Danh sách số điện thoại lừa đảo, tiếp thị: Không nên nghe cũng đừng gọi lại kẻo sập bẫy

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những số điện thoại tuyệt đối không nên nghe, không gọi lại, tránh mất thời gian và những rủi ro không đáng có.

Gần đây xuất hiện nhiều cuộc gọi mạo danh các cơ quan thẩm quyền hoặc nhà mạng lừa đảo người dân. Khi không đề cao tinh thần cảnh giác, khi nghe cuộc gọi này có thể bạn sẽ bị đánh cắp thông tin hoặc tài khoản ngân hàng. Dưới đây là những số điện thoại tuyệt đối không nên nghe, không gọi lại, tránh mất thời gian và những rủi ro không đáng có.

Những số điện thoại không nên nghe và không nên gọi lại

Các cuộc gọi, tin nhắn quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng (+) hoặc 00 ở đầu, hai số tiếp theo không phải là 84 (Mã nước Việt Nam), ví dụ như: Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina Faso (+226)…Theo cảnh báo của các nhà mạng, khách hàng sử dụng điện thoại nên cảnh giác với các cuộc gọi quốc tế nếu như không có người thân thích ở nước đó thì hoàn toàn không nên bắt máy các cuộc gọi có đầu số không phải 0084 hay +84.

s-dien-thoai-khong-nen-nghe-1

Ngoài ra, không chỉ các số quốc tế, các đầu số điện thoại trong nước có dấu hiệu lừa đảo thường thấy, cần cảnh giác có thể kể đến như +1900, +024, +028. Trong đó:

- Đầu số +1900: 19003439, 19004510, 19002191, 19003441 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199…

- Đầu số +024: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220, 0249997044…

- Đầu số +028: 02899964439, ,2856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142…

Khi thấy những số điện thoại nêu trên gọi đến, người dân tốt nhất không nên bắt máy. Sau đó, người dùng điện thoại có thể tiến hành chặn các số điện thoại lừa đảo này để tránh tiếp tục bị làm phiền.

Cách xác định số điện thoại gọi đến liệu có phải là số điện thoại lừa đảo

+ Cách tìm số điện thoại vừa gọi đến bằng Google

Để kiểm tra thông tin số điện thoại của người khác vừa gọi đến, bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Google. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần nhập số điện thoại vừa gọi đến vào ô tìm kiếm và chờ kết quả trả về. Sau đó, bạn lọc bớt thông tin không cần thiết và tra cứu đúng số điện thoại cần tìm là hoàn tất quá trình.

Với cách tìm kiếm số điện thoại trên Google, bạn thường sẽ tra được số điện thoại của các doanh nghiệp, buôn bán, môi giới. Tuy nhiên, chỉ một số ít số điện thoại di động của cá nhân có thể tìm kiếm được trên công cụ này. Vì vậy, nếu bạn muốn xác thực thông tin về doanh nghiệp, đối tác hoặc cơ sở sản xuất, Google sẽ là công cụ tìm kiếm nhanh chóng và chính xác nhất.

s-dien-thoai-khong-nen-nghe-3

+ Cách tìm số điện thoại vừa gọi đến trên Zalo

Zalo và Facebook là hai mạng xã hội bạn có thể dễ dàng tra cứu số điện thoại gọi đến qua thông tin số di động ở Việt Nam. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở Zalo lên, ấn vào nút dấu + tại phần đấu thanh tìm kiếm.

Bước 2: Sau đó, bạn nhấn chọn Thêm bạn.

Bước 3: Tiếp đó, bạn tiến hành gõ/dán số điện thoại vào.

Bước 4: Nếu người dùng có sử dụng Zalo, chắc chắn sẽ có thông tin hiển thị trên thông tin người dùng.

+ Cách tìm số điện thoại vừa gọi đến bằng Skype

Bước 1: Trước tiên, bạn truy cập vào ứng dụng Skype -> Bấm vào mục “Danh bạ” -> Ấn chọn biểu tượng Thêm bạn ở góc phải màn hình.

Bước 2: Kế đến, bạn tiến hành nhập số điện thoại mà bạn muốn tìm vào -> Nhấn chọn “Tìm” để xem kết quả là xong.

+ Cách tìm số điện thoại vừa gọi đến bằng LINE

Bước 1: Đầu tiên, bạn truy cập vào ứng dụng Line -> Bấm vào mục "Home" và chọn biểu tượng Thêm bạn.

Bước 2: Sau đó, bạn chọn “Tìm kiếm” -> Tién hành nhập số điện thoại cần tìm -> Bấm vào biểu tượng Tìm kiếm. Đợi trong giây lát, kết quả số điện thoại bạn cần tìm sẽ hiện ra.

+ Cách tìm số điện thoại vừa gọi đến qua tổng đài

Để tra cứu số điện thoại vừa gọi đến một cách nhanh chóng, bạn có thể gọi đến số CSKH của từng nhà mạng để kiểm tra thông tin. Dưới đây là số hotline của các nhà mạng để bạn tiện liên hệ:

Viettel: 18008098

Mobifone: 18001090

Vinaphone: 18001091

Vietnamobile: 0922789789

Ngoài ra, thông tin số điện thoại của khách hàng được các nhà mạng bảo mật nghiêm ngặt. Do đó trong một số trường hợp, bạn sẽ không thể tra cứu được thông tin của số điện thoại lạ hoặc sim đã được đăng ký trước đó, gây nhiễu loạn thông tin.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link