Chỉ khi một người hiểu được 3 câu này thì mới có thể suôn sẻ trong công việc và cuộc sống

( PHUNUTODAY ) - Có thể sống cuộc sống bình thường một cách nhàn nhã, nghe có vẻ tầm thường nhưng lại rất phi thường.

Lợi ích có thể được chia sẻ và những điều không được công khai

Ở nơi làm việc thì chúng ta luôn nói rằng không có bạn bè xếp trước lợi ích, bởi vì mọi người đều ích kỷ. Khi đứng trước một việc nào đó, họ đều hi vọng rằng mình có thể đạt được nhiều lợi ích nhất. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt rồi độc chiếm thì về lâu dài bạn sẽ bị bơ vơ.

Nhưng cũng có nhiều việc bạn nên giữ kín để chớp thời cơ, nếu bạn định thành lập công ty thì đừng tiết lộ với bất kỳ ai. Đừng nói kế hoạch cho bất kỳ ai, nếu không bạn sẽ rơi vào miệng của người đểu, họ sẽ rêu rao thông tin của bạn.

Empty

Xã hội nhiện nay coi trọng hợp tác cùng có lợi, muốn có lợi lâu dài phải biết cách chia sẻ với người khác.

Đừng tham lam những lợi ích từ trên trời rơi xuống

Hãy nhớ trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả, những cái gì tốt đẹp bây giờ bạn nhận thì tương lai sẽ phải trả cái giá đắt.

khon-kheo

Muốn cuộc sống suôn sẻ, hạnh phúc thì hãy trở thành người tình táo, lúc nào có kế hoạch, mục tiêu cụ thể.

Kiến thức và kinh nghiệm cũng quan trọng như tài năng

Chúng ta lúc nào nói không có tài làm sao có địa vị ở trong xã hội, nhưng nhiều người có tài, thậm chí xuất chúng mà vẫn ở mức tầm thường.

nguoi-thong-minh

Xã hội đương đại cần những nhân tài toàn diện, tài năng chỉ là công cụ, phụ trợ để thành công. Có nhiều người có tài mà thiếu kinh nghiệm nên cuối cùng cẳng thể thành công được.

Muốn thành công bạn nên học cách lập kế hoạch, biết mình làm gì và làm như nào.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link