Có 4 món đồ ở khách sạn, du khách có thể thoải mái cầm về nhà

( PHUNUTODAY ) - Du khách có thể mang một số món đồ ở phòng khách sạn mà không bị tính thêm bất cứ khoản phí nào.

Khi lưu trú ở khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thông thường du khách sẽ chỉ sử dụng dịch vụ và cơ sở vật chất tại đó. Khi ra về, khách không được phép mang theo các tài sản của khách sạn về nhà. Tuy nhiên, trong phòng khách sạn có những món đồ đặc biệt, du khách hoàn toàn có thể mang về nhà khi trả phòng vì chúng đã được tính vào chi phí đặt phòng.

Bộ đồ dùng cá nhân

do-dung-khach-san-duoc-cam-ve-01

Trong phòng khách sạn thường có những món đồ vệ sinh cá nhân sử dụng một lần. Đây là vật dụng mà khách hoàn toàn có thể cầm về nhà mà không sợ mất thêm phí hay bị nhân viên khách sạn hỏi thăm. Một bộ đồ dùng cá nhân trong phòng khách sạn thường có bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, xà phòng cục, dao cạo râu, tăm bông, lược, mũ trùm đầu khi tắm... Khi du khách không mang theo các vật dụng cá nhân thì đây chính là cứu cánh. Bạn hoàn toàn có thể lấy những món đồ này để đem về và sử dụng khi cần thiết. Cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm một số tiền không nhỏ trong những trường hợp không kịp mua đồ dùng cá nhân.

Nước khoáng, trà, cà phê

do-dung-trong-khach-san-duoc-mang-ve-02

Hầu hết các khách sạn trên thế giới đều cung cấp 2 chai nước khoáng nhỏ miễn phí cho một phòng mỗi ngày. Chúng được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy cùng với trà túi lọc và cà phê hòa tan. Những món đồ này đều đã được tính vào chi phí thuê phòng nên du khách có thể dùng thoải mái hoặc cầm về. Lưu ý, đồ uống và đồ ăn vặt trong tủ lạnh hay mini bar sẽ bị tính thêm chi phí theo quy định của từng khách sạn.

Sách báo, bản đồ hướng dẫn du lịch

Nhiều khách sạn sẽ cung cấp các cuốn sách hướng dẫn, bản đồ du lịch miễn phí. Du khách có thể lấy chúng ở quầy lễ tân. Tuy nhiên, trong thời buổi công nghệ hiện đại như hiện nay, một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề tìm kiếm địa chỉ vui chơi, đi lại như thế nào một cách dễ dàng.

Bút viết và giấy nhớ 

Do-dung-trong-khach-san-duoc-mang-ve-03

Các loại bút viết, bút chì, giấy nhớ hoặc bì thư để trên bàn là những món đồ khách sạn cung cấp thêm cho khách hàng tùy ý sử dụng. Nếu cần, bạn hoàn toàn có thể mang những món đồ này về.

Những món đồ sẽ bị tính phí trong trường hợp khách hàng làm mất hoặc hỏng hóc là áo choàng tắm, gối, đồ trang trí, tivi, tủ lạnh, máy sấy tóc, giường, đệm, điều hòa... Tuy nhiên, ở một số khách sạn cao cấp, du khách có thể mang áo choàng tắm, dép về nhà. Các món đồ này đã được tính vào chi phí thuê phòng. Thông thường, các sản phẩm đã được thêu tên của khách sạn. Du khách mang về nghĩa là đã quảng bá hình hàng của khách sạn thêm một lần nữa.

Ngoài ra, du khách có thể hỏi lễ tân để mượn các món đồ như ô, sạc điện thoại để dùng trong trường hợp cần thiết. Tất nhiên, sau khi sử dụng, bạn phải hoàn trả đồ cho nhân viên khách sạn.

TAGS:
Theo:  xevathethao.vn copy link