Đàm Vĩnh Hưng tài trợ tiền học cho 100 bé học hết lớp 12 trong 6 năm

( PHUNUTODAY ) - Dù trước đó đã tuyên bố không nhận quyên góp nhưng nam ca sĩ vẫn không bỏ việc thiện nguyện.

Vừa qua Đàm Vĩnh Hưng gặp không ít ồn ào về câu chuyện kêu gọi từ thiện tuy nhiên anh vẫn tiếp tục công việc quen thuộc này bỏ qua những lùm xùm. Anh đã có những chia sẻ yêu thương đối với các mảnh đời bất hạnh khi đứng ra tài trợ tiền học cho 100 em học sinh.

Mr. Đàm viết: "Khó mà liệt kê hết những thiệt hại nặng nề do covid gây ra, nhưng nỗi đau mất cha mẹ của nhiều đứa trẻ, khiến các con phải bơ vơ trong giai đoạn này, thật sự khiến chúng ta ai cũng rất đau lòng! Một chút cảm thương và thấu hiểu những khó khăn của các con, nên Hưng đã mạnh dạn nhận lo tiền học cho 100 bé tiếp tục cho hết lớp 12. Vậy là trong 6 năm Hưng sẽ chịu trách nhiệm lo học phí cho các con".

dam-vinh-hung-tai-tro-tien-hoc-cho-100-be-hoc-het-lop-12-d3425e4a

Giọng ca Nửa vầng trăng hứa rằng sẽ cố hết sức để lo cho các cháu học đến lớp 12, bên cạnh đó cũng bao gồm việc quan tâm về điều kiện sống. Bạn bè của Mr. Đàm cũng hỗ trợ mỗi bé 20 kg gạo, 5 hộp cá và 1 triệu đồng tiền mặt. Anh còn đến từng nhà để thăm hỏi và giúp đỡ cho các bé.

dam-vinh-hung-tai-tro-tien-hoc-cho-100-be-hoc-het-lop-12-424e5f0b

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng vướng vào nhiều ồn ào kêu gọi từ thiện, tên tuổi của nam ca sĩ bị ảnh hưởng vì những tin đồn không hay và chưa được chứng thực.

"Tôi vĩnh viễn không kêu gọi và không gánh trách nhiệm cho ai nữa… Khả năng tới đâu! Hưng tự làm tới đó! Vài trăm ngàn đó Hưng sẽ tìm cách gửi trả lại! Nếu không xong, tôi sẽ mua thêm vài chục ký gạo cho bà con!

Hưng sẽ tự làm theo tiền cá nhân mình và bạn bè thân thiết gom lại với nhau, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Có duyên gặp được hoàn cảnh nào thương tâm thì giúp trực tiếp và cũng không cần ai biết hay nêu tên. Nên số tài khoản từ thiện của Hưng sẽ được thu hồi lại. Mong mọi người không gửi, không đóng góp gì vào nữa nhé", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Nam ca sĩ viết:"Hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của Hưng trong việc từ thiện, nhưng Hưng tin con đường mà Hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật".

Anh cho biết chỉ có cơ quan pháp luật mới có thể trả lời chính xác và cho mọi người một cái kết hài lòng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link