèn đỏ nổi tiếng thế giới, hà lan

Tuy nhiên, cuộc sống của gái mại dâm tại De Wallen không hề giàu sang như nhiều người tưởng tượng. Họ làm việc 6 ngày/tuần và mỗi ngày lên tới 11 tiếng. Với mỗi cuộc "đi khách" khách 15 phút, họ chỉ kiếm được 50 euros (gần 1,5 triệu đồng) trong khi giá thuê một ô cửa kính ở De Wallen lên tới 150 euros (hơn 4 triệu đồng) cho nửa ngày.

Phố đèn đỏ Reeperbahn – Hamburg, Đức

Reeperbahn không chỉ thỏa mãn nhu cầu của các quý ông Hamburg mà cả từ những nơi khác trên khắp nước Đức và toàn thế giới. "Thành phố tội lỗi" là một quần thể hàng tá câu lạc bộ thoát y, cửa hàng bán sex toy…

Reeperbahn – Hamburg, Đức, phố đèn đỏ

Khu Herbertstrasse là khu vực có những cô nàng "nóng" nhất và đắt nhất - nơi phụ nữ không được phép bước vào. Không giống các khu phố đèn đỏ khác, nếu bạn chỉ lượn lờ mà không mua hàng, bạn có thể bị những "cư dân" ở đây đuổi đi.

Reeperbahn – Hamburg, Đức, phố đèn đỏ

Phố đèn đỏ Pigalle – Paris, Pháp

Thành phố của tình yêu và những người yêu nhau cũng là một trung tâm đèn đỏ đầy tai tiếng. Đến với Pigalle, bạn sẽ thấy la liệt những cô nàng đang đi tìm khách và quyến rũ khách qua đường ngay cả khi luật pháp hiện đại đã tìm cách giảm thiểu việc show hàng vô tư trên phố.

Phố đèn đỏ Pigalle – Paris, Pháp, phố đèn đỏ

Không giống như ở Đức, đến Pigalle, bạn có thể thoải mái dạo phố và ngắm nhìn mà không phải mua gì cả. Pigalle cũng là thiên đường của sex toy, các bộ trang phục cosplay kiểu y tá – bệnh nhân, cảnh sát…

Phố đèn đỏ Pigalle – Paris, Pháp, phố đèn đỏ

"Thiên đường" sex Đông Quản của Trung Quốc

Nằm ở khu vực đồng bằng châu thổ Châu Giang, Đông Quản là thành phố được mệnh danh “kinh đô tình dục” của Trung Quốc. Với chỉ hơn 8 triệu dân nhưng có 10% dân số Đông Quản có liên quan tới mại dâm. Trong đó, theo số liệu của South China Morning Post, có khoảng 300.000 cô gái đang hiện đang hành nghề ở thành phố này.

 phố đèn đỏ, trung quốc

Cơ sở vật chất của phố đèn đỏ tại Đông Quản rất đa dạng: từ những quán karaoke, tiệm massage, khách sạn cho tới khu nhà thổ chật hẹp nằm trong con hẻm sâu và tối. Tất cả đều có thể trở thành “thiên đường” cho khách làng chơi.

Theo phóng sự của CCTV, với 300 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng), các cô gái sẵn sàng lăn xả cả đem với karaoke, bia, rượu whiskey và xì gà Thổ Nhĩ Kỳ. Còn với 1.200 nhân dân tệ (hơn 4 triệu đồng), họ sẽ qua đêm với khách hàng trong khách sạn.

 phố đèn đỏ, trung quốc

Ở Đông Quản, mại dâm là một tệ nạn, song bất chấp những nỗ lực càn quét của các cơ quan chức năng, phố đèn đỏ và mại dâm vẫn tồn tại có phần ngang nhiên, không hề e ngại. Dẫu vậy, đằng sau những góc khuất của xã hội Đông Quản, có rất nhiều bí mật được ẩn giấu.

Tháng 5/2013, phóng viên Telegraph, Tom Philips đã thực hiện một cuộc điều tra tại các khu phố đèn đỏ nơi đây, vén lên phần nào bức màn che phủ cuộc sống thật của gái mại dâm nơi này.

 phố đèn đỏ, trung quốc

Theo đó, rất nhiều gái mại dâm - được gọi là “kỹ thuật viên” vốn đến đây để kiếm sống. Họ có gia đình, chồng con, cha mẹ và đã từng làm việc trong những nhà máy giày, sản xuất giấy, đồ chơi… Tuy nhiên, do hoàn cảnh xô đẩy, nhiều người đã chấp nhận bán thân để có tiền nuôi sống những người thân.

Phố đèn đỏ Geylang – Singapore

Geylang như một mặt khác của Singapore bởi nó không có nhà cao tầng hay trung tâm mua sắm sầm uất. Thay vào đó là những cửa hàng nhỏ, mà phần lớn trong số chúng là sex shop hay masage. Khu phố đèn đỏ ở Geylang hoạt động hợp pháp. Những con phố ở đây gọi là lorong (hay lor) và được đánh số từ 1 đến 42.

Phố đèn đỏ Geylang – Singapore, pố đèn đỏ

Phố đèn đỏ Geylang – Singapore, pố đèn đỏ

Những cô gái ở khu đèn đỏ Geylang đến từ nhiều nơi khác nhau: Trung Quốc, Malay – Indo, Thái Lan, Philippines... thậm chí cả Việt Nam và mỗi “hạng” lại đóng đô ở một khu vực nhất định, không được bon chen sang lãnh địa khác. Họ hoạt động dưới những ánh đèn yếu ớt nhưng cũng đủ sáng để khách lựa chọn. Tuy nhiên khác với Amsterdam, về mức độ an toàn ở khu vực đèn đỏ Geylang thì chắc chắn không nói trước được gì....

Phố đèn đỏ Geylang – Singapore, pố đèn đỏ

Phố đèn đỏ Kabukicho – Tokyo, Nhật Bản

Kabukicho là một trong những phố đèn đỏ lạ thường. Nằm ngay ở trung tâm thương mại Shinijuku của thành phố Tokyo, Kabukicho còn được gọi là thành phố “không ngủ” vì những ánh đèn neon luôn cháy sáng rực rỡ.

phố đèn đỏ, nhật bản

phố đèn đỏ, nhật bản

Là phố đèn đỏ hoang dã nhất Nhật Bản nhưng ban ngày Kabukicho vẫn mang vẻ bình thường, hiền hòa. Chỉ khi mặt trời lặn, khu phố mới chuyển mình ghê gớm: những câu lạc bộ khiêu vũ thoát y, hộp đêm, cửa hàng bán dụng cụ sex mở ra như nấm. Bên cạnh đó còn có các “khách sạn tình yêu” và phòng trà thoát y bán thân.

phố đèn đỏ, nhật bản

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link