Chém nữ chủ quán tạp hóa tử vong vì khất nợ không thành

( PHUNUTODAY ) - Không được nữ chủ quán đồng ý cho khất nợ, Sáng đã dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14-3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Sáng (31 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra về tội giết người.

Được biết hồi 19 giờ ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an huyện Thuận Thành về việc xảy ra án mạng tại thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, Thuận Thành.

Theo kết quả điều tra: Khoảng 18h30' ngày 11/3, do mâu thuẫn nợ nần từ trước, đối tượng Nguyễn Quang Sáng (SN 1986, trú tại Đức Nhân, Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh) đi xe máy đến cửa hàng của tạp hóa của chị Phạm Thị Huệ (SN 1984, ở Ngọc Nội, Trạm Lộ, Thuận Thành) để nói chuyện và xin chị Huệ cho Sáng trả nợ dần nhưng chị Huệ không đồng ý.

khat-no-khong-thanh-chem-nu-chu-quan-tap-hoa-tu-vong phunutoday

 Đối tượng Nguyễn Quang Sáng cùng hung khí và hiện trường gây vụ án chém nữ chủ quán tạp hóa tử vong

Sau đó, hai người lời qua, tiếng lại, cãi nhau và Sáng đi bộ ra chỗ để xe máy của mình đang đỗ trước cửa hàng chị Huệ lấy một con dao nhọn (loại dao bầu) rồi vào cửa hàng đâm, chém chị Huệ liên tiếp vào vùng cổ, ngực, bụng, cánh tay phải. Khi chị Huệ gục xuống nền nhà, Sáng vứt lại dao rồi bỏ chạy.

Chị Huệ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sáng khai nhận, trước khi gây án đã uống rượu ở đám cưới của em ruột mình.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời bắt giữ nghi phạm. Sáng khai nhận trước khi gây án có uống rượu ở đám cưới.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn