Cổ nhân căn dặn: Đời người 3 nơi không ăn, 4 nơi không ngủ kẻo đoản thọ, tiền tài tiêu tán là nơi nào?

( PHUNUTODAY ) - Trong phong thủy người ta rất kiêng kỵ ngồi ăn, hay nằm ngủ ở những nơi phạm lỗi phong thủy này.

3 nơi không ngồi ăn là nơi nào?

Không đặt bàn ăn sát nhà vệ sinh: Theo các chuyên gia phong thủy, nhà vệ sinh là nơi phát sinh nhiều uế khí, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm lý của gia chủ. Trong khi đó bữa cơm là nơi dung nạp năng lượng, sẽ là trái ngược nếu chúng ta dùng bữa ngay sát vị trí này.

Còn về khoa học, nhà vệ sinh là nơi tích tụ nhiều vi sinh vật gây hại và khi đặt bàn ăn gần đó, nguy cơ xâm nhập của vi trùng, vi khuẩn vào đường ăn uống là rất cao, khiến gia chủ dễ mắc bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, do mùi đặc trưng của nhà vệ sinh sẽ sinh cảm giác chán ăn, gây mất vị giác của người dùng bữa. Bên cạnh đó, do nhà vệ sinh có nhiều vi khuẩn nên dễ bay vào thức ăn theo đường tiêu hóa vào cơ thể bạn gây bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe.

Đời người 3 nơi không ăn, 4 nơi không ngủ

Đời người 3 nơi không ăn, 4 nơi không ngủ

Không ăn kiểu bàn có góc nhọn: Xét về phong thủy thì bàn ăn có góc càng nhọn, sát khí càng lớn. Đây được coi là điều cấm kỵ trong phong thủy, vì bàn ăn hình tam giác sẽ dẫn đến gia đình bất hòa, sức khỏe gia đình bị tổn hại. Hơn nữa bàn ăn hình tam giác sẽ dẫn đến rò rỉ tiền bạc trong nhà.

Còn đối với những chiếc bàn ăn hình mặt nước lượn sóng tuy không phù hợp với truyền thống nhưng vẫn có thể sử dụng miễn cưỡng vì chúng không có góc nhọn.

Bàn ăn không nên đặt đối diện bàn thờ: Trong phong thủy người ta tránh đặt bàn ăn đối diện bàn thờ bởi đây là nơi thờ cúng tổ tiên, thần linh, nên tránh đặt quá gần với nơi dùng bữa của người phàm tục. Đặc biệt bữa cơm thông thường có thịt cá đối diện với bàn thờ thần Phật mà các ngày kỵ sát sinh sẽ là sự bất kính. Nếu có điều kiện cần đảm bảo khoảng cách tương đối hoặc di chuyển bàn ăn sang chỗ khác.

Đời người nơi nào không nên ăn

Đời người nơi nào không nên ăn

4 nơi không ngủ là những nơi nào?

Không ngủ ở nơi đầu giường không có điểm tựa: Nếu đầu giường không kê sát vào tường hoặc tủ thì sẽ rơi vào thế “không chỗ tựa”. Thế này trong phong thủy gọi là điềm “hung cô đơn”. Ở trong thế này, người ngủ trên giường sẽ không được quý nhân phù trợ, dễ sinh tiêu cực và thường có cảm giác cô đơn, trống trải, uể oải trong mọi việc.

Không ngủ ở nơi giường dưới xà, dầm ngang hoặc trần nhà: khi bạn nằm ngủ ở những nơi này sẽ có cảm giác nặng nề. Theo quan niệm phong thủy, kê giường dưới các xà dầm thì người nằm sẽ luôn có cảm giác nặng nề, bị đè nén. Nhiều gia đình có xu hướng chọn những chiếc đèn chùm cỡ lớn, sử dụng họa tiết trang trí trần thạch cao rườm rà. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và rối mắt khi nằm trên giường và nhìn lên cao.

Phong thủy giường ngủ

Phong thủy giường ngủ

Không ngủ ở nơi đầu giường kê sát tường bếp: Nếu phòng ngủ nằm cạnh bếp thì đầu giường không nên kê sát vào bức tường mà ở đó có đặt bếp. Nếu kê đầu giường sát tường bếp thì người nằm ngủ trên đó dễ sinh bệnh tật về gan, tim. Tính tình cũng trở nên cáu gắt, bức xúc với mọi việc.

Không ngủ ở nơi đầu giường kê thẳng nhà vệ sinh: Nếu cửa toa lét hướng thẳng vào đầu giường thì đây là thế hung hiểm. Một điều thực tế là toa lét luôn tỏa ra mùi xú uế và tiếng dội nước nên sẽ khiến bạn khó ngủ và thần kinh căng thẳng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Theo:  xevathethao.vn copy link