Chị là F0 chở em đi thi vào lớp 10, nhà trường phát thông báo khẩn

( PHUNUTODAY ) - Trước khi phát hiện bệnh, bệnh nhân đã chở em gái đến điểm thi tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh ở tỉnh Phú Yên.

Theo thông báo dịch tễ của Sở Y tế Phú Yên tối 29/6, bệnh nhân số 16441 P.L.T.Y., ngày 22/6 có chở em là học sinh trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (thành phố Tuy Hoà), đi thi vào lớp 10 tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Như vậy, thí sinh thuộc diện F1.

Học sinh này dự thi môn chuyên tiếng Anh tại phòng thi số 11. Nhà trường đề nghị tất cả thầy cô, nhân viên hội đồng thi, các thí sinh dự thi phòng 11, tiếp xúc với thí sinh F1, phụ huynh có liên quan đến trường hợp trên, liên hệ gấp với các cơ quan y tế để được hướng dẫn.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 của tỉnh Phú Yên được dời trễ hơn 10 ngày so với thông báo trước đó vì tình hình dịch bệnh. Cũng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà Sở GD-ĐT đã lên phương án cho 8 trường THPT và Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh tổ chức thi tuyển, 8 trường THPT còn lại chỉ xét tuyển vào lớp 10 mà không tổ chức thi.

Do đó, số thí sinh lớp 9 đủ điều kiện thi vào lớp 10 ban đầu của tỉnh 11.373 học sinh, dự kiến thi tại 30 điểm thi, thì nay đã rút xuống còn 5.732 thí sinh thi tại 14 điểm thi.

Theo thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, cho biết bộ phận y tế của trường đã thông báo đến tất cả các trường THCS có thí sinh dự thi vào lớp 10 tại điểm thi trường chuyên Lương Văn Chánh. Nhà trường cũng đã báo cáo sở giáo dục về trường hợp này.

Từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên có tổng cộng 93 ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Tuy Hòa (63), huyện Sơn Hòa (26), thị xã Đông Hòa (3) và huyện Tuy An (1).

Trong một diễn biến khác, bản tin Bộ Y tế cho biết, từ 6h đến 12h 30 phút ngày 30/6, Việt Nam có 116 ca mắc mới, trong đó 112 ca trong khu vực cách ly, phong toả.

Trong đó, có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và 115 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (63 ca), Bình Dương (24 ca), Hưng Yên (9 ca), Bắc Giang (8 ca), Bắc Ninh (5 ca), Phú Yên (2 ca), Long An (1 ca), Bình Định (1 ca), Hải Phòng (1 ca), Bắc Kạn (1 ca).

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 13.262 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

TAGS:F0 phú yên
Theo:  khoevadep.com.vn copy link