Đàn ông sẵn sàng trao cho người tình 4 thứ mà nhiều người vợ 'khát khao' cũng không có được

( PHUNUTODAY ) - Các bà vợ thường phàn nàn chồng mình khô khan, thiếu lãng mạn, thế nhưng các cô bồ lại không thấy điều đó bởi thứ họ nhận được khác hẳn vợ.

Một số nam giới có gia đình từng quan niệm rằng, cuộc sống có thể trở nên vô nghĩa nếu họ không ngoại tình ít nhất một lần trong đời. Những quan điểm cá nhân kiểu này tạo cớ cho một số người trở nên vô trách nhiệm khi làm những việc vô tâm chỉ nhằm thỏa mãn n.h.u c.ầ.u s.i.n.h l.ý và tìm kiếm cảm giác phiêu lưu d.ụ.c v.ọ.ng.

Đàn ông sẵn sàng trao cho người tình 4 thứ mà nhiều người vợ 'khát khao' cũng không có được

download (16) (1)

Thời gian

Đàn ông ngoại tình thường để vợ cô đơn một mình nhưng lại có mặt mọi lúc bên bồ. Lý do những người đàn ông ngoại tình đưa ra để lấp liếm cho tình trạng này là họ quá bận rộn. Họ dành nhiều thời gian cho công tác xã giao, tụ tập bạn bè, lúc về nhà trừ bữa cơm ra họ thường đắm mình vào các trận bóng đá trên truyền hình hoặc chơi chơi poker trên máy tính. Và các bà vợ thường một mình dọn dẹp, một mình nấu nướng và cuối cùng là lên giường một mình đi ngủ trước vì không biết phải chờ đợi ông chồng mình đến bao giờ.

Thế nhưng, khi được ở bên bồ các anh chàng ngoại tình lại bám dính không rời. Từ phòng ngủ ra phòng bếp rồi vào phòng tắm. Dường như họ cảm thấy thời gian quá ít ỏi cho một cuộc tình ngoài luồng nên tìm mọi cách để được ở bên người tình nhiều nhất có thể.

images (13)

Sự quan tâm

Đàn ông ngoại tình rất giỏi chiều chuộng và cực kỳ tâm lý với nhân tình. Chính kết hôn giúp đàn ông hiểu hơn về phái yếu cũng như nắm bắt tâm lý và suy nghĩ của các họ để dễ dàng chiều chuộng. Đây chính là nguyên nhân khiến đàn ông đã có gia đình dễ dàng lấy lòng người tình hơn.

Chưa dừng lại ở đó, những người đàn ông có vợ thường biết lúc nào nên "cuồng nhiệt", khi nào nên "buông lơi’. Việc đôi khi ân cần, đôi lúc hờ hững sẽ khiến những cô nàng độc thân cảm thấy khao khát tình yêu ấy nhiều hơn việc những chàng trai trẻ lúc nào cũng hăm hở chạy theo cô nàng.

Tuy nhiên, cũng chính gã đàn ông đấy lại thường xuyên vô tâm vô tư với vợ. Không còn một ngày vài cuộc gọi, dăm tin nhắn, ngày lễ không hoa không quà thậm chí quên cả lời chúc. Bởi thời gian nhắn tin của anh ta giờ đã dành hết cho nhân tình, họ quan niệm vợ thì về nhà hỏi han đôi câu là được rồi.

"Chuyện ấy"

download (15)

Những người đàn ông có vợ là những kẻ thật sự khôn ngoan và tràn đầy kinh nghiệm. Những năm tháng hôn nhân sống với vợ, anh ta hiểu rõ tâm lý phụ nữ, và thậm chí hiểu cả sinh lý phái yếu.

Chính vì thế, khả năng chiều chuộng, nắm bắt tâm lý các cô gái trẻ, và kỹ năng lên giường của anh ta thuộc loại tuyệt vời. Phụ nữ thì ai chẳng thích có người yêu tâm lý, chiều chuộng, giỏi chuyện ấy, nên không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều cô gái thông minh lại mắc bẫy đàn ông có vợ.

Hơn thế, một cuộc tình vụng trộm khiến anh ta có cảm giác kích thích và tràn đầy ham muốn hơn là đối với người vợ đã bên anh ta bao năm. Cũng chính vì thế nên khi về nhà anh ta trở nên chểnh mảng "chuyện vợ chồng", đó là vì cô nàng kia đã đáp ứng đủ nhu cầu và cũng khiến anh ta chẳng còn hơi sức và tâm sức.

Vì sao đàn ông mù quáng chạy theo những cuộc tình ngoài hôn nhân?

Khi đàn ông có ham muốn sở hữu, luôn thích nhiều hơn

download (14) (1)

Đàn ông nói chung thường có ham muốn sở hữu mạnh mẽ và cuồng si hơn trong tình yêu. Một người đàn ông không biết “an phận” thường muốn mình phải có nhiều của cải và tài sản, coi đó là mục tiêu. Điều này phụ thuộc phần lớn vào nội tiết tố của đàn ông, tức là một phần bản năng giới của họ.

Khi một người đàn ông có cơ hội trở nên thành đạt và giàu có, họ sẽ xuất hiện tâm lý muốn phát triển các mối quan hệ ngoài hôn nhân hoặc bao nuôi thêm người yêu, bồ nhí, chỉ để chứng minh rằng bản thân là có năng lực và quyến rũ, giàu có.

Đàn ông thường không biết đủ, có được cái này lại muốn có thêm cái khác. Cùng bản năng thích chinh phục, thích phiêu lưu, khi họ có tiền, có quyền lực và địa vị, họ sẽ muốn có thêm người tình.

Khi đàn ông muốn được tôn thờ, tâng bốc

Cả đàn ông và phụ nữ đều muốn được có người yêu mến và theo đuổi, muốn có cảm giác được ai đó tôn thờ mình, khen ngợi mình, đặc biệt đối với đàn ông thì điều này rõ ràng hơn phụ nữ.

Nhiều người ngoại tình không phải vì ngoại hình, tiền bạc, địa vị xã hội, tài hùng biện của bản thân, mà vì muốn được người mình yêu tôn thờ mình, tâng bốc và ngưỡng mộ mình.

Có thể họ không có cảm giác này khi ở với vợ, mà lại nhận được lời tâng bốc từ những cô bồ dẻo mỏ. Vì đó là ước mơ của họ, luôn sẵn sàng đi theo người tôn thờ mình mà không ngại bất cứ điều kiện ngoại cảnh nào.

Biết được tâm lý này, nhiều cô gái sẽ lấy lòng đàn ông bằng cách tỏ ra tôn thờ họ, tâng bốc và khen ngợi họ nhằm đạt được mục đích của mình.

Khi đàn ông thích theo đuổi sự tươi mới

Đàn ông bản tính vốn thích mới mẻ, dẫn đến ham của lạ. Khi ngày này qua ngày khác phải sống cùng với vợ, lâu ngày sẽ thấy nhàm chán, nhạt nhẽo. Dù đã có được cô vợ biết yêu hay cô vợ ngoại hình đẹp, thì sống lâu bên nhau cũng sẽ có những lúc căng thẳng, mệt mỏi, chán nản.

Tóm lại là mọi thứ với vợ trở nên quá quen thuộc, thiếu đi cảm giác tươi mới của thời kỳ đầu yêu đương. Trong khi vì hoàn cảnh khó khăn mà vợ còn cằn nhằn suốt ngày nên phát sinh tâm lý muốn tìm người phụ nữ khác.

Ngược lại, người yêu thì khác, cô ấy không phải là bạn đời hợp pháp, cho dù mối quan hệ có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và có thể sớm mất đi sự mới lạ, nhưng nó lại rất hấp dẫn đối với đàn ông ở những giai đoạn ban đầu.

Chỉ cặp kè thì không vướng khó khăn, do đó tình cảm của họ sẽ được đặt lên vị trí ưu tiên, khiến cho đàn ông bị mê hoặc, mù quáng lao theo.

Khi đàn ông muốn tìm kiếm cảm xúc thăng hoa

Khi vợ chồng sống với nhau lâu, đời sống tình dục sẽ rơi vào tình cảnh quen thuộc và đơn điệu. Để tìm lại sự phấn khích như thuở mới yêu, một số đàn ông biết rằng việc lừa dối vợ để tìm kiếm nhân tình sẽ gây ra khủng hoảng lớn cho gia đình, nhưng họ không cảm thấy lo lắng điều đó. Thậm chí, việc phải đối phó với rủi ro nguy hiểm họ cũng sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm sự phấn khích bay bổng nhất thời khi lao vào cuộc tình vụng trộm.

Không những thế, ngay cả khi họ sợ rằng danh tiếng sẽ bị hủy hoại sau khi vụ việc bị lộ, nhưng vì cảm xúc thăng hoa nhất thời khó cưỡng lại đó vẫn kích thích họ tới mức chịu chấp nhận rủi ro.

Khi đàn ông muốn tìm lại tình yêu

Ngoại tình có thể khiến đàn ông say mê và có được cảm xúc yêu đương trở lại, những cô gái đi ngoại tình thường thể hiện cho đàn ông thấy những mặt tốt của họ, trong khi người vợ với nhiều nhiệm vụ gia đình khác đã không làm được điều này, hoặc quá bận rộn với con cái, nhà cửa.

Kể cả phong cách ăn mặc, những cô bồ nhí thường chọn mặc bộ đồ ngủ hở hang gợi cảm, trong khi người vợ thường chưa chú ý đến trang phục mặc nhà khiến đàn ông có thể mất đi niềm đam mê chăn gối.

Những cô gái ngoài luồng luôn thể hiện tình yêu nồng nhiệt, luôn để đàn ông nhìn thấy hình ảnh gợi cảm và xinh đẹp nhất, cô ấy sẽ ôm ấp và nuông chiều, khiến cho thế giới của hai người đầy ấm áp và lãng mạn, có thể khiến đàn ông cảm thấy yêu đời trở lại, nồng nàn chìm đắm trong tình yêu.

Tóm lại, trong lòng đàn ông, phụ nữ luôn giữ một vị trí đặc biệt, khi nhu cầu này ở người vợ trong gia đình không thể đáp ứng được, nếu một ngày nào đó, có cơ hội thích hợp và nhận ra đối tượng phù hợp, hoặc khi có điều kiện, người đàn ông sẽ tìm cách vụng trộm.

Do đó, để phòng tránh những rủi ro, người phụ nữ nên phát huy tối đa sức hấp dẫn và giá trị của mình, quản lý tốt gia đình, phát triển bản thân, vun vén tình cảm vợ chồng, không để đàn ông có cơ hội tìm mối mới ở bên ngoài.

Theo:  xevathethao.vn copy link