Cô gái tung cửa chạy thoát khỏi tay tên cư.ớp 16 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Bị nam sinh viên trường nghề ở Bình Dương kề dao khống chế cư.ớp tài sản, cô gái liều mình tung cửa thoát ra ngoài.

Ngày 7/11, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giam Dương Minh Tiền (16 tuổi, quê Quảng Ngãi) về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h ngày 6/11, Tiền mang theo dao, băng keo đến khu trọ ở phường Chánh Nghĩa tìm người cướp tài sản.

Phát hiện cô gái 28 tuổi đang ở phòng trọ một mình nên Tiền bước vào giả vờ hỏi tìm người rồi bất ngờ chốt cửa, dùng dao uy hiếp, buộc cô này đưa tiền và điện thoại.

Trong lúc bị bịt miệng và trói tay, nạn nhân tung cửa bỏ chạy ra ngoài tri hô.

"Vài người dân ở khu trọ đuổi theo bắt giữ tên cướp khi gã cầm hung khí bỏ chạy", cảnh sát nói và cho biết, kẻ cướp là sinh viên năm hai một trường nghề trên địa bàn, vì hết tiền tiêu xài nên đi cướp.

Tại cơ quan công an, Tiền khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp.

41

 Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Báo VOV.

Trước đó, ngày 4/11, Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, vào sáng 2/11 Tạ Quang Trường (16 tuổi) đến tiệm cắt tóc trên địa bàn và giở trò đồi bại với nữ chủ quán 35 tuổi. Lúc này, quán vắng vẻ, chỉ có một mình bà chủ.

Trường cứa cổ nạn nhân, lấy đi một điện thoại di động. Nữ chủ quán được người xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời trong tình trạng đứt khí quản, rách tĩnh mạch. Vết rạch dài hơn 10 cm.

Công an thị xã Phổ Yên đã bàn giao Trường cho Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link