Người đàn ông có phước đức lớn hay nhỏ, chỉ cần nhìn vào duy nhất 1 điểm này là chuẩn không sai

( PHUNUTODAY ) - Nền tảng hạnh phúc của một gia đình lại phụ thuộc vào thái độ của người đàn ông, anh ta đối xử với vợ như thế nào thì sẽ có được một gia đình như thế ấy.

Vợ là phong thủy của gia đình

Kết hôn là sự lựa chọn lớn nhất ở trong cuộc đời mỗi người, một người đàn ông có phúc khí không thì phải xem anh ta cưới được người vợ như thế nào.

Người xưa dặn rồi: “Khoản đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời tôi không phải là tôi mua cổ phiếu nào mà là tôi chọn ai để trở thành bạn đời của mình”.

Qua đó, có thể thấy được tầm quan trọng của người vợ đối với gia đình. Chọn được người vợ tốt, đúng là một lần tái sinh, ngược lại thì giống như đâm đầu vào bụi rậm.

Vợ là phúc khí của gia đình, chồng là phúc khí của vợ

Chúng ta đều nói gia hòa vạn sự hưng, một gia đình hòa thuận thì mọi việc mới đi lên được. Nền tảng của hạnh phúc và hòa thuận trong gia đình chính là phụ thuộc vào thái độ của người chồng, anh ta đối xử với vợ như thế nào thì sẽ có một gia đình như thế đó.

Chồng mà đối tốt với vợ, vợ đối tốt với gia đình, cả nhà hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn.

vo-ngoai-hinh-xau-xi-chong-van-het-muc-yeu-thuong-3-700x366

Người chồng chứa đựng phúc khí của người vợ, còn người vợ chứa đựng phúc khí của gia đình.

Có câu nói rất kinh điển như thế này:

Khi bạn buông bỏ sĩ diện và đối xử tốt với vợ, chứng tỏ bạn đã trở thành một người đàn ông thật sự.

Khi vợ lúc nào cũng suy nghĩ tới thể diện của bạn, chứng tỏ với cô ấy, bạn là một người quan trọng.

Nếu trong gia đình người chồng còn ích kỷ, độc đoàn, đòi vợ phải chăm sóc mà chẳng cho vợ được cái gì, chỉ biết lấy bản thân làm trung tâm thì điều đó có nghĩa là một đời bạn cũng chỉ có thế. Một người đàn ông trong hôn nhân “chỉ biết nói mà không biết làm”, chắc chắn sự nghiệp cũng sẽ không có được chiều hướng tốt đẹp.

Có rất nhiều người chồng không coi trọng vai trò của người vợ trong gia đình, nhưng ít ai biết nêu không có vợ tề gia nội trợ thì làm sao người đàn ông hết lòng phấn đầu ngoài xã hội.

Một người đàn ông tốt sẽ dùng tình yêu của mình để làm cho vợ mình trở thành một người phụ nữ tốt mà mọi người ngưỡng mộ. Người đàn ông tồi dùng sự ích kỷ, vô tâm để biến vợ thành người phụ nữ xơ xác, tàn tạ.

2-1603688482-433-width640height480

Xét cho cùng, tổ ấm không chỉ là cây dù che nắng mà người chồng dựng lên cho vợ, mà còn là bến đỗ mà vợ xây cho chồng.

Người vợ là phong thủy của gia đình

Cổ nhân có câu: Nhà có vợ hiền, hưng vượng cả 3 đời.

Vậy nên, cưới được người vợ tốt là một việc hết sức quan trọng, nó liên quan đến sự hòa thuận của gia đình và sự hưng vượng trong gia tộc.

Phong thủy tốt nhất của một người là chính bản thân người đó. Nhưng phong thủy tốt nhất của một gia đình lại phụ thuộc vào người vợ.

Bởi thế nên đàn ông lấy vợ nhất định không được chọn tùy tiện, cũng không được vì xúc động nhất thời. Bởi vì kết hôn, cuộc đời đàn ông bởi sự xuất hiện của người vợ mà có sự thay đổi to lớn. Cuộc đời và gia đình họ trở nên tốt xấu thì người vợ đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Điều khiến nhiều người đàn ông hối hận sau khi kết hôn là họ đã không lường trước được tác động của một người phụ nữ đối với họ.

Chúng ta đều hiểu rằng đầu tư cần thận trọng, kết hôn thực tế cũng là một hạng mục đầu tư cho cuộc đời chính mình, càng không thể bất cẩn.

Hôn nhân, đòi hỏi sự tưới tiêu của người chồng và sự chăm bón của người vợ, để từ một mầm nhỏ mọc thành cây cao chót vót, rồi trổ cành, rụng lá và thu hoạch quả chín. Mà cái gốc của cây đại thụ này là chồng tôn trọng vợ, vợ yêu thương gia đình, cả hai dành cho nhau tình yêu thương và sự trân trọng.

Theo:  xevathethao.vn copy link