"Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có không lấy vợ tái giá", mua đất ven sông thì sao?

15:45, Thứ tư 29/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Người xưa khuyên con cháu không mua đất ven sông, không lấy vợ tái giá. Liệu lời khuyên đó còn đúng với ngày nay?

Người xưa thường truyền nhau câu: "Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có cũng không lấy vợ tái giá". Ý nghĩa của câu này là rất sâu sắc: Nếu có khả năng tài chính, thì tốt nhất không nên đầu tư vào đất ven sông, dù có thuận lợi đến đâu.

Người xưa thường truyền nhau câu:

Người xưa thường truyền nhau câu: "Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có cũng không lấy vợ tái giá".

Theo truyền thống của dân tộc, đất ven sông thường có địa hình thấp, khi mưa lớn, nước sông dâng cao hoặc khi có lũ lụt, sẽ không thể kiểm soát được. Có thể vì những vấn đề này mà đe dọa sinh mạng của bản thân và gia đình, gây ra những thảm họa không lường trước được.

Do đó, câu này không chỉ là lời khuyên về việc đầu tư một cách thông minh mà còn là cảnh báo về việc cân nhắc kỹ lưỡng trước những yếu tố tự nhiên, nhằm bảo vệ cuộc sống và tài sản của mình.

Chuyển sang phần thứ hai của câu nói, "giàu có không lấy vợ tái giá", người xưa không đánh giá cao việc tái hôn của phụ nữ bởi họ tôn trọng "tam toàng tứ đức" của một người phụ nữ.

Chuyển sang phần thứ hai của câu nói,

Chuyển sang phần thứ hai của câu nói, "giàu có không lấy vợ tái giá", người xưa không đánh giá cao việc tái hôn của phụ nữ bởi họ tôn trọng "tam toàng tứ đức" của một người phụ nữ.

Họ tin rằng một khi đã kết hôn, người phụ nữ phải tận tâm với chồng mình, trung thành suốt đời, và dùng tình thương dạy dỗ con cái. Ngoài ra, trong xã hội cổ truyền, danh dự của người phụ nữ được coi trọng. Vì vậy, nếu một người phụ nữ tái hôn, thì mọi người thường cho rằng họ đã vi phạm các nguyên tắc xã hội và có thể bị coi là bị ruồng bỏ.

Tuy nhiên, cần nhận biết rằng những quan niệm này đang dần trở nên lỗi thời trong xã hội hiện đại, nơi mà các quan điểm về hôn nhân, tình yêu, và sự nghiệp đang thay đổi. Ngày nay, việc mua đất ở vùng có nguồn nước không còn là vấn đề lớn nhờ vào sự phát triển của công nghệ và hệ thống quản lý lũ lụt hiệu quả hơn. Liên quan đến hôn nhân, việc tái hôn được coi là quyền cá nhân và không còn là vấn đề gì quá nghiêm trọng đối với xã hội.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang