Chính quyền và người dân xã Liên Hà nói về việc Hoài Linh bị tố nợ tiền gỗ xây dựng tại địa phương

( PHUNUTODAY ) - Người dân trong làng nghề Liên Hà đều cho rằng thông tin một người dân trong làng chưa được NS Hoài Linh trả tiền gỗ là tin đồn thất thiệt.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin NS Hoài Linh bị 1 netizen tố nợ tiền gỗ xây Nhà thờ Tổ. "Mẹ đẻ mình vừa bảo xong đây. Nhà ấy ở làng nghề Liên Hà, Đan Phượng. Mẹ mình cho nhà đó vay 200 triệu mà không đòi được vì nhà ấy không đòi được tiền gỗ của Hoài Linh", người này cho biết.

Tuy nhiên, trao đổi với Trí thức trẻ, một chhủ cửa hàng sản xuất đồ gỗ ở xã Liên Hà cho biết: "Thông tin này khả năng không chính xác, nếu như ở xã Liên Trung (Đan Phượng, Hà Nội) thì tôi còn tin vì ở đó có một số người buôn loại gỗ to, loại gỗ có tên tuổi". Người này cũng thông tin, để làm nhà thờ thì cần những loại gỗ tốt nhưng dường như ở làng nghề Liên Hà không có loại gỗ này.

hoailinh

Một người khác cũng cư trú tạixã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội cho rằng, thông tin trên về NS Hoài Linh sai đến 90%.

"Tôi đọc được thông tin này từ trưa nay vì xôn xao trên các fanpage của huyện Đan Phượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt vì làng nghề chúng tôi không có ai làm đồ gỗ cho nhà thờ, chùa chiền. Ngay cả ở trong làng, nếu nhà ai xây nhà thờ thì cũng phải thuê thợ khác về vì thợ ở đây chỉ biết làm nội thất", anh phân tích. Trong làng nghề, các chủ xưởng gỗ, công nhân luôn giao tiếp với nhau, nếu có người làm nhà thờ cho NS Hoài Linh thì sẽ rất nổi tiếng.

"Chúng tôi là dân kinh doanh, nếu ai trong làng nghề làm đồ gỗ cho công trình hàng trăm tỷ thì chúng tôi đều biết. Bên cạnh đó, họ cũng muốn quảng bá thông tin này ra ngoài chứ", anh nói thêm. 

Ông Nguyễn Quang Lục, Chủ tịch UBND xã Liên Hà cho biết, trong làng nghề Liên Hà có tổng cộng 226 hộ thuê đất sản xuất đồ gỗ nhưng không có hộ dân nào sản xuất đồ thờ, chùa chiền. Về việc một người dân trong xã chưa được NS Hoài Linh trả tiền, ông Lực cho rằng, chắc chắn làng nghề xã mình không có.

"Phải chăng ở đây có sự nhầm lẫn giữa làng nghề Liên Hà (huyện Đông Anh) và làng nghề Liên Hà (huyện Đan Phượng). Tôi đã từng đi làng nghề Liên Hà ở Đông Anh rồi, ở đó mới đúng là làm đồ thờ, đồ cổ", ông Lục nhấn mạnh.

Theo ông Lực, làng nghề trong xã cũng có xuất khẩu vào Phú Quốc, Đồng Nai, TP.HCM nhưng chỉ có những mặt hàng như giường, tủ và chủ yếu là đồ trơn.

"Có thể người đăng thông tin trên chỉ biết làng nghề Liên Hà làm đồ gỗ nhưng không biết làng nghề xã chúng tôi chỉ làm gỗ nội thất. Hơn nữa, NS Hoài Linh cũng không đến tận xã Liên Hà chở đồ ở đây về đâu", ông Lục nói.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link